Tai biến sản khoa Thư 'Về nhà đi con' gặp phải nguy hiểm thế nào mà khiến ông Sơn tái mặt?

| Y tế

GiadinhNet - Ở tập 62 Về nhà đi con, Thư đau vật vã, chuyển dạ sớm phải cấp cứu. Bác sĩ thông báo cô bị nhau bong non, rất nguy cấp. Nhau bong non là gì? Nguy hiểm ra sao?

Ở tập 62 của bộ phim Về nhà đi con, Thư (Bảo Thanh đóng) có dấu hiệu sinh được bố Sơn đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhân viên y tế thông báo Thư bị bong nhau non phải mổ cấp cứu, tình hình nguy cấp. 

Ông Sơn nhớ lại ký ức đau buồn 19 năm trước khi vợ sinh con thứ 3, nhưng vì chồng Thư đi vắng, ông phải thay mặt gia đình ký vào đơn mổ.

Tai biến sản khoa mà Thư trong Về nhà đi con gặp phải nguy hiểm như thế nào mà ông Sơn tái mặt? - Ảnh 1.

Thư đau vật vã, chuyển dạ sớm trước 1 tháng, được bố Sơn đưa đi cấp cứu

Nhau bong non nguy hiểm ra sao?

Theo BS.CKII. Đỗ Thị Minh Nguyệt – Phó trưởng khoa Sản bệnh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, nhau bong non là một cấp cứu sản khoa, diễn tiến bệnh rất nhanh gây tử vong mẹ và con. Nhau bong non thường xảy ra vào 3 tháng cuối thai kỳ hay trong lúc chuyển dạ.

Đây là trạng thái bánh nhau bong sớm một phần hay hoàn toàn trước khi thai được sinh ra ngoài. Nhau thai một khi đã bong ra khỏi thành tử cung có nghĩa là dòng máu nuôi dưỡng thai nhi cũng bị cắt đứt, lúc này cần đưa thai ra ngoài ngay.

Triệu chứng nhau bong non thường gặp bao gồm: đau bụng đột ngột, dữ dội, bụng cứng như gỗ, ra máu âm đạo loãng, sẫm màu, mẹ có thể choáng, tim thai bất thường.

Tai biến sản khoa mà Thư trong Về nhà đi con gặp phải nguy hiểm như thế nào mà ông Sơn tái mặt? - Ảnh 2.

Nhau bong non là một trong những tai biến sản khoa cực kỳ nguy hiểm

Bất cứ tác nhân nào phá vỡ các mạch máu của bánh rau bám vào thành tử cung đều là nguyên nhân nhau bong non.

Biến chứng nhau bong non bao gồm: choáng do mất máu, chảy máu do giảm sinh sợi huyết, suy thận cấp, sinh non, tử vong mẹ và con.

Tỷ lệ mắc bệnh nhau bong non trong thai kỳ khoảng từ 0,6-1%. Nhau bong non là nguyên nhân của 10-15% trường hợp tử vong con trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Đối tượng nguy cơ bị nhau bong non:

- Có tiền sử mắc nhau bong non ở lần mang thai trước

- Tiền sản giật, tăng huyết áp thai kỳ

- Sự căng giãn đột ngột quá mức của tử cung khi thay đổi thể tích tử cung như trong ối vỡ sớm, ối vỡ non, hoặc sau khi sinh thai thứ nhất trong song thai.

- Tổn thương của mạch máu bánh rau tại vùng rau bám trong các trường hợp như rau tiền đạo, cao huyết áp, đái tháo đường.

- Sang chấn lên vùng bụng của sản phụ.

- Thiếu axit folic, thường gặp ở những sản phụ có mức sống thấp.

- Hút thuốc, sử dụng các chất gây nghiện như cocain làm tình trạng nhau bong non diễn tiến nặng nề hơn.

- Bệnh lý liên quan rối loạn đông cầm máu

- Sản phụ trên 40 tuổi có nguy cơ mắc nhau bong non cao hơn.

Để phòng tránh nhau bong non, bác sĩ khuyến cáo thai phụ nên đăng ký khám thai định kỳ tại một cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và quản lý thai nghén. Bổ sung axit folic trước và ngay sau khi mang thai. Khi phát hiện các yếu tố nguy cơ cao như xuất huyết, đau bụng dưới... cần kịp thời đến bệnh viện chuyên khoa sản để khám và xử trí kịp thời.

T.Nguyên

vo thu
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.