Bé 7 tháng tuổi ngộ độc thuốc Đông y

| Y tế

GiadinhNet - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai cho biết, bệnh nhi tên V, 7 tháng tuổi, tỉnh Cao Bằng nhập viện trong tình trạng lờ đờ, mệt mỏi, ngừng thở.

Khai thác tiền sử bệnh, gia đình cho biết bé đang điều trị ngoại trú bệnh động kinh tại một bệnh viện. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, dấu hiệu của bé rất lạ, không phải là do tác động của thuốc động kinh, bé mệt mỏi, lờ đờ, nôn mửa, bụng trướng, đặc biệt là đi ngoài phân màu đỏ như màu bã trầu. “Chúng tôi đã khai thác rất kỹ thì được biết gia đình có cho bé sử dụng vị thuốc thần sa để chữa động kinh”, TS Dũng nói.

Thần sa là vị thuốc Đông y có công dụng chữa bệnh an thần, chữa điên cuồng, mất ngủ, ác mộng, dùng ngoài trị mụn nhọt. Tuy nhiên, đây là vị thuốc không thể tùy tiện dùng, nếu dùng không đúng liều sẽ gây ngộ độc, rất nguy hiểm, người bệnh sẽ lờ đờ, hôn mê, co giật, ngừng thở, nôn mửa, bụng trướng, đặc biệt đi tiêu phân màu đỏ như màu bã thuốc (màu của thuốc).

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cảnh báo, nếu sử dụng vị thuốc thần sa (hay bất cứ vị thuốc Đông y nào để điều trị bệnh, đặc biệt là cho trẻ em), bắt buộc phải có bác sĩ chỉ định, không được nghe “truyền tai” mà tự ý dùng sẽ rất nguy hiểm. “Trường hợp này may mắn tình trạng ngộ độc chưa đến mức nặng nề nên chữa trị thuận lợi. Trước đây đã có trường hợp ngộ độc thần sa và tử vong. Vì thế, người dân không nên chủ quan, tùy tiện dùng các vị thuốc Đông y sẽ rất nguy hiểm cho trẻ”, TS Dũng nói.  
 
Vân Khánh
daohuyenthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.