Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật bài thuốc trị vô sinh giúp cặp vợ chồng “có tin vui” sau 6 tháng

Chủ nhật, 09:00 02/11/2014 | Sống khỏe

GiadinhNet - Thời gian qua, đường dây nóng báo GĐ&XH Cuối tuần nhận được thông tin của nhiều bạn đọc cho biết đã trị khỏi bệnh vô sinh hiếm muộn nhờ bài thuốc của lương y Trần Hữu Bình (SN 1951, nguyên Phó Chủ tịch Hội y học cổ truyền TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

 

Chị Lê Thị Ánh Nguyệt đang được lương y Bình khám cho thai nhi đã được hơn 3 tháng.

 

Bày tỏ niềm vui, những bạn đọc này cũng mong muốn báo tìm hiểu, thông tin về bài thuốc công hiệu nói trên để giúp nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn có thêm cơ hội được hưởng hạnh phúc. Lần theo thông tin này, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã trở lại Tp. Tuy Hòa tìm gặp lương y Bình, chủ nhân bài thuốc quý.

Tâm sự của người mẹ may mắn

Lương y Bình cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến không thụ thai. Tuy nhiên thường gặp nhất thì có một số trường hợp. Một là do quan hệ không đúng, cụ thể là quan hệ vào ngày không rụng trứng, tinh trùng và trứng chưa gặp nhau, hoặc gặp nhau nhưng tinh trùng chưa đủ thời gian vào trứng. Nguyên nhân này chiếm khoảng 20%. Hai là vô sinh do nam, chiếm khoảng 30%, do tinh trùng có chất kháng trứng không thể đậu thai kể cả bơm tinh trùng, có người thụ tinh nhân tạo vẫn không thành công. Ở trường hợp này, nguyên nhân chủ yếu do chất lượng, số lượng tinh trùng quá kém hoặc không có tinh trùng. Đối với vô sinh do nữ, chiếm khoảng 50%, trong đó 30% có thể do dịch và trứng có chất kháng tinh trùng, 20% còn lại do người vợ có thể đã mắc các chứng bệnh như: nhân sư tử cung, u nang buồng trứng, đa nang buồng trứng, trứng lép, viêm tắc ứ dịch vòi trứng, lạc nội mạc tử cung, viêm nhiễm tử cung, kháng thai làm khi có bầu thai bị lưu và sẩy thai… Chính vì vậy, ngoài uống thuốc, người bệnh còn được lương y Bình tư vấn về việc “sinh hoạt” vợ chồng, lối sống hàng ngày và một vài kiêng kị khác để tỷ lệ thụ thai cao hơn. 

Phòng khám Y học cổ truyền của Lương Y- Y sĩ Đa khoa Trần Hữu Bình nằm trên đường Lê Thánh Tông, TP. Tuy Hòa. Khi chúng tôi đến, mặc dù đã vào giờ cơm trưa nhưng tại phòng khám vẫn còn rất đông người ra vào. Vừa khám bệnh xong cho một cặp vợ chồng đến từ Gia Lai, vị lương y lại nhanh tay bốc thuốc cho một bệnh nhân khác. Tiếng trải giấy, bốc thuốc, cân thuốc hòa quyện cùng mùi thơm đặc trưng của thuốc Bắc mang lại cảm giác rất ấm cúng. Chiếc điện thoại bàn trong nhà cũng liên tục đổ chuông, đều là các cặp vợ chồng bị hiếm muộn từ khắp nơi gọi về xin tư vấn và đặt mua thuốc. Khi bệnh nhân vãn bớt, lương y Bình mới được ngơi tay để chuẩn bị ăn cơm trưa. Lúc này cũng đã gần 1 giờ chiều. Tuy nhiên, ông vẫn nhiệt tình đón tiếp chúng tôi.

Lương y Bình cho biết, đến giờ ông cũng không thể nhớ chính xác đã chữa khỏi cho bao nhiêu người. Nhưng tính ra, số “con” mà lương y Bình được các gia đình bệnh nhân đến xin phép, nhận ông là “cha đỡ đầu” cũng phải “chật nhà”. Khi được hỏi về nghề ông đã gắn bó cả cuộc đời, vị lương y tóc bạc lật giở những cuốn sách làm bằng giấy dó vàng khè viết toàn bằng chữ Nho, mực Tàu, trong đó lưu lại các bài thuốc – thứ tài sản vô giá mà các thế hệ trước dày công sáng tạo. “Bài thuốc chữa vô sinh này là của tổ tiên tôi truyền lại. Tôi được cha kể lại rằng, ngày trước cụ nội tôi hành nghề y tại Gò Duối (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Sau này, cụ đã truyền lại bài thuốc cho ông nội rồi cha tôi. Khi trưởng thành, tôi đã được cha chỉ dạy cho các phương thuốc gia truyền, cũng như kinh nghiệm trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh”, ông Bình cho biết. Bên cạnh đó, vị lương y còn tham gia các khóa đào tạo về Đông, Tây y và được cấp bằng chuyên môn. Tính đến nay, ông đã có hơn 40 năm hành nghề.

Cuộc trò chuyện giữa người viết và lương y Bình bị gián đoạn bởi một cuộc điện thoại. Lương y Bình lắng nghe rồi nở nụ cười rất tươi. Thì ra lúc đó, một bệnh nhân gọi điện đến báo nhờ bài thuốc của ông mà gia đình họ đã có tin vui. Tiện tay, ông lấy một quyển sổ dầy cộp trong ngăn bàn ra rồi đánh dấu vào đó một chữ “v”. Theo quan sát của chúng tôi thì trong cuốn sổ đó còn có rất nhiều những chữ “v” khác. Mỗi bệnh nhân đến khám, ông đều ghi lại họ tên, địa chỉ để tiện theo dõi. Và mỗi trường hợp khỏi bệnh, ông đều đánh dấu như thế.

Gặp chúng tôi tại phòng khám của lương y Bình, chị Lê Thị Ánh Nguyệt (32 tuổi, quê ở tận huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) cho biết: “Vợ chồng tôi lấy nhau 5 năm nhưng chưa thể có con. Chúng tôi đã đi khắp nơi chạy chữa nhưng không có kết quả. Hai năm trước, tôi được một người hàng xóm giới thiệu về lương y Bình. Nhưng vì đường sá xa xôi nên tháng 12 năm ngoái, tôi mới có điều kiện tìm đến. Không ngờ chỉ sau 6 tháng uống thuốc của thầy Bình, tôi đã có thai. Cả gia đình tôi đều rất vui mừng. Hiện tại, thai nhi của tôi đã được hơn 3 tháng nhưng để yên tâm, đợt này, tôi vào lấy thêm thuốc an thai. Thầy Bình nói không cần phải vào tận đây lấy thuốc vì hồ sơ của tôi đã có ở đây, chỉ cần cho địa chỉ là thầy gửi thuốc ra tận nơi. Nhưng cảm công ơn của thầy nên vợ chồng tôi vào tận đây để cảm ơn!”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những bệnh nhân đến khám và điều trị tại đây không chỉ có địa chỉ thường trú tại Phú Yên hoặc các tỉnh lân cận như Khánh Hòa, Bình Định… Những người từ những nơi khác như Hà Nội, TP. HCM, Tiền Giang, Hải Phòng… nghe danh lương y Bình cũng lặn lội tìm đến bốc thuốc. Vị lương y cho biết: Đối với các bệnh nhân ở những nơi xa, ông  thường tư vấn điều trị qua điện thoại hoặc email. Nếu cần thì có thể tìm đến trực tiếp để ông xác định bệnh lý và phương cách chữa trị thông qua việc khám và trao đổi với bệnh nhân. Trường hợp cần thiết, ông sẽ giới thiệu bệnh nhân làm xét nghiệm Tinh dịch đồ và siêu âm, xét nghiệm máu của vợ (chồng) để kết hợp Đông, Tây y, giúp chẩn đoán và điều trị chính xác hơn. “Việc làm này cho biết được tiền sử sức khỏe của vợ hoặc chồng, các bệnh lý tiên thiên, hậu thiên,  chu kỳ kinh nguyệt… Tất cả các triệu chứng và dữ liệu cần thiết, người bệnh có thể cung cấp cho chúng tôi một cách trực tiếp hoặc liên lạc qua email. Dựa vào các thông tin, chúng tôi sẽ chẩn đoán và đưa ra phương cách trị bệnh, sau đó sẽ thông báo cho bệnh nhân”, lương y Bình cho biết.

 

Người già nên có chế độ vận động hợp lý để tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần.

 

Điều trị cả chồng và vợ

Nói về bài thuốc gia truyền của mình, lương y Bình chia sẻ: “Trong việc điều trị căn bệnh vô sinh, tôi thường dùng bài thuốc cổ phương từ nhiều đời trước và linh động gia giảm cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Do vậy các phương thuốc điều trị sẽ thay đổi. Hiếm muộn con, vô sinh chủ yếu liên quan đến 4 tạng là “Tâm, Can, Tỳ, Thận”. Trong đó, tạng Thận là chính.

Đối với nam giới, tôi thường sử dụng các bài thuốc như: Đại bổ khí huyết, bổ thận tráng dương, tư âm dưỡng thận sinh tinh, cố tinh… để cải thiện chất lượng tinh dịch, tinh trùng, khắc phục tình trạng suy nhược sinh lý, xuất tinh sớm, nhược dương, liệt dương. Với nam giới, dùng bài thuốc Tứ quân gồm các vị: Nhân sâm, bạch truật, phục linh, cam thảo. Khi gia giảm tùy theo thể trạng, bệnh lý, thường dùng thêm các vị sau: Lộc nhung, dâm dương hoắc, ba kích, đỗ trọng, nhục thung dung, câu kỷ tử.

Bài thuốc tiêu biểu thường dùng cho nữ giới là Tứ vật. Bài thuốc này gồm các vị: Thục địa, đương qui, bạch thược, xuyên khung … Việc gia giảm tùy theo thể trạng, bệnh lý của từng người và thường bổ sung thêm các vị thuốc như ích mẫu, hương phụ, tục đoạn, đỗ trọng, trần bì, mộc hương, hồng hoa, đào nhơn. Việc chữa trị bệnh hiếm muộn, vô sinh tập trung vào các phương thuốc bổ huyết, điều hòa khí huyết, thiết lập sự quân bình âm – dương nhằm bồi dưỡng cơ thể, nâng cao thể trạng, điều hòa kinh nguyệt, nội tiết tố, trứng phát triển đầy đủ và rụng tốt. Như vậy mới có hiệu quả cao!”

Nói về phương pháp điều trị cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, lương y Bình cho biết: “Nhiều đời nay, gia đình tôi đều nhận thức hiếm muộn con hay vô sinh là vấn đề của cả hai vợ chồng, chứ không riêng của vợ hoặc chồng. Trên nhận thức này, việc trị bệnh cho riêng vợ hoặc chồng là rất ít. Từ thời ông nội, tới cha tôi và nhất là bản thân tôi thì phương châm điều trị là cả hai vợ chồng đều uống thuốc để hỗ trợ cho nhau trong việc muốn có thai. Mục đích của việc làm này là giải quyết được 40% nguyên nhân muộn con đến từ cả hai vợ chồng. Về phần cơ bản thì sẽ tập trung điều trị cho vợ hoặc chồng, người có bệnh lý hiếm muộn con, vô sinh nhiều hơn. Vài năm gần đây, phương cách chữa trị này đã cho kết quả tương đối cao, giúp nhiều cặp vợ chồng nhanh có con”.             

Tấn Đường

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông 42 tuổi ngừng tim khi chơi thể thao trong thời tiết nắng nóng: Có dấu hiệu này cần dừng ngay

Người đàn ông 42 tuổi ngừng tim khi chơi thể thao trong thời tiết nắng nóng: Có dấu hiệu này cần dừng ngay

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chơi thể thao, anh S. bất ngờ xuất hiện tình trạng tức ngực, khó thở rồi mất ý thức, ngừng tim...

4 thói quen buổi sáng khiến bệnh tim đến sớm hơn

4 thói quen buổi sáng khiến bệnh tim đến sớm hơn

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Nhiều người không ngờ rằng một số thói quen tưởng chừng vô hại vào buổi sáng lại có thể gây áp lực lên tim mạch nếu duy trì trong thời gian dài.

Bác sĩ chỉ ra loạt sai lầm của nhiều người: Đi bộ mỗi ngày vẫn không khỏe, thậm chí dễ chấn thương

Bác sĩ chỉ ra loạt sai lầm của nhiều người: Đi bộ mỗi ngày vẫn không khỏe, thậm chí dễ chấn thương

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Đi bộ được xem là một trong những hình thức vận động đơn giản và dễ thực hiện nhất. Tuy nhiên, không phải ai duy trì thói quen này cũng nhận được những lợi ích như mong đợi. Theo chuyên gia y học thể thao, nhiều người đang đi bộ chưa đúng cách, khiến hiệu quả tập luyện bị hạn chế, thậm chí làm tăng nguy cơ đau nhức và chấn thương xương khớp.

Bí quyết sống thọ: Sau tuổi 60, ăn sữa chua vào 3 khung 'giờ vàng' này giúp cơ thể khỏe mạnh hơn

Bí quyết sống thọ: Sau tuổi 60, ăn sữa chua vào 3 khung 'giờ vàng' này giúp cơ thể khỏe mạnh hơn

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Muốn sống thọ và duy trì sức khỏe khi về già, nhiều người chú trọng đến việc lựa chọn thực phẩm phù hợp. Trong đó, sữa chua là thực phẩm được nhắc nhiều.

Đau họng kéo dài 3 tuần, người đàn ông 60 tuổi đi khám phát hiện ung thư amidan giai đoạn 4

Đau họng kéo dài 3 tuần, người đàn ông 60 tuổi đi khám phát hiện ung thư amidan giai đoạn 4

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Tưởng chỉ bị viêm họng, người đàn ông đi khám bất ngờ khi phát hiện mắc ung thư amidan giai đoạn muộn, khối u đã xâm lấn và di căn hạch cổ.

Trào lưu ăn mực kiểu mới gây 'sốt' mạng xã hội, chuyên gia cảnh báo nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn

Trào lưu ăn mực kiểu mới gây 'sốt' mạng xã hội, chuyên gia cảnh báo nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Mực sống đang trở thành món ăn được nhiều người trẻ tìm kiếm nhờ cảm giác tươi ngon và trải nghiệm mới lạ. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ hải sản sống hoặc chưa được chế biến đúng cách có thể tiềm ẩn những rủi ro mà không phải ai cũng nhận thức đầy đủ.

Tuổi thọ được hé lộ từ dáng đi sau tuổi 60: Nếu có đủ 6 biểu hiện này, sức khỏe thường rất tốt

Tuổi thọ được hé lộ từ dáng đi sau tuổi 60: Nếu có đủ 6 biểu hiện này, sức khỏe thường rất tốt

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 60, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa rõ rệt. Theo các chuyên gia, không cần những xét nghiệm phức tạp, chỉ cần quan sát cách đi bộ hằng ngày cũng có thể phần nào đánh giá sức khỏe tổng thể, khả năng vận động và chất lượng tuổi thọ của một người.

Khi ngủ xuất hiện 4 dấu hiệu này, coi chừng đột quỵ não!

Khi ngủ xuất hiện 4 dấu hiệu này, coi chừng đột quỵ não!

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Một số biểu hiện tưởng như bình thường khi ngủ như tê tay chân, chảy nước dãi một bên hay chóng mặt đột ngột có thể liên quan đến tình trạng thiếu máu não. Nhận biết sớm các dấu hiệu này giúp tăng cơ hội can thiệp kịp thời và giảm nguy cơ đột quỵ.

Nam sinh 13 tuổi nhập viện vì đường huyết giảm nguy hiểm, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân nhiều gia đình chủ quan

Nam sinh 13 tuổi nhập viện vì đường huyết giảm nguy hiểm, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân nhiều gia đình chủ quan

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thừa cân béo phì từ nhỏ, nam sinh 13 tuổi nặng hơn 100kg bất ngờ nhập viện cấp cứu vì đường huyết hạ thấp nguy hiểm.

Không phải ai cũng nên ăn hàu sống: Chuyên gia cảnh báo những nhóm người cần đặc biệt thận trọng

Không phải ai cũng nên ăn hàu sống: Chuyên gia cảnh báo những nhóm người cần đặc biệt thận trọng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia cảnh báo những nhóm người cần đặc biệt thận trọng hàu là thực phẩm giàu dinh dưỡng, được nhiều người ưa chuộng nhờ hàm lượng protein, khoáng chất và vi chất cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng loại hải sản này, đặc biệt là khi ăn sống hoặc chế biến chưa chín kỹ.

Top