Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suýt bỏng mũi, hỏng mắt vì thuốc "đông y"... truyền mạng

Thứ tư, 17:00 01/04/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Dược thảo Đông y tốt, nhưng nhiều người cứ tưởng là không có tác dụng phụ nên dùng bừa, dùng quá liều qua những và tư vấn viên... trên mạng nên đã có những ca ngộ độc, suýt mất mạng vì sai mục đích, liều lượng.

Họa từ dược thảo đông y trên internet

Trên các trang mạng, nhất là trang dành cho các bà mẹ có bày nhiều phương cách dân gian, mẹo dùng thảo dược trị chứng ho, đau mắt… vì “không sợ có tác dụng phụ”.

Chị Hoàng Mai (Q. 4, TP Hồ Chí Minh) đã dùng bài thuốc truyền… mạng dùng nước tỏi hấp trị ho đàm bằng cách: “Lấy 1/2 củ tỏi, đập giập, thêm 1/2 chén nước, 1 viên đường phèn, hấp cách thuỷ 15 phút” hay quá nên làm ngay. Bài thuốc còn dặn kỹ uống nước tỏi hấp khi còn ấm 2 – 3 lần/ngày và trị được ho, cảm lạnh, còn tốt dạ dày, phổi. Nếu nước tỏi hấp trên không cho đường phèn còn nhỏ mũi thường xuyên sẽ giúp bé hết nghẹt mũi. Kết quả con chị Mai phải cho con nhập viện vì bị phồng rộp niêm mạc mũi.

Mẹ chồng chị Loan (Hà Nam) muốn chữa cho cháu trai 8 tháng tuổi bị sổ mũi bằng nước tỏi tươi, nhưng chị sợ nước tỏi hắc, nóng, vớ phải tỏi Tàu thì… nguy cho mũi con nên không nghe và đã bị mẹ chồng giận.

Chị Nguyễn Trâm Anh (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh mỗi khi thấy con ho, thở khò khè, phải thở bằng miệng mà ứa nước mắt. Con chị mới 4 tháng tuổi, từ Tết tới giờ ho 3 đợt, đợt nào cũng uống thuốc cả tuần mà vẫn không khỏi hẳn. Lên mạng thấy các mẹ truyền nhau cách chữa ho “hiệu quả” bằng cách: Xắt hành tây nửa chén, phủ mật ong để qua đêm, rồi hấp vào nồi cơm điện, cho bé uống - trị ho, xổ mũi. Nhưng chị không rõ liều lượng nên cho con dùng thuốc xong thấy con tím tái, khó thở vội đưa đi cấp cứu và bị bác sĩ mắng té tát vì tội cho con uống quá nhiều nước hành và mật ong dẫn đến ngộ độc.

Xuất huyết mắt vì xông lá trầu, nước muối

BS.ThS. Hoàng Cương (BV Mắt TƯ) chia sẻ, năm nào cũng có dịch đau mắt, và các bệnh viện chuyên khoa mắt đã tiếp nhận nhiều ca biến chứng vì những bài thuốc dân gian truyền… mạng. Có thanh niên bị viêm giác mạc đốm, xước, có biểu hiện xuất huyết do dùng lá trầu không chữa đau mắt. Anh này đau mắt gần 1 tuần, đã dùng thuốc kết hợp xông bã trầu nóng, nhưng không đỡ mà còn nhức đỏ như tiết lợn. Các bác sĩ đã phải cấp cứu sớm để cứu đôi mắt, tuy không để lại hậu quả, nhưng phải 2 tháng chữa trị mới khỏi hẳn.

Trên mạng có “bài thuốc” xông nước muối chữa mắt đơn giản, dễ làm cũng làm nhiều người bị bỏng mắt, chứ không dễ chịu cho mắt như mong muốn. Nguyên nhân là pha không đúng tỉ lệ, lẽ ra nước muối pha 9g/ 1 lít nước thì lại pha đậm đặc và xông khi nước nóng nên người xông bị bỏng mắt. Nếu không điều trị sớm sẽ dẫn đến vỡ mạch, ảnh hưởng đến thị lực.

Còn một số bài thuốc khác nữa như: Dùng 2 quả trứng gà luộc lên bóc vỏ, lăn lên 2 mắt là hết bệnh đau; Hay lấy 1 nhánh gừng, 4 ngọn cây lá mơ (cả thân, lá, hoa), rửa sạch giã nát lấy nước thấm vào vùng mắt bị đau, bã còn đắp kín vùng mắt; Hoặc rau mùi, hạt cây thìa là, khoai tây, mật ong… đắp, rửa mắt… đều chưa có nghiên cứu khoa học nào kiểm chứng.

Khuyến cáo của các bác sĩ

Tuyệt đối không nhỏ nước tỏi vào mũi

Trị họ đờm nhớt cho trẻ có nhiều bài thuốc dân gian, mỗi bài đều có cái đúng và chưa đúng, còn tùy độ tuổi, sức khỏe, thể trạng từng người mà gia giảm liều dùng phù hợp. Trẻ ốm dặt dẹo nên nhiều mẹ quá nóng lòng trị bệnh cho con nên đã thiếu cân nhắc cách dùng, liều lượng dùng mà không có tư vấn của bác sĩ chuyên môn… đã dẫn tới tai họa cho con.

Theo Ths. BS Nguyễn Trương Khương (Khoa Tai, Mũi, Họng- Bệnh viện FV), trong dân gian có giã tỏi vắt lấy nước để nhỏ mũi, hoặc pha với nước ấm để xông mũi khi bị khàn tiếng, long đàm, ho, diệt vi trùng, vi nấm, ngừa cúm, trị cúm, cảm, viêm xoang…). Nhưng trẻ bị ngạt mũi tuyệt đối không nhỏ nước tỏi giã, vì trong tỏi có chứa chất Allicin, tất cả các bệnh nhân đều nói khi nhỏ vào mũi sẽ cực kỳ rát và đau xộc lên óc, ngay cả khi pha loãng. Do đó tuyệt đối không dùng nước tỏi nguyên chất nhỏ cho trẻ em khi xổ mũi, hoặc ho.

Lá trầu không, nước muối đều nguy hiểm cho mắt

BS.ThS. Hoàng Cương, khẳng định: Xông bã trầu, nước muối pha không đúng tỷ lệ làm bỏng mắt, xuất huyết mắt.

Theo Đông y, lá trầu không vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm nhưng không được xem như là thuốc, và chữa đau mắt thì chưa được kiểm chứng. Khi đun nóng xông mắt, tinh dầu trong lá làm mắt có cảm giác dễ chịu, đỡ cộm nên tưởng là có thể chữa đau mắt. Nhưng sau đó mắt sẽ càng phù nề, bệnh càng trở nặng. Nếu không điều trị đúng cách sẽ để lại sẹo vĩnh viễn.

Tuy nhiên, khi đã bị đau mắt đỏ biện pháp tốt nhất là vệ sinh tốt và dùng đúng thuốc theo đơn của bác sĩ.

Trà Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Thu Hương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 thực phẩm giàu kẽm giúp cơ thể 'lên đề kháng, tự tin 'né' cúm A mùa lạnh

8 thực phẩm giàu kẽm giúp cơ thể 'lên đề kháng, tự tin 'né' cúm A mùa lạnh

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Bạn thấy người dễ mệt, hay ốm vặt mỗi khi thời tiết đổi mùa? Có thể cơ thể đang “khát kẽm” mà bạn không biết đấy. Kẽm là vi chất quan trọng giúp hệ miễn dịch hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt cần thiết để phòng cúm A đang vào mùa cao điểm. Dưới đây là 8 thực phẩm giàu kẽm rất dễ tìm, dễ ăn và giúp cơ thể tăng đề kháng từ bên trong — xem ngay để bổ sung kịp thời trước khi bệnh gõ cửa.

Ca ghép gan xuyên Việt cứu sống bé 2 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh

Ca ghép gan xuyên Việt cứu sống bé 2 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh

Sống khỏe - 7 giờ trước

Các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép gan xuyên Việt, cứu sống bệnh nhi 2 tuổi mắc teo đường mật bẩm sinh, mở ra cơ hội sống cho trẻ em mắc bệnh lý gan hiếm gặp.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa lần đầu tiên thay van động mạch chủ qua da thành công

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa lần đầu tiên thay van động mạch chủ qua da thành công

Sống khỏe - 7 giờ trước

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thành công ca thay van động mạch chủ qua da đầu tiên, đánh dấu bước tiến lớn trong chuyên ngành tim mạch của tỉnh.

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người lái tàu hoả

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người lái tàu hoả

Sống khỏe - 7 giờ trước

Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn vừa ký ban hành Thông tư 42/2025/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt.

Cuộc hội ngộ của những 'chiến binh nhí sinh non' dũng cảm từng nặng chỉ 600 gram

Cuộc hội ngộ của những 'chiến binh nhí sinh non' dũng cảm từng nặng chỉ 600 gram

Sống khỏe - 9 giờ trước

Những tiếng cười trong trẻo, những vòng tay ôm siết và cả những giọt nước mắt xúc động đã lấp đầy hội trường tầng 7 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City trong "Ngày hội trẻ sinh non: Chồi non bé nhỏ – Ý chí phi thường", sự kiện được tổ chức để hưởng ứng ngày thế giới vì trẻ sinh non 17/11.

Cứu người đàn ông nặng 150kg bị tai biến, kẹt ở tầng 3 căn nhà sâu trong hẻm

Cứu người đàn ông nặng 150kg bị tai biến, kẹt ở tầng 3 căn nhà sâu trong hẻm

Y tế - 10 giờ trước

Người đàn ông nặng 150kg bị tai biến tại tầng 3 căn nhà nằm sâu trong hẻm vừa được lực lượng chức năng TPHCM cứu nạn khẩn cấp, đưa đi bệnh viện.

Nữ sinh chấn thương sọ não vì tà áo dài cuốn vào xe đạp điện

Nữ sinh chấn thương sọ não vì tà áo dài cuốn vào xe đạp điện

Y tế - 11 giờ trước

Sau cú ngã, nữ sinh V. xuất hiện các triệu chứng đau đầu và buồn nôn, được người đi đường đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ phát hiện bệnh nhân chấn thương sọ não nặng.

Nâng tầm thể lực bóng đá Việt Nam từ nền tảng dinh dưỡng khoa học

Nâng tầm thể lực bóng đá Việt Nam từ nền tảng dinh dưỡng khoa học

Sống khỏe - 12 giờ trước

Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng đòi hỏi thể lực, tốc độ và khả năng phục hồi ở mức cao hơn, dinh dưỡng thể thao đang trở thành một yếu tố quyết định trong việc giữ vững phong độ và nâng tầm thành tích của vận động viên.

Thắp sáng hy vọng cho những em bé sinh non ở Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình

Thắp sáng hy vọng cho những em bé sinh non ở Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Nhân Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non (17/11), Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình kêu gọi cộng đồng quan tâm hơn tới nhóm trẻ có nguy cơ tử vong và biến chứng cao gấp nhiều lần so với trẻ đủ tháng.

1 loại đồ uống chứa nhiều hạt vi nhựa gấp nhiều lần, nhưng giới trẻ Việt lại thích mê

1 loại đồ uống chứa nhiều hạt vi nhựa gấp nhiều lần, nhưng giới trẻ Việt lại thích mê

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Một trong những nguồn hạt vi nhựa chúng ta có thể phòng tránh được đó là từ đồ nhựa.

Top