Sức sống kỳ diệu của bé trai sinh ra đã có hai trái tim “độc nhất vô nhị” tại miền Tây
GiadinhNet - Ngay từ khi lọt lòng, bé Trần Văn Đủ (3 tháng tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã không may mắn như bao đứa trẻ khác. Ngoài chuyện sinh thiếu tháng, bé còn mang những đặc điểm dị thường như tay phải có 6 ngón, vành tai mọc nhiều lông…
Kinh ngạc hơn, khi đến bệnh viện khám, các bác sĩ còn phát hiện bé Đủ có 2 trái tim đang hoạt động trong lồng ngực. Đây được xem là trường hợp bệnh vô cùng hiếm gặp trên thế giới, khiến cha mẹ bé rất bối rối.
Chồng chất bi kịch dưới nếp nhà nghèo
Cháu Trần Văn Đủ (SN 2014, con của anh Trần Văn Đầy (39 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thắm (41 tuổi, ngụ ấp Hòa Tân, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Kể về hoàn cảnh gia đình, anh Đầy cho biết mình sinh ra trong gia đình nghèo khó, đông anh em. Từ nhỏ, anh đã không được học hành, lớn lên chỉ biết đi làm thuê kiếm sống. Trong những năm tháng lăn lộn, duyên phận đưa đẩy anh gặp rồi yêu chị Thắm, người phụ nữ lớn hơn 2 tuổi. Không lâu sau đó, dưới sự chứng kiến của hai bên họ hàng, một đám cưới đạm bạc đã diễn ra. Lúc đó, bà con làng xóm đều đến chúc phúc, hy vọng đôi vợ chồng trẻ sẽ có một mái ấm hạnh phúc với những đứa con kháu khỉnh ra đời.
Sau ngày cưới, vợ chồng anh Đầy được cha mẹ cho ra sinh sống và làm ăn riêng. Nhờ thuận vợ, thuận chồng chí thú làm ăn, chỉ sau một thời gian ngắn vợ chồng đã tích góp được vốn, mướn thêm đất canh tác làm ăn. Khi tế gia đình đã ổn, anh chị quyết định sinh con. Đứa con đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ là bé gái khỏe mạnh, xinh xắn. Tất cả tình thương yêu, vợ chồng anh Đầy đều dành hết cho con gái. Như cảm nhận được tình yêu thương, niềm hy vọng của cha mẹ nên bé ngày càng khôn lớn, học giỏi. Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, con gái anh Đầy cũng đến tuổi cặp kê rồi đi lấy chồng. Vì neo người, vợ chồng anh đồng ý cho con rể được về sống luôn ở trong nhà mình. Nhìn các con hạnh phúc, vợ chồng anh hy vọng những đứa cháu sớm ra đời.
Nào ngờ, niềm vui ấy chưa được bao lâu thì tai họa đã ập xuống gia đình. Con gái của chị Thắm lấy chồng được 3 tháng thì bỗng dưng mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Cái chết bất ngờ của người con gái khiến vợ chồng anh Đầy chìm trong đau khổ. Không còn vợ, con rể anh Đầy cũng khăn gói quay về nhà nội. Anh Đầy tâm sự: “Đau đớn lắm, có một đứa con gái duy nhất mà ông trời già cũng nỡ cướp đi sinh mạng của nó. Lần đó, vợ tôi vì buồn thương mà lâm bệnh gần cả năm trời, tôi lại phải chăm bệnh, gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ. Chúng tôi quá đau đớn, nghĩ rằng sẽ không sinh con nữa vì sợ điều tương tự sẽ xảy ra. Nhưng hàng xóm láng giềng thương cho tình cảnh vợ chồng tôi nên đã khuyên sinh thêm một đứa con cho vui cửa nhà. Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định sinh thêm con để khuây khỏa những mất mát”.
Rồi chị Thắm mang thai, anh Đầy nín thở hồi hộp chờ ngày đứa con sẽ ra đời. Nhưng lúc này vì gia cảnh, chị Thắm không đến bệnh viện siêu âm thai nhi đều đặn. Đến tận tháng thứ 5, anh Đầy mới vay mượn được tiền đưa vợ đến bệnh viện khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết đứa bé trong bụng vẫn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường. Trong niềm vui sướng, anh Đầy ngày đêm làm việc kiếm tiền chuẩn bị cho vợ sinh nở, đón đứa con ra đời.
Nhưng rồi khi đến những tháng cuối cùng của thai kỳ thì những bất thường đã xuất hiện. Do chế độ ăn uống, nghỉ dưỡng thai sản của chị Thúy không hợp lý nên tháng thứ 8 mang thai thì chị bị vỡ ối. Sau gần 1 giờ đồng hồ “vượt cạn”, gia đình anh hân hoan khi con trai kháu khỉnh ra đời. Thế nhưng niềm hạnh phúc chưa kéo dài lâu thì bác sĩ thông báo cháu bé bị ảnh hưởng sức khỏe do sinh thiếu tháng. Anh Đầy kể: “Khi mới sinh, con tôi nặng 2,8 kg. Cháu bị dị tật, trên hai mang tai mọc rất nhiều lông, bàn tay phải có thêm ngón thứ 6. Khi biết sự thật, vợ tôi ngất xỉu tại chỗ, còn tôi như bị ai đâm muôn ngàn nhát dao”.
Tuyệt vọng vì bệnh lạ của con
Điều đáng nói là sau những xét nghiệm, các bác sĩ lại chẩn đoán cháu bé có tới hai quả tim. Một quả tim lớn nằm bên phải và một quả tim nhỏ nằm bên trái. Cả hai quả tim đều hoạt động bình thường. Chỉ cần chạm vào bên ngực nào, người ngoài cũng có thể cảm nhận được nhịp tim đập bên đó. Đáng chú ý là trái tim bên phải của bé đập mạnh hơn, còn tim bên trái thì đập yếu hơn. Dù có hai trái tim nhưng đứa trẻ có biểu hiện bị nghẹt đường thở, phải đặt ống thông. Chính vì thế, vợ chồng anh Đầy phải chẩn bị tinh thần cho con phẫu thuật. Bởi trong số các bé bị bệnh tim bẩm sinh đang điều trị tại bệnh viện thì trường hợp của bé Trần Văn Đủ là nặng nhất và chưa có tiền lệ.
Mất con một lần, vợ chồng chị Thắm rất sợ nỗi đau tương tự sẽ lặp lại. Chính vì , anh chị quyết định gom góp tất cả số tiền dành dụm mang đi phẫu thuật cho con. Tuy nhiên, số tiền ít ỏi ấy không đủ để trả tiền phẫu thuật nên anh Đầy phải đi xin từng đồng bạc lẻ từ bà con xóm giềng. Anh Đầy cho biết, ca phẫu thuật ấy thành công và có thể tạm duy trì sự sống cho bé Đủ vài tháng. Để sự sống của bé Đủ kéo dài hơn nữa, vợ chồng anh phải chuẩn bị tiền bạc cho bé trải qua thêm 2 cuộc phẫu thuật phức tạp khác. Mỗi ca phẫu thuật phải mất tới hai mươi triệu đồng. Số tiền hai mươi triệu đồng lúc này thật sự quá lớn với vợ chồng chị Thắm. Trong bước đường cùng, đôi vợ chồng bất hạnh đành ngậm ngùi xin cho con xuất hiện, bế con về quê, gom khi nào đủ tiền sẽ trở lại.
Vì sinh thiếu tháng, cơ thể mang dị tật nên sức khỏe bé Đủ vô cùng yếu. Bé phải nằm trong phòng điều trị đặc biệt, nằm cách ly với mẹ. Gần một tháng trời nằm tách biệt trong bệnh viện, đứa bé không được bú sữa mẹ. Để duy trì sự sống, đứa trẻ chỉ có thể uống sữa bình hoặc sữa hộp. Nhưng vì quá túng bấn, việc mua sữa cho con vợ chồng anh chị cũng vay mượn tiền từ hàng xóm. Rồi cháu bé lại bị suy dinh dưỡng nặng. Vì vậy dù đã hơn 3 tháng, cháu bé chỉ mới nặng được 3,8 kg. Bác sĩ cho biết, với tình trạng của bé hiện tại, nếu để tình trạng bệnh kéo dài sẽ dẫn đến suy tim và một số biếng chứng khó lường. Đã vậy, tim bé Đủ thường xuyên bị loạn nhịp, khi nhanh, lúc chậm. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hô hấp của bé. Nói về ước mong của mình, chị Thắm cho biết: “Vợ chồng tôi chẳng mong muốn nào hơn ngoài việc những nhà hảo tâm giúp đỡ cho chúng tôi tiền để đi điều trị cho con. Bởi Đủ là nguồn sống duy nhất còn lại của gia đình tôi, không có nó chắc chúng tôi cũng không muốn sống nữa”.
Trường hợp “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam
Báo GĐ&XH Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với GS. BS. Phạm Gia Khải (Nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, nay GĐ phòng khám Đa khoa Khải An) về trường hợp lạ thường của cháu Trần Văn Đủ. GS. Khải cho rằng, với những mô tả cho thấy cháu bé bị nhiều dị tật bẩm sinh như: Một bàn tay có 6 ngón, không có dái tai, vành tai nhiều lông... và có đến 2 quả tim cùng hoạt động. Nếu đúng như vậy thì cháu đã bị dị tật tim bẩm sinh. Bệnh tim và các dị tật bẩm sinh có rất nhiều nguyên nhân. Có thể cha, mẹ, tiếp xúc với chất độc do môi trường sống ô nhiễm, dẫn đến biến đổi gen, biến đổi nhiễm sắc thể. Nhưng trường hợp có hai trái tim như cháu Đủ chắc chắn là duy nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Gia đình nên tiến hành việc chẩn đoán kỹ lưỡng các dị tật của cháu bằng các phương pháp hiện có tại TP. HCM và nhiều tỉnh, thành, miền Nam nước ta. Việc chẩn đoán hình ảnh là chủ yếu: Siêu âm tim, các buồng tim, các động mạch lớn. Nếu chẩn đoán siêu âm đã đủ tin cậy là bé có 2 quả tim, việc điều trị bằng phẫu thuật có thể giúp loại bỏ quả tim thứ hai được mô tả là đập yếu hơn quả tim thứ nhất. Hiện nay, Nhà nước đang có chính sách miễn giảm tới 100% tiền viện phí cho các cháu nhỏ tới năm 6 tuổi. Nếu được như vậy, cháu Trần văn Đủ có thể được hưởng chính sách này. Về mặt nhân đạo, việc chữa bệnh cho cháu là nên làm nhưng gia đình nên xem kỹ về sự phát triển tinh thần của cháu. Nếu không bình thường thì cho dù phẫu thuật có thành công về kỹ thuật, khả năng của cháu hòa nhập được với cộng đồng trong tương lai là một vấn đề cần được quan tâm giải quyết”.
Lê Hằng
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Sống khỏe - 7 giờ trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 12 giờ trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.