Sư giả bị bắt khi lừa dân góp tiền làm lễ cầu an

| Pháp luật

GiadinhNet - Nhờ hóa trang khéo léo cộng với tài ăn nói nên hai đối tượng này đã thuyết phục được nhiều người dân góp nhiều tiền làm lễ.

Sư giả bị bắt khi lừa dân góp tiền làm lễ cầu an 1

Hai vị sư giả đang làm việc với cơ quan điều tra


Vào 14 giờ, ngày 17/12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đại đức Thích Quảng Hiền – Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đăk Nông phối hợp với công an thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) bắt giữa Dương Nhật Thanh - Sinh năm 1972, quê quán xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ, Nghệ An) và Lâm Văn Hồng - Sinh 1966, quê quán xã Tân Trung (Gò Công Đông, Tiền Giang) đã giả danh nhà sư đi bán nhang và quyên góp tiền làm lễ cầu an.

 

Hai đối tượng này đã hóa trang thành nhà sư rồi lân la đến nhà các hộ dân trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa để mời người dân mua nhang. Sau khi đã lấy được lòng tin của một số hộ dân, hai đối tượng này đã thuyết phục họ góp tiền để làm lễ cầu an giải hạn. 

Nhờ hóa trang khéo léo cộng với tài ăn nói nên hai đối tượng này đã thuyết phục được nhiều người dân góp tiền làm lễ. Tuy nhiên, một vài Phật tử đã tỏ ra nghi ngờ khi hai đối tượng này thường xuyên lặp lại hành động này ở nhiều hộ dân và không có lai lịch rõ ràng nên đã kịp thời trình báo cho Ban Trị sự chùa Pháp Hoa trên địa bàn.

 
Sư giả bị bắt khi lừa dân góp tiền làm lễ cầu an 2

Tang vật thu được khi kiểm tra tư trang, túi xách của đối tượng Lâm Văn Hồng


Khi được mời về chùa Pháp Hoa để làm việc, hai đối tượng Thanh và Hồng quanh co chống đối. Tuy nhiên, khi khám xét tư trang cá nhân, công an đã thu được nhiều tang vật như: nhang, tràng hạt bằng nhựa, sách kinh, áo pháp, giấy phép lái xe mang tên Dương Nhật Thanh và một giấy giới thiệu của Tịnh thất Báo Ân địa chỉ tại ấp Mỹ Xuân (xã Tân Trung, Thị xã Gò Công).

Giấy giới thiệu này ghi: “Tịnh thất Báo Ân tọa lạc nơi vùng xa xôi hẻo lánh, kinh tế gặp nhiều khó khăn, chuyên sản xuất nhang và bán nhang làm phương tiện đời sống thường nhật và phụng sự Tam Bảo. Nay cử đạo hữu Lâm Văn Hồng, Pháp danh Thiện Hồng, số chứng minh nhân dân: 310675369 ngụ tại địa chỉ ấp Mỹ Xuân, xã Tân Trung, Thị xã Gò Công, Tiền Giang được phép đem nhang đi bán làm công tác từ thiện và Phật sự cho Tịnh thất Báo Ân”. 

Kí tên và đóng dấu là Đại đức Thích Giác Trí. Tuy nhiên, sau khi liên lạc với Đại đức Thích Giác Trí trụ trì Tịnh thất Báo Ân thì vị đại đức này cho biết không biết Lâm Văn Hồng là ai và nhà chùa cũng chưa từng cấp giấy giới thiệu cho Phật tử nào đi bán nhang ở Đắk Nông.
 
Sư giả bị bắt khi lừa dân góp tiền làm lễ cầu an 3

Hai đối tượng Thanh (bên phải) và Hồng (bên trái) sau khi đã trút bỏ bộ quần áo nhà chùa

Toàn bộ tang vật này đã bị công an thị xã Gia Nghĩa tịch thu. Hai đối tượng này đồng thời cũng bị công an đưa về trụ sở lấy lời khai và xử lý.

Được biết, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đăk Nông đang nếu cao quyết tâm xử lý nghiêm tất cả các trường hợp giả dạng nhà sư để đi bán nhang, quyên góp, lợi dụng tín tâm của quần chúng Phật tử để mưu lợi cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Hà Tùng Long

dinhchung
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.