Suýt mất chân vì chủ quan khi bị rắn cắn
GiadinhNet - Ngày 3/12, cháu T.T.T.H (Sinh năm 2006) trú tại xã Trường Sơn (Quảng Ninh, Quảng Bình) nhập viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng cẳng chân trái tím đen, bị sưng nề và hoại tử một phần thịt.
Nguyên nhân được gia đình cho biết, cách đây 3 ngày cháu bị rắn cắn (không rõ loài), gia đình cứu chữa tại nhà theo kinh nghiệm. Khi chân cháu bị thâm tím, sưng nề và hoại tử gia đình mới đưa đi bệnh viện.
Tại bệnh viện, các bác sỹ đã tiến hành cứu chữa, cắt lọc phần thịt hoại tử để bảo tồn chân trái của cháu H. Với sự chủ quan của gia đình, cháu H suýt bị mất luôn chân trái.
Theo các bác sỹ thì khi bị rắn cắn thì cần phải đưa đến các cơ sở y tế để chữa trị, bởi nọc rắn chứa hơn 20 độc tố khác nhau như không đông máu, phù nề, gây độc thần kinh-cơ, hoại tử… dẫn đến tử vong.
Vĩnh Quý