Sử dụng mạng xã hội Zalo, Telegram để mua, bán trái phép chất ma túy

| Pháp luật

GĐXH - Đối tượng tham gia nhiều hội nhóm như kẹo ke, nước vui - tổng nguồn, kẹo ke bay lắc chính hãng... để mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 12/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Sử dụng mạng xã hội Zalo, Telegram để mua, bán trái phép chất ma túy- Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, thời gian vừa qua, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản mạng xã hội telegram tên "Bờm" có tham gia rất nhiều hội nhóm như: kẹo ke – nước vui – Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng; nước vui – tổng nguồn; kẹo ke bay lắc chính hãng; cơm kẹo mộc bài…. có biểu hiện nghi vấn tham gia hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, chủ tài khoản xã hội Telegram tên "Bờm" là đối tượng Trần Văn Luân (SN 1991, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An). Đối tượng này ngoài sử dụng tài khoản mạng Telegram nói trên còn sử dụng Zalo để liên lạc, kết nối tổ chức hoạt động mua bán trái phép chất ma túy có tính chất đường dây, từ huyện Quế Phong đi các địa phương khác để tiêu thụ.

Ngoài ra, Luân còn sử dụng các tài khoản trung gian để nhận và chuyển khoản tiền mua ma túy, ngụy trang cất giấu ma túy dưới dạng hàng hóa để ký gửi qua phương tiện xe khách hoặc dịch vụ chuyển phát hàng hóa…

Đến khoảng 21h40 ngày 6/11, tại xóm Tân Tiến, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, các trinh sát bắt quả tang Trần Văn Luân và Lê Đình Việt (SN 1993, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp được gói bởi nhiều lớp bao ni lông và giấu trong khoang trống dưới gầm hàng ghế sau xe ô tô bán tải, thu giữ trên người 2 đối tượng 2 điện thoại di động và 1 dao găm.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Luân và Lê Đình Việt thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tử hình 3 bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túyTử hình 3 bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy

GĐXH - Ngày 31/10, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Sồng A Lâu (SN 1976); Giàng A Đua (SN 1964) và Giàng A Hờ (SN 1983) cùng trú tại tỉnh Sơn La về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX đã tuyên phạt cả 3 bị cáo mức án tử hình về tội danh trên.

Cô dâu và bạn gái cũ ẩu đả, phản ứng của chú rể khiến nhiều người khó hiểu

Vũ Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.