Sốt rét ở Bình Phước: Ký sinh trùng kháng thuốc

| Y tế

GiadinhNet - Theo Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh Bình Phước, chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh có 872 ca mắc sốt rét, trong đó có 1 ca ở xã Bình Minh, huyện Bù Đăng tử vong.

Số ca mắc tuy giảm 17,6% so với cùng kỳ, nhưng diễn biến bệnh khó lường, một số huyện có số ca mắc tăng cao như Bù Đăng, Bù Gia Mập. Số ca mắc sốt rét tăng cao ở 2 huyện này do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do ký sinh trùng kháng thuốc. 
 
N.Việt
Cơ hội ghép thận cho nhiều bệnh nhi

Ngày 24/4 tại Hà Nội, Tập đoàn Piaggio đã khai trương dự án “Phẫu thuật thận tiết niệu và ghép thận trẻ em” tại Bệnh viện Nhi TƯ. Việt Nam là quốc gia đầu tiên được nhận tài trợ này cùng với sự hợp tác về chuyên môn của Bệnh viện Nhi Bambino Gesu (Italia). Mục tiêu của dự án nhằm điều trị y tế cho 2.000 bệnh nhi có độ tuổi từ 0 đến 18 tháng được thăm khám, hội chẩn, điều trị, theo dõi và phẫu thuật tái tạo bộ phận thận tiết niệu, cấp cứu lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh suy thận cấp tính và suy thận giai đoạn cuối. Dự án cũng đào tạo chuyên môn cho các cán bộ, y bác sĩ của Việt Nam.

Giáo sư Profiti Joseph, Chủ tịch Bệnh viện Nhi Bambino Gesu cho biết: “Vespa for children” khởi động một dự án mới về điều trị bệnh thận và tiết niệu với mục tiêu trong vòng 3 năm tới Bệnh viện Nhi TƯ có thể ghép thận từ người hiến thận sống. 
 
V.Khánh
Cứ 10 người thì có 8 người bị viêm mũi dị ứng

Ngày 24/4, tổ chức Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd (MSD) đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức buổi “Khám và tư vấn miễn phí viêm mũi dị ứng và các bệnh da do dị ứng” cho khoảng 500 bệnh nhân.

Dị ứng là một bệnh khá phổ biến ở Việt Nam. Theo một cuộc khảo sát với người tiêu dùng của IPSOS trong năm 2012, cứ 10 người thì có 8 người tự nhận có bị dị ứng. Điều đáng quan tâm là tỷ lệ dị ứng thường xảy ra nhiều đối với phụ nữ, trẻ em. Dị ứng làm rối loạn giấc ngủ dẫn đến mệt mỏi và hiệu suất làm việc kém. Việc sử dụng thuốc không đúng sẽ có thể kéo dài và làm nặng thêm các triệu chứng dị ứng, trong khi đó, theo kết quả khảo sát, chỉ có khoảng 30% – 50% người bị viêm mũi dị ứng sử dụng đúng thuốc đặc trị.  
 
V.Khánh
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.