Suýt chết vì sữa pha bằng nước rau luộc

| Y tế

Một bé gái 3 tháng tuổi được cấp cứu vì người nhà dùng nước luộc rau mồng tơi để pha sữa uống nhằm tránh bị táo bón.

Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vừa tiếp nhận cấp cứu bé gái N.T.N.T. (3 tháng tuổi, ngụ Đồng Nai) mắc chứng methemoglobin (không có khả năng vận chuyển ôxy trong máu) do uống sữa pha bằng nước rau luộc.

Trước đó, bé T. nhập viện trong tình trạng quấy khóc, môi tím, nhịp tim nhanh… Sau khi khám loại trừ bệnh lý tim mạch, hô hấp gây tím tái, các bác sĩ phát hiện máu bé T có màu nâu đen và không chuyển sang màu đỏ do tiếp xúc khí trời, chứng tỏ bị methemoglobin.

Ngay lập tức bé được cho thở oxy, tiêm thuốc giải độc. Sau 2 giờ điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, hết tím tái.

Người nhà cho biết đã dùng nước luộc rau mồng tơi để pha sữa cho bé uống nhằm tránh không bị táo bón. Tuy nhiên, uống đến ngày thứ ba, bé T. bứt rứt, quấy khóc, không ngủ được, bị tím tái, được đưa đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.
 
Các bác sĩ khuyến cáo: Thức ăn có hàm lượng Nitrate cao (nước giếng, củ dền, cà rốt, nước cải bẹ xanh, bắp cải, củ cải đường) khi ăn nhiều và dài ngày sẽ gây methemoglobin ở trẻ nhỏ, có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
 
Theo NLĐ
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.