Suy giãn tĩnh mạch chân lại nhầm là bị chàm
GiadinhNet - Thời tiết đang chuyển sang giai đoạn giao mùa xuân- hạ. Nhiệt độ thất thường kèm theo nỗi lo cho những người bị suy giãn tĩnh mạch chân (chi dưới). Đây là căn bệnh mãn tính khiến người bệnh phải chống chọi với cơn đau nhức hơn. Làm thế nào để hạn chế tình trạng này?

Người bị suy giãn tĩnh mạch chân không nên tắm nước nóng
Bệnh suy giãn tĩnh mạch có nguyên nhân di truyền hoặc yếu tố nghề nghiệp. Đó là người làm những công việc nặng nhọc, đứng hoặc ngồi ở tư thế nhất định trong thời gian dài như: Thợ may, thợ uốn tóc, tài xế, công nhân, giáo viên, nhân viên văn phòng. Tỷ lệ bệnh ở nữ nhiều hơn nam.
Theo các bác sĩ chuyên khoa, bệnh suy giãn tĩnh mạch đang có xu hướng trẻ hóa (xuất hiện ở người dưới 40 tuổi). Có tới 70% bệnh nhân tìm đến bệnh viện khi cơ thể không chịu nổi cơn đau nhức. Bệnh xuất hiện với đặc trưng dễ nhận biết: Gân xanh nổi ngoằn ngoèo dưới da khu vực bàn chân, cổ chân bị đen sạm (chết da) từng mảng. Nếu bệnh nhân được điều trị sớm thì vẫn sinh hoạt, lao động bình thường. Khá nhiều trường hợp bệnh nặng hơn do điều trị quá muộn, bệnh diễn biến âm thầm. Nhiều người với lý do “quá bận rộn” nên có thói quen tự mua thuốc uống mà không đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời.
Chị Phan Thanh Nguyệt (36 tuổi- ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Cần Thơ) đang điều trị giãn tĩnh mạch độ 3 tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Chị cho biết: “Hai năm trước, thấy mu bàn chân đột nhiên sưng to, đi khám bệnh, bác sĩ nói tôi bị viêm cơ. Sau đó, mỗi lần chân sưng, tôi lại mua thuốc uống theo đơn đã được kê từ trước. Đêm nào chuột rút, đau quá không ngủ được thì dán cao salonpas. Do bận việc làm ăn, tôi rất ngại đi khám.Thời gian gần đây, khi cổ chân có những mảng da sạm to cỡ miệng chén, tôi lại nghĩ mình bị chàm nên đến bệnh viện da liễu mua thuốc bôi. Đến lúc hai bắp chân sưng to, không đi nổi, vào viện thì bác sĩ giữ lại luôn!”.
Sinh đẻ nhiều cũng có thể mắc bệnh
Chị Đoàn Thị Lan, Điều dưỡng trưởng (Khoa Khám bệnh- Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ) cho hay: Hiện mỗi ngày khoa tiếp nhận 1.000 - 1.200 bệnh nhân khám ngoại trú. Khoảng 10% bệnh nhân có triệu chứng liên quan suy tĩnh mạch chi dưới (đau nặng chân hoặc sưng chân).
Trên thực tế, nhiều bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch chân thường ngâm chân vào nước nóng hoặc dùng salonpas xoa bóp chân vì có thể giải quyết cơn đau nhức tức thời. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu làm như thế bệnh sẽ càng nặng thêm bởi hệ thống mạch máu sẽ giãn nhanh hơn khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.
Suy giãn tĩnh mạch chân do nhiều nguyên nhân: Khi chức năng của thành mạch và các van của tĩnh mạch bị suy yếu một cách đáng kể, trong khi áp lực máu trong lòng tĩnh mạch lại tăng thì tĩnh mạch sẽ bị giãn ra. Trong một số trường hợp giãn tĩnh mạch do hiện tượng rò động mạch, tĩnh mạch làm cho áp lực tĩnh mạch tăng cao đột biến gây nên giãn tĩnh mạch hoặc đặc thù một số công việc liên quan đến việc đứng nhiều hay sinh đẻ nhiều lần cũng có thể gây nên căn bệnh này.
Đối với người bị bệnh nặng, nếu bệnh không thuyên giảm bằng điều trị nội khoa (dùng thuốc và mang tất y khoa), có thể điều trị bằng phương pháp phẫu thuật stripping. Đây là một ứng dụng y học khá phổ biến mà nhiều bệnh viện đã áp dụng. Bác sĩ Trầm Công Chất, Trưởng đơn vị Phẫu thuật lồng ngực - mạch máu (Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ) cho biết: “Phương pháp stripping là phẫu thuật không xâm lấn, chỉ cần gây tê, ít để lại sẹo. Đối với những bệnh nhân nặng, nhằm tránh biến chứng bởi sự hình thành các cục máu đông trong lòng tĩnh mạch dẫn đến nguy hiểm nhất là tắc mạch phổi, có thể dẫn đến suy hô hấp và tử vong, bệnh viện mới chỉ định phẫu thuật".
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người bệnh cần phòng tránh bệnh lý về tĩnh mạch ngay từ lúc còn trẻ. Cụ thể, cần có chế độ ăn uống hợp lý với nhiều rau quả, trái cây, tăng cường vận động, chọn giày và quần áo thoải mái, không hút thuốc lá. Người làm nhân viên văn phòng nên thỉnh thoảng đứng dậy đi lại, không mang giày quá chật hoặc quá cao, ở nhà nên đi chân trần giúp chân thoải mái, máu lưu thông dễ dàng.
Luyện tập thể thao để phòng bệnh
Suy giãn tĩnh mạch là bệnh mãn tính, tỷ lệ xuất hiện ngày càng nhiều, bệnh nhân cần chủ động phát hiện bệnh, dựa trên triệu chứng dễ nhận như: Bàn chân sưng không mang được giày; Có cơn đau như bị chích ở bắp chân (đoạn gần cổ chân); Căng tức vùng bắp chân lúc về chiều; Đêm thường bị chuột rút; Da bị tê, có cảm giác như kiến bò…
Cách phòng bệnh tốt nhất là thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, tăng cường dinh dưỡng nhiều chất xơ. Đối với người có triệu chứng suy giãn tĩnh mạch, tuyệt đối không tắm, ngâm chân bằng nước nóng.
Đình Khôi/Báo Gia đình & Xã hội

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 14 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.