Sữa gây dậy thì sớm chưa được phép vào Việt Nam

| Y tế

GiadinhNet - Trong vai một bà mẹ đi mua sữa cho con, PV Báo GĐ&XH đến các khu vực chuyên bán các sản phẩm sữa để tìm loại sữa Syrutra.

Trước thông tin sữa Syrutra khiến ba bé gái từ 4-15 tháng tuổi tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) có những dấu hiệu dậy thì sớm, PV Báo GĐ&XH đã vào cuộc khảo sát thị trường và "gõ cửa" các cơ quan chuyên môn tại Việt Nam để tìm hiểu.
 
Phóng viên vào cuộc

Tại Hà Nội, sáng 10/8, trong vai một bà mẹ đi mua sữa cho con, PV Báo GĐ&XH đến các khu vực chuyên bán các sản phẩm sữa như phố Hàng Buồm, chợ Đồng Xuân và một số cửa hàng khác để tìm loại sữa Syrutra.

PV bắt đầu khảo sát từ một cửa hàng sữa có quy mô lớn đầu phố Hàng Buồm. Bước chân vào cửa hàng, thấy ở đây có rất nhiều người bán hàng và rất nhiều loại sữa kê trên kệ. Khi không nhìn thấy loại sữa Syrutra, PV liền hỏi người bán hàng có ý tìm mua loại sữa này. Một phụ nữ tuổi trung niên đọc đúng tên loại sữa trên và bảo "có đấy". Nhưng ngay lập tức, một cô gái trẻ chạy đến bảo rằng "Syrutra là sữa Trung Quốc, ở đây không có đâu!". Rồi sau đó, những ánh mắt đầy cảnh giác nhìn cho đến khi phóng viên ra khỏi cửa. Tiếp tục tìm kiếm ở các cửa hàng khác, PV cũng không tìm thấy loại sữa Syrutra được bày bán.
 

Trung Quốc điều tra sữa gây dậy thì ở trẻ 15 tháng. Ảnh: AFP

Tại TPHCM, PV cũng đã có cuộc thăm dò thị trường sữa. Khảo sát tại các chợ Vườn Chuối (Q.3), Tân Định (Q.1), chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), các chủ cửa hàng đều cho biết không bán loại sữa Syrutra của Trung Quốc. Chị Thanh Bình, tiểu thương bán tại chợ Vườn Chuối cho hay: "Khách hàng mình giờ không dùng nhiều các sản phẩm thực phẩm của Trung Quốc nữa nên sữa của Trung Quốc không bày bán". Chị Bình cho biết thêm: Các đại lý sữa nằm ở đường Nguyễn Thông (Q.3), bán tất cả các loại sữa. Chị đến đó muốn mua loại nào cũng có.

Theo lời giới thiệu, PV tìm đến các cửa hàng sữa trên đường Nguyễn Thông. Khi được hỏi mua về loại sữa Syrutra, các cửa hàng này đều cho biết không bán loại này. Tại đại lý sữa Thanh Thảo (đường Nguyễn Thông), chủ cửa hàng tên Thảo cho biết: "Chủ yếu các đại lý bán sữa của những nhãn hiệu uy tín, quen thuộc. Sữa Trung Quốc không được chuộng. Chị muốn tìm loại sữa này thì phải tìm nhờ mối hàng xách tay". Dạo quanh một vòng các siêu thị lớn tại TP HCM như Coop-Mark, Big C, PV cũng không hề thấy trưng bày nhãn hiệu sữa Syrutra.

Một tuổi có ngực như… 12 tuổi

Theo bài viết trên tờ Health Times (phiên bản tiếng Trung Quốc) số ra ngày 8/8, ba bé gái từ 4-15 tháng tuổi đều được cho uống cùng một loại sữa bột của Công ty Syrutra International, có trụ sở tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Tờ này dẫn lời một bác sĩ khoa nhi tại Hồ Bắc nói: "Cha mẹ các bé này nên ngưng dùng loại sữa bột đó và nhà chức trách phải vào cuộc điều tra". Khi phụ huynh của một trong số 3 đứa trẻ yêu cầu kiểm tra loại sữa bột trên, ban giám sát chất lượng địa phương từ chối với lý do không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cá nhân. Theo China Daily, đã có cáo buộc chính sữa bột của Syrutra gây ra triệu chứng dậy thì sớm nói trên.

Trong khi đó, tờ Global Times dẫn lời bà Đặng Tiểu Vân kể, con gái 1 tuổi của bà được Bệnh viện Nhi Vũ Hán chẩn đoán dậy thì sớm do lượng hormone cao bất thường. Bà Vân cho biết, cách đây một tháng, ngực của con bà to bằng bé gái 12 tuổi nhà hàng xóm. "Lúc đầu, tôi nghĩ đó là một khối u. Nhưng bác sĩ nói đó là triệu chứng dậy thì". Bà Vân nói rõ: "Tôi không cho cháu bú sữa mẹ mà nuôi cháu bằng sữa bột của Syrutra. Tôi cho rằng đó là thủ phạm gây ra tình trạng hiện nay của con tôi. Tháng rồi, đại lý Syrutra đề nghị đưa tôi 2.000 nhân dân tệ (hơn 5,6 triệu đồng tiền Việt - NV) để dàn xếp vụ này".

Theo các chuyên gia y tế, rất có thể trong sữa bột của Syrutra có chứa hormone sinh dục. Mặc dù nhà sản xuất không thể nào đưa hormone vào sản phẩm vì việc đó không giúp họ bán được sản phẩm hay vượt qua các đợt kiểm tra, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sữa bột của Syrutra không chứa bất kỳ hormone nào.
 

Ngày 10/8, TS Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) cho PV Báo GĐ&XH biết: Ngay sau khi có thông tin về sữa của công ty Syrutra gây dậy thì sớm ở trẻ em Trung Quốc, phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm của Cục đã kiểm tra các thông tin liên quan đến thông tin sữa bột xuất xứ từ Trung Quốc. Theo đó, các sản phẩm liên quan đến sữa đăng ký công bố tại Cục từ tháng 12/2008 đến nay chưa thấy có sản phẩm của công ty Synura (Trung Quốc) được nhập vào Việt Nam.

Tại TP HCM, Sở Y tế cho biết, chưa có ghi nhận nào về sự có mặt của nhãn hàng sữa Synutra tại thị trường. Tuy nhiên, Sở cũng sẽ tăng cường kiểm tra các mặt hàng sữa Trung Quốc hơn nữa trong thời gian tới. 

Vân Khánh
 
Hoài Nam - Hải Vân
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.