"Tinh binh" bơi nhanh nhờ viatmin D
Y tếMột nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch tiết lộ, quý ông nào có mức vitamin D cao nhất ở trong máu thì cũng có nghĩa là "tinh binh" của họ sẽ đạt được tốc độ bơi tốt nhất.
GĐXH - Tại bệnh viện, các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, người bệnh có khối u ở phổi trái. Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái đồng thời ghi nhận hạch trung thất nghi ngờ di căn.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch tiết lộ, quý ông nào có mức vitamin D cao nhất ở trong máu thì cũng có nghĩa là "tinh binh" của họ sẽ đạt được tốc độ bơi tốt nhất.
GiadinhNet - Hội nghị trực tuyến phổ biến và triển khai đề án “Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt giai đoạn 2011-2030” (Đề án 641) tại 3 miền do Bộ VH,TT&DL tổ chức ngày 16/5 với mục tiêu nâng chiều cao của nam thanh niên Việt Nam lên 168,5cm vào năm 2030 và nữ là 157,5cm ở độ tuổi 18.
Nói chuyện tăng cường khả năng "chuyện ấy" của đàn ông, ai cũng nghĩ ngay đến rượu thuốc, ngẩu pín, sừng tê giác... mà không mấy người nghĩ đến tôm, tép - món ăn dân dã mà có tác dụng không ngờ.
Đi khám vì trễ kinh một tháng, đau vùng hạ sườn, chị Hà (30 tuổi, Hà Nội) không ngờ mình có chửa ở gan, một dạng thai ngoài tử cung cực hiếm. Thế giới mới ghi nhận 15 ca trong gần 4 thập kỷ qua.
GiadinhNet - “Khoảng một tháng trước tôi tình cờ đọc bài báo viết về “Hai cha con sống lay lắt vì bệnh phù chân voi” ở Thừa Thiên - Huế không có tiền chữa bệnh phải sống khổ sở. Đọc xong tôi thấy trăn trở vô cùng, vì thật ra bệnh này rất đễ chữa và đơn giản mà ai cũng có thể tự làm”.
GiadinhNet - Trong 2 ngày 22 -23/5 tại Hà Nội, Chương trình nâng cao năng lực Quản lý và Lãnh đạo (VLMCS) đã tổ chức Hội thảo thường niên lần thứ 3, chủ đề “Kết nối để nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo bền vững cho cán bộ Chương trình Phòng chống HIV/AIDS”.
GiadinhNet - Suốt 30 năm qua, các bộ phận trên cơ thể anh Hây bị lột da liên tục. Mỗi lần bệnh phát tác, anh phải chịu những cơn đau đớn kinh khủng về thể xác, bởi những phần da ở tứ chi cứ nứt ra rồi rỉ máu, sau đó bong tróc. Điều đáng nói, song hành với căn bệnh lạ này, anh Hây còn mắc chứng vô cùng oái oăm là sống gần nửa cuộc đời mà chưa bao giờ mọc một chiếc răng.
GiadinhNet - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định về việc thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khải Việt Hương cảng canh công phu (Canh công phu Hương cảng).
GiadinhNet - Theo PGS.TS Mai Trọng Khoa, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu BV Bạch Mai: Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng hàng thứ hai về xuất độ cũng như tử xuất của các loại ung thư với cả hai giới nam và nữ.
GiadinhNet - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký Công văn số 2932/BYT-DP yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh cần tiến hành ngay việc kiểm tra và xử nghiêm cơ sở tiêm chủng sai phạm, nhằm chấn chỉnh công tác tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ.
GiadinhNet - Dù ngày hay đêm, hễ có chuông điện thoại reo lên là những tài xế lái xe cấp cứu nhanh chóng lên đường. Nỗi đau đáu chạy đua với thời gian, giành giật lấy sự sống cho bệnh nhân đã ăn sâu vào họ...
GiadinhNet - Nhằm khám và mổ mắt miễn phí cho bà con nghèo không có điều kiện đến các trung tâm y tế, vừa qua, Đoàn Thầy thuốc trẻ Hà Giang đã phối hợp với Huyện ủy Xín Mần khám và mổ miễn phí các bệnh về mắt cho bà con nhân dân.
GiadinhNet - Đến năm 2015, trên thế giới sẽ vẫn còn khoảng 2,4 tỷ người, tương đương 30% dân số toàn cầu, không được tiếp cận các cơ sở vệ sinh cơ bản.
Ngày 22/5, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức cho biết, từ một bệnh nhân chết não hiến tạng, các bác sĩ của BV vừa cứu sống được 3 bệnh nhân nặng.
Cây vối có nhiều dược tính quý, chữa được nhiều loại bệnh như vàng da, gan, ghẻ lở, các bệnh tiêu hóa... Đặc biệt, vối hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường rất tốt.
Chỉ vì muốn phá đi chiếc mụn ruồi nằm gần mũi, anh Nguyễn Tấn Sĩ (SN 1964, ngụ khu phố 4, phường 1, thị xã Tây Ninh) đã phải mang gương mặt bị hủy hoại gần như hoàn toàn.
GiadinhNet - Đây là số liệu do dự án Alive và Thrive (Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation tài trợ) đưa ra tại Hội thảo nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ nhỏ "Tầm quan trọng trong 1.000 ngày đầu đời của trẻ" do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế Khánh Hòa vừa phối hợp với dự án tổ chức tại Nha Trang.
GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng: 043.9985765
GiadinhNet - Ngày 20/5, các chuyên gia Pháp và Israel đã cùng BV Việt Đức tổ chức hội thảo về điều trị xẹp thân đốt sống do loãng xương và ứng dụng robot định vị chính xác trong phẫu thuật cột sống, nhằm chuyển giao công nghệ y học tiên tiến nhất thế giới cho Việt Nam.
Sáng 21/5, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, vừa tiến hành gắp thành công một con đỉa rừng dài 8cm từ trong thanh-khí phế quản của một bệnh nhân.
Bà N.T.N. (44 tuổi, ngụ Q.8) đang ăn chôm chôm thì nguyên trái chôm chôm đã bóc vỏ lọt vào họng và mắc kẹt tại ngã ba vùng hầu họng khiến bà khó thở và tím tái.
Có một số loại thực phẩm luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ngộ độc ở người. Người nội trợ cần tìm hiểu và cẩn trọng khi chế biến những loại thực phẩm này để tránh ngộ độc thực phẩm không đáng có.
Theo một nghiên cứu mới được công bố tại Hội nghị Da liễu quốc tế 2013 ở Edinburgh (Scotland), tia cực tím (UV) trong ánh nắng mặt trời có lợi cho sức khỏe tim mạch.
Ngăn hai người đánh nhau, anh Long (39 tuổi, Bến Tre) bị một vết đâm vào nách gây thủng tâm thất trái.
Bị loài vi khuẩn này tấn công, người bệnh bị nhiễm trùng huyết và vi khuẩn “ăn” dần mô mềm của người bệnh. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vi khuẩn “ăn” gây hoại tử toàn bộ vùng da cánh tay, cẳng chân…
GiadinhNet - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai cho biết, bệnh nhi tên V, 7 tháng tuổi, tỉnh Cao Bằng nhập viện trong tình trạng lờ đờ, mệt mỏi, ngừng thở.
Hai vụ ngộ độc lớn tại gia đình này là do người thân trong nhà lấy ấu trùng ve sầu ở dưới đất, trong những gốc cây có lá mục để chế biến (rang, xào) làm thức ăn.
GiadinhNet -Miền Bắc và miền Trung trải qua những ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ở mức rất cao, từ 38 đến 40oC. Bệnh nhân nhập viện do nắng nóng tăng lên, chủ yếu là trẻ em - với các bệnh liên quan tới hô hấp, tiêu chảy…