Suýt chết vì… gãi bẹn

| Y tế

GiadinhNet – Nguyên nhân khiến người đàn ông này suýt chết nghe có vẻ giản đơn và buồn cười, nhưng để giữ tính mạng bệnh nhân này, BV Chợ Rẫy phải huy động đến 10 khoa phối hợp điều trị.

Bệnh nhân Th phải trải qua 6 lần phẫu thuật và suýt chết vì gãi bẹn.

Bệnh nhân Th phải trải qua 6 lần phẫu thuật và suýt chết vì gãi bẹn. Ảnh: BV Chợ Rẫy

BV Chợ Rẫy sáng nay (5/5) liệt kê 10 khoa hỗ trợ nhau giành giật sự sống cho bệnh nhân nguy kịch chỉ vì gãi bẹn: Khoa Phỏng – Phẫu thuật Tạo hình, khoa Nhiệt đới, khoa Nội tiết, khoa Chấn thương chỉnh hình, khoa U Gan, khoa Gây mê Hồi sức, khoa Huyết Học, khoa Dinh dưỡng, khoa Viêm gan, khoa Vật lý trị liệu.

Ghi nhận từ bệnh sử cho thấy trước khi nhập viện bảy ngày, ông Hoàng Ngọc Th (sinh 1962, trú Bình Thuận) đột nhiên thấy ngứa vùng bẹn bèn dùng tay gãi. Cơn ngứa còn chưa hạ nên ông Th lấy thêm dầu gió xoa lên nơi vừa gãi.

Nào ngờ hai ngày sau ông Th phát hiện người sốt nhẹ, hai bên bẹn đau, sưng đỏ và không lâu sau thì lan cả sang bìu, thậm chí là cả dương vật kèm hiện tượng nổi bong bóng nước.

Quá hoảng sợ, ông Th nhập cơ sở y tế địa phương điều trị và sau đó được chuyển đến BV Chợ Rẫy.

Tại BV Chợ Rẫy, ngoài bất thường vùng bẹn được xác định là “Viêm mô tế bào 2 bẹn, bìu, tầng sinh môn”, các chuyên gia còn phát hiện ông Th bị “Viêm gan B mạn- Xơ gan - U gan phải- Đái tháo đường type 2”. Đây chính là lý do khiến BV Chợ Rẫy phải huy động đến 10 khoa cùng nhau điều trị.

Sau 73 ngày nhập viện và điều trị, ông Th may mắn giữ được tính mạng sau 6 lần phẫu thuật ghép da. Đến nay, tình trạng da ghép sống phát triển tốt, toàn trạng cải thiện.

BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Bỏng – Phẫu thuật tạo hình cho biết bệnh nhân Th sẽ nguy hiểm tính mạng nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Giải thích cụ thể hơn, chuyên gia cho hay bệnh nhân bị viêm gan và xơ gan thường bị ứ mật, đây chính là nguyên nhân gây ra ngứa. Còn gãi ngứa chính là nguyên nhân gây nhiễm trùng. Riêng vấn đề nhiễm trùng lan rộng là do bệnh tiểu đường.

“Bên cạnh đó, vùng bụng bẹn là nơi có rất nhiều mô mềm nên nhanh chóng lan rộng khi bị nhiễm trùng. Đến thời điểm này dù bệnh nhân đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, song nếu tiếp tục ngứa và tiếp tục gãi sẽ khiến da tái nhiễm trùng, nguy hiểm lại tiếp diễn” – BS Hiệp chia sẻ thêm.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.