Sử dụng thảo dược cho trẻ nhỏ: Nên tin dùng thảo dược nào?
Thời gian gần đây, ngay sau thời gian báo chí liên tục đưa tin hàng loạt trẻ nhập viện vì ngộ độc các loại thuốc thảo dược không rõ nguồn gốc, mẹ Việt đã rộ lên trào lưu sử dụng thảo dược chuẩn hóa châu Âu chăm sóc trẻ. Vậy hực hư trào lưu này là gì và liệu đây có phải lựa chọn phù hợp cho các mẹ không?
Chuyên gia cảnh báo
Chia sẻ trên báo Sức khỏe đời sống, Bộ y tế, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết “Ở nhiều nước trên thế giới, xu hướng sử dụng thảo dược điều trị cho trẻ ở các nước Nhật, Đức, Italia… cũng đã có nhiều sản phẩm dân gian, có sản phẩm từ cây cỏ. Nhưng rất sạch theo đúng nghĩa: từ vùng đất trồng dược liệu sạch, an toàn đến dây chuyền sản xuất, bảo quản….”
Cũng theo PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, những ca ngộ độc của trẻ em do sử dụng các loại thảo dược chưa đạt chuẩn thời gian vừa qua chủ yếu là do nhiễm kim loại nặng, đặc biệt là chì, tuy nhiên, thảo dược kém chất lượng còn có thể chứa nhiều độc tố khác như độc tố nấm mốc, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật... cũng có tác hại lâu dài đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ của trẻ. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh phải lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc thảo dược chuẩn hóa, đảm bảo đủ dược chất và giới hạn độc tố.
Cơn sốt thảo dược chuẩn hóa
Sau hàng loạt những thông tin cảnh báo trên mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng và ý kiến chuyên gia, các bà mẹ đổ xô tìm tới những chế phẩm thảo dược an toàn cho bé. Những từ khóa tìm kiếm như “thảo dược châu âu”, “thảo dược chuẩn hóa”, “thảo dược an toàn cho bé”… trở nên phổ biến, nhất là ở những bà mẹ có lối sống hiện đại, cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên. Các loại thảo dược chuẩn hóa chủ yếu được các mẹ “săn lùng” để giải quyết những vấn đề rất thường gặp ở trẻ như ho, đờm, táo bón, đề kháng yếu, giật mình khóc đêm, biếng ăn …
Mẹ có Facebook Thom Le chia sẻ: “Con hay giật mình ban đêm làm mẹ cũng phải thức đêm theo, sáng hôm sau dậy mẹ vật vờ, mắt thì thâm quầng như con gấu trúc ấy, không có tinh thần làm việc gì cả. Anh bạn nhỏ đầu tiên mẹ cháu bị rồi nên là cũng hốt hoảng lắm. Đến bạn nhỏ thứ hai, mẹ cháu đã tìm đủ cách mà con vẫn ngủ không sâu giấc và hay giật mình. Rồi vô tình mẹ cháu đã tìm được trợ thủ đắc lực từ Thảo dược châu Âu là SONNO bimbi. Mỗi tối mẹ cháu chỉ cần cho bạn ý uống 20 giọt thôi là ngủ ngon lành cả đêm luôn.”

Bé ngủ ngon không giật mình nhờ siro thảo dược châu Âu. Ảnh minh họa
Cũng trong hoàn cảnh tương tự như mẹ Thơm Lê, chị Lương tại Quảng Bình đối mặt với tình trạng con bị táo bón kinh niên hàng năm trời, dùng đủ các thuốc từ nhuận tràng tới thụt tháo… mà không giải quyết được triệt để. Chị cũng tìm tới các giải pháp từ thảo dược nhưng “thảo dược tại Việt Nam có nhiều nguy cơ ngộ độc và thường không công khai đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn kiểm nghiệm… nên không dám sử dụng cho bé kéo dài”, và chị cũng tìm tới một chế phẩm thảo dược chuẩn hóa châu Âu sản xuất tại Italia để giải quyết tình trạng táo bón của con.
Trên các diễn đàn mẹ và bé, dễ dàng bắt gặp những thông tin chia sẻ về các loại sản phẩm thảo dược chuẩn hóa châu Âu đang “làm mưa làm gió” tại Việt Nam như “thảo dược chuẩn hóa có tốt thật không?”. Nhiều phản hồi tích cực của các mẹ chăm con nhỏ khi sử dụng các chế phẩm thảo dược chuẩn hóa châu Âu cho bé từ những mẹ sử dụng nguồn sản phẩm xách tay hay những mẹ mua trực tiếp tại Việt Nam từ một thương hiệu thảo dược chuẩn hóa đầu tiên và duy nhất mới “đổ bộ” vào Việt Nam 1,2 năm trở lại đây.
Xu hướng thảo dược chuẩn hóa cho bé
Theo TS.BS. Nguyễn Thị Quỹ, Phó chủ tịch Hội tiêu hóa Hà Nội, “trên thị trường có nhiều sản phẩm thảo dược khác nhau, nhà cung cấp khác nhau. Các phụ huynh cần chú ý lựa chọn những sản phẩm thảo dược chuẩn hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các sản phẩm chuẩn hóa cao có nguồn gốc từ Italia, Đức, Nhật… thường được tin dùng…”.
Cũng theo TS.BS. Nguyễn Thị Quỹ, nhiều vấn đề sức khỏe của trẻ em có thể giải quyết bằng các loại thảo dược chuẩn hóa có hiệu quả cao “trường hợp trẻ táo bón kéo dài có thể sử dụng chế phẩm thảo dược Isilax, trẻ quấy khóc đêm có thể sử dụng Sonno, hoặc trẻ bị đau bụng, đầy hơi chức năng có thể sử dụng Gas bimbi... đây đều là các chế phẩm thảo dược chuẩn hóa, an toàn cho bé”
Sử dụng thảo dược chuẩn hóa trong chăm sóc sức khỏe trẻ đã là trào lưu trên toàn thế giới và hiện cũng đang là xu hướng tại Việt Nam. Ưu điểm nổi bật của các sản phẩm thảo dược chuẩn hóa khi dùng cho trẻ nhỏ là lý do chính khiến các mẹ Việt đang ngày càng ưa chuộng. Một số ưu điểm nổi bật của thảo dược chuẩn hóa châu Âu như sau:
• Sản phẩm được dùng dạng hỗn hợp dịch chiết thảo dược tiêu chuẩn hóa, bào chế dạng siro dễ sử dụng cho trẻ.
• Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền cGMP hiện đại từ các nước phát triển nên kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất và đầu ra.
• Sản phẩm không gây ra nguy cơ ngộ độc do kiểm soát chặt chẽ các độ tố như kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật, nấm mốc… đây là điều thảo dược thông thường không thể đảm bảo.
• Sản phẩm được đảm bảo đồng đều về hàm lượng dược chất giữa các lô mẻ sản xuất do đó duy trì được hiệu quả sử dụng trên tất cả các chế phẩm.
Hiện nay, tại Việt Nam, Pharmalife Research là thương hiệu thảo dược chuẩn hóa châu Âu duy nhất cung cấp các sản phẩm chuyên biệt chăm sóc trẻ nhỏ. Với các sản phẩm thảo dược chuẩn hóa chống táo bón trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, chống giật mình, khóc đêm ở trẻ, hay các chế phẩm chống biếng ăn, tăng cường miễn dịch… đang là lựa chọn đầu tay của rất nhiều bà mẹ thông thái để chăm sóc con hàng ngày.
Để tìm hiểu thêm về Thảo dược chuẩn hóa, các chế phẩm Thảo dược chuẩn hóa chăm sóc bé yêu, bạn có thể liên hệ tổng đài tư vấn 1800 8070 hoặc truy cập website www.pharmalife.delap.vn
PV
TTƯT. Bác sĩ Lê Hữu Tuấn - Khám chữa bệnh và giữ hồn cốt y học cổ truyền
Sống khỏe - 13 giờ trướcHơn bốn thập kỷ gắn bó với nghề y cả quân và dân y, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Lê Hữu Tuấn thuộc thế hệ bác sĩ vàng của Y học cổ truyền Việt Nam. Ông không chỉ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm mà còn truyền lửa, gìn giữ hồn cốt và phát triển tinh hoa Y học dân tộc.
Người đàn ông 44 tuổi bất ngờ nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông 44 tuổi tưởng chỉ đau ngực nhẹ bất ngờ nhồi máu cơ tim. Bác sĩ cảnh báo nhồi máu cơ tim có thể khởi phát với triệu chứng rất mơ hồ, dễ bị bỏ qua.
Bệnh tay chân miệng tăng nhanh, xuất hiện chủng nguy hiểm: Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ trẻ?
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Số ca tay chân miệng tại TP.HCM đã xuất hiện chủng virus EV71 có nguy cơ gây biến chứng nặng. Phụ huynh cần chú ý để tránh nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
Loại rau ngon bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận cần biết để tránh
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Cải bó xôi không phải là “thực phẩm xấu”, nhưng với người suy thận hoặc có nguy cơ sỏi thận, việc ăn không kiểm soát có thể gây hại.
Nuôi con 'giai đoạn vàng' 5 năm đầu đời: Đừng biến tình yêu thành áp lực cân nặng
Mẹ và bé - 23 giờ trướcGĐXH - Nuôi con dưới 5 tuổi đang trở thành áp lực lớn với nhiều cha mẹ. Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân không chỉ từ trẻ, mà còn đến từ kỳ vọng và thông tin sai lệch.
Cô gái 27 tuổi bị ung thư buồng trứng giai đoạn III thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Chậm điều trị, nữ bệnh nhân 27 tuổi rơi vào tình trạng ung thư buồng trứng giai đoạn muộn, bướu lớn kèm dịch ổ bụng chèn ép phổi, nguy cơ tử vong cao.
Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch
Sống khỏe - 1 ngày trướcTrước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.
Thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội phát hiện rối loạn nhịp tim nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Những cơn tim đập nhanh, hồi hộp thoáng qua tưởng chừng vô hại lại là dấu hiệu bệnh tim mạch nguy hiểm.Trường hợp nam thanh niên 18 tuổi dưới đây là điển hình.
Dấu hiệu suy thận giai đoạn sớm dễ bị bỏ qua, bác sĩ cảnh báo người Việt có dấu hiệu này cần cảnh giác
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Suy thận mạn tiến triển âm thầm, không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm.
Đau nhức cơ sau tập luyện quá sức: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy từ nguy cơ chấn thương nhiều người thường bỏ qua
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Đau nhức sau tập luyện là hiện tượng quen thuộc với nhiều người, đặc biệt khi mới bắt đầu hoặc tăng cường độ vận động. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an), nếu hiểu sai bản chất và xử lý không đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60
Y tếGĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.