Sự thật thông tin người dân Hải Dương sạc điện thoại bị điện giật cháy đen, tử vong

| Xã hội

GiadinhNet - “Trên địa bàn xã chúng tôi không có sự việc này xảy ra và đây là tin đồn nhảm của một số người trên mạng xã hội”, ông Đức cho biết.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một số hình ảnh về một vụ tai nạn kinh hoàng khi trong lúc một người dân đang sạc điện thoại và nghịch thì bị điện giật cháy xém, tử vong. Theo người chia sẻ hình ảnh thì sự việc xảy ra tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương).

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (02/8), ông Nguyễn Xuân Liễu – Trưởng công an xã Hưng Đạo cho biết: “Trong những ngày gần đây và đặc biệt là sáng nay, trên địa bàn xã chúng tôi không có sự việc nào xảy ra như vậy. Đây là tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương”.


Tin đồn thất thiệt nói về người dân xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) bị điện giật tử vong khi đang sạc điện thoại. Ảnh: Chụp màn hình Facebook

Tin đồn thất thiệt nói về người dân xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) bị điện giật tử vong khi đang sạc điện thoại. Ảnh: Chụp màn hình Facebook

Cũng theo ông Liễu, trong sáng nay Công an huyện Tứ Kỳ có nắm được thông tin và điện về cho Ban công an xã hỏi. Tuy nhiên, khi công an xã xuống các thôn để tìm hiểu thì không có sự việc trên và được các trưởng thôn xác nhận.

Ông Phạm Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo (huyện Tứ Kỳ) khẳng định với PV: “Trên địa bàn xã chúng tôi không có sự việc này xảy ra và đây là tin đồn nhảm của một số người trên mạng xã hội”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, xã Hưng Đạo có 3 thôn gồm: Ô Mễ, Xuân Nẻo và Lạc Dục với trên 3.800 hộ dân và hơn 12 nghìn nhân khẩu. Trong nhiều năm qua, trên địa bàn xã không xảy sự việc nào như trang mạng xã hội đăng tải.


Những hình ảnh được đăng tải trên một trang tin ở Ấn Độ vào ngày 28/5/2017

Những hình ảnh được đăng tải trên một trang tin ở Ấn Độ vào ngày 28/5/2017

Theo một nguồn tin khác mà phóng viên tìm hiểu thì những hình ảnh kinh hoàng trên được đăng tải trên một trang tin của Ấn Độ. Nội dung thông tin này cũng là cảnh báo mọi người về việc một thanh niên trẻ sử dụng điện thoại khi đang sạc pin dẫn đến hậu quả bị cháy đen, tử vong.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.