Sức mạnh Nhân đạo 2022: "Triệu triệu tấm lòng chảy về đại dương nhân ái bao la"
Tối ngày 23/11, tại nhà văn hoá Thanh Niên, TP Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chương trình “Sức mạnh Nhân đạo 2022”. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh HTV1 của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
Tham gia chương trình có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc Hội; bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Văn hoá của Quốc hội; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư thành uỷ, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng.

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (bên trái) và ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (bên phải) tham dự chương trình Sức mạnh Nhân đạo 2022. (Ảnh: Đức Khải)
Về phía Hội Chữ thập đỏ có bà Bùi Thị Hòa, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; bà Dena Fisher, Trưởng đại diện Ủy Ban Chữ thập đỏ Quốc tế khu vực Đông Nam Á; cùng đại diện của các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương và khu vực phía Nam; Chủ tịch danh dự và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ của các tỉnh, thành khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh, thành phố; các đối tác trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; hoa hậu; ca sĩ; người nổi tiếng và hơn 500 tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Các đại biểu tham dự chương trình Sức mạnh Nhân đạo 2022. Ảnh: Đức Khải
“Sức mạnh Nhân đạo” là chương trình thường niên nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác nhân đạo, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, hành động tử tế trong cộng đồng và vận động nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Bà Bùi Thị Hoà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đức Khải
Tiếp nối thành công của những năm trước, chương trình “Sức mạnh Nhân đạo 2022” được tổ chức với chủ đề lan tỏa các giá trị nhân đạo, nhân lên những nghĩa cử cao đẹp, hành động tử tế trong cộng đồng. Phát động Phong trào “Tết Nhân ái”, vận động nguồn lực để chăm lo cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Xuân Quý Mão, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các đối tác, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đặc biệt là các ca sĩ, nghệ sỹ, người nổi tiếng trên hành trình trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hoà – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cho biết: “76 năm xây dựng và phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn phấn đấu để khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; sự ủng hộ của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Các phong trào, cuộc vận động, các hoạt động do Hội phát động, triển khai đã và đang lan tỏa, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong xã hội, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân”.
Tết nguyên đán Quý Mão năm nay, toàn Hội phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị hoạt động đạt 600 tỷ đồng.
Trong chương trình, bà Bùi Thị Hoà đã phát động Phong trào “Tết Nhân ái” và Chương trình nhắn tin ủng hộ phong trào “Tết Nhân ái”: “Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong cả nước bằng tình cảm và khả năng của mình hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia tích cực phong trào Tết Nhân ái và chương trình Nhắn tin ủng hộ Tết nhân ái 2023 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 phát động. Mỗi hành động tích cực, mỗi tin nhắn sẻ chia, yêu thương của quý vị sẽ làm cho niềm vui, niềm hi vọng của những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về một cái Tết thêm đủ đầy, trọn vẹn hơn”.
Để tham gia chương trình, Quý vị soạn cú pháp TET (viết liền không dấu) gửi 1409, trị giá 20.000 đồng/tin nhắn. Chương trình nhắn tin được thực hiện từ ngày hôm nay đến hết ngày 19/01/2023.
Ngoài nhắn tin, Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ qua tài khoản số 2022, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Tên tài khoản: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Quý vị hảo tâm có thể dùng bất cứ ngân hàng nào chuyển tiền ủng hộ tới số tài khoản 2022, nội dung chuyển khoản ghi “TET” viết liền không dấu.

Để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp góp phần giúp những người dân khó khăn có thêm một mùa xuân ấm áp và hạnh phúc, Ban Tổ chức chương trình xin trân trọng cảm ơn các đơn vị: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình.
Camera AI phát hiện tài xế dán biển số xe trốn phạt nguội
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Hệ thống camera AI tại Thanh Hóa phát hiện tài xế xe VinFast dùng băng dán thay đổi ký tự biển số nhằm che giấu thông tin phương tiện và né phạt nguội.
Nắng nóng gay gắt chưa có dấu hiệu suy giảm, nơi nào là tâm điểm nóng nhất 40 độ?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng mở rộng khắp các tỉnh thành, vùng tâm nóng nhất cả nước từ Thanh Hóa đến TP Huế. Mức nhiệt cao nhất từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.
Tin sáng 23/6: Thay đổi quan trọng từ 1/7/2026 trên VNeID người dân cần biết; Công an phát thông báo nóng đến những người đang gửi tiết kiệm ngân hàng
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, một thay đổi quan trọng trên ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc; Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời chào mời gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc góp vốn với mức lợi nhuận, lãi suất cao bất thường.
Hà Nội bắt đầu khởi công hàng loạt dự án đường sắt đô thị gắn với phát triển đô thị theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 22/6, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị kết hợp phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), với tổng mức đầu tư sơ bộ vượt 1,3 triệu tỷ đồng.
Đây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội, miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày tới
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển, mở rộng phạm vi ảnh hưởng và gió Tây Nam thổi từ vùng áp thấp khiến hiệu ứng phơn mạnh hơn khiến Hà Nội, miền Bắc và miền Trung tiếp tục nắng nóng kéo dài.
Tin sáng 22/6: Thông báo quan trọng về tiền lương, lương hưu từ 1/7; 4 nhóm đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2026, tiền lương cơ sở, lương hưu sẽ tăng theo quy định mới; Theo quy định tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, có 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lời hiệu triệu với tương lai báo chí Việt Nam
Thời sự - 2 ngày trướcTrong thời đại thông tin ngập tràn, giá trị lớn nhất của báo chí không còn chỉ là đưa tin nhanh hơn, mà là giúp xã hội hiểu đúng hơn và tin tưởng hơn.
Miền Bắc hay miền Trung biến thành ‘chảo lửa’ trong đợt nắng nóng mới?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, cường độ nắng nóng gia tăng, Bắc miền Trung là khu vực nắng nóng nhất cả nước. Nhiều nơi mức nhiệt từ 37-39 độ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ.
Tin sáng 21/6: Các khu vực sắp tới sẽ có mưa lớn; Tỉnh nào đang dẫn đầu cả nước về trợ cấp hưu trí xã hội?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có dự báo đáng chú ý về mùa mưa năm nay; Mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện là 500.000 đồng/tháng, nhưng một số địa phương đã chi trả cao hơn...
Hà Nội sắp lắp thêm 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽn
Thời sự - 3 ngày trướcTrong năm 2026, Công an TP Hà Nội lắp đặt trên 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngập úng.
Tin sáng 22/6: Thông báo quan trọng về tiền lương, lương hưu từ 1/7; 4 nhóm đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế
Thời sựGĐXH - Từ 1/7/2026, tiền lương cơ sở, lương hưu sẽ tăng theo quy định mới; Theo quy định tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, có 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.