Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật vụ CSGT Hải Phòng bị đe dọa do bắn tốc độ không đúng

Thứ tư, 09:58 27/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù được tổ công tác giải thích và yêu cầu vào trụ sở công an huyện làm việc nhưng lái xe cùng người thanh nên kia không đồng ý và tiếp tục chửi bới, gây mất trật tự tại khu vực cổng cơ quan.

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip tranh cãi giữa một người đàn ông và CSGT huyện An Lão (TP. Hải Phòng) vì người đàn ông này cho rằng mình bị bắn tốc độ xe chở khách không đúng và sự việc xảy ra trước cổng trụ sở Công an huyện An Lão ngày 24/6 khiến dư luận quan tâm.

Theo người chia sẻ clip, lực lượng CSGT huyện An Lão báo lỗi vi phạm tốc độ 55/50 km/h không đúng vì theo thiết bị định vị được gắn trên chiếc xe chỉ báo 51/50 km/h. Cho nên, người điều khiển phương tiện và một số người ngồi trên xe ô tô đã cự cãi. Thậm chí, khi lực lượng CSGT mời lái xe vào cơ quan công an làm việc, lái xe đã không hợp tác.


Hình ảnh chiếc xe khách vượt quá tốc độ quy định. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Hình ảnh chiếc xe khách vượt quá tốc độ quy định. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Liên quan đến sự việc trên, chiều qua (26/6), đại diện lãnh đạo Công an huyện An Lão đã thông tin toàn bộ sự việc cho cơ quan báo chí. Theo đó, chiều 24/6, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát do lãnh đạo Công an huyện duyệt.

Lúc này, tổ công tác do thiếu tá Cao Văn Kiên làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ tại cụm đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư thị trấn An Lão.

Đến khoảng 16h45, máy đo tốc độ của tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS 15B - 004.30 chạy qua biển báo khu đông dân cư vào trong thị trấn quá tốc độ quy định (55/50 km/h) nên tổ công tác tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Tài xế điều khiển phương tiện được xác định là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1975), trú tại Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng).

Tại đây, tài xế được cán bộ kiểm tra thông báo lỗi, cung cấp đầy đủ hình ảnh chứng minh vi phạm nhưng anh Tuấn Anh không chấp nhận, cho rằng bản thân không vi phạm với lý do tốc độ trên định vị điện thoại báo xe chạy tốc độ 51km/h.


Đối tượng đến cổng trụ sở Công an huyện An Lão chửi bới và đe dọa. Ảnh: Cắt từ clip

Đối tượng đến cổng trụ sở Công an huyện An Lão chửi bới và đe dọa. Ảnh: Cắt từ clip

Tiếp đó, xuất hiện một thanh niên đi từ trên xe ô tô xuống có những lời nói thiếu văn hóa, chửi bới, đe dọa, dùng điện thoại quay và phát trực tiếp trên mạng xã hội về toàn bộ nội dung sự việc trên tại khu vực trước cổng công an huyện.

Mặc dù được Tổ trưởng tổ công tác giải thích và yêu cầu vào trụ sở công an huyện làm việc nhưng lái xe cùng người thanh nên kia không đồng ý và tiếp tục chửi bới, gây mất trật tự tại khu vực cổng cơ quan.

Lúc này, tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm tại nơi đỗ phương tiện, tạm giữ giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Tuấn Anh để xử lý đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời, tài xế xác nhận biên bản vi phạm giao thông, sau đó tiếp tục lưu thông phương tiện.

Công an huyện An Lão cũng đã ghi lời khai các nhân chứng chứng kiến sự việc các đối tượng có lời nói thiếu văn hóa, chửi bới, đe dọa lực lượng công an và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 23 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top