Suýt chết vì uống dầu hôi

| Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 17/8, bác sỹ Cao Nguyễn Trường Hải, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Đồng Nai cho biết: Bệnh viện vừa phẫu thuật và cứu sống bệnh nhân Phan Lưu (62 tuổi), ngụ tại ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh bị ngộ độc nặng do uống phải một lượng lớn dầu hôi.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sỹ theo dõi theo chế độ chăm sóc đăc biệt.

Trước đó, ngày 14/8, bệnh nhân Phan Lưu nhập viện trong tình trạng tím tái, huyết áp hạ thấp, đau dữ dội vùng thượng vị dạ dày, lưỡi nạn nhân bị dập nát ở phần đầu và có mùi dầu hôi bốc lên nồng nặc.

Sau khi hội chẩn, kíp mổ do bác sỹ Sử Sơn, Giám đốc Bệnh viện đảm nhiệm đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ và khâu lại một phần dạ dày, rửa ổ bụng giải độc cho bệnh nhân. Riêng phần lưỡi bị cắn nát, các bác sỹ đang sử dụng thuốc đặc dụng để làm lành các vết thương.

Được biết, ông Phan Lưu bị bệnh đau dạ dày mấy năm nay. Trong cơn đau mới đây, do không chịu nổi nên ông đã uống một lượng lớn dầu hôi, sau đó xảy ra ngộ độc và bục dạ dày. 

S.Tuyên

giang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.