Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tai nạn làm 12 người chết ở Bình Thuận: Chủ xe khẳng định chạy đúng tốc độ

Chủ nhật, 14:52 22/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Một trong hai chiếc xe giường nằm trong vụ tai nạn kinh hoàng vừa được kiểm định 1 tháng trước. Suốt 1 tuần qua, chiếc xe này cũng phải tạm dừng chở khách để sửa chữa hệ thống điều hòa trong xe.

Như tin đã đưa, vào lúc 4h15 ngày 22/5 tại Km 1730 300, quốc lộ 1A thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe khách giường nằm: Xe khách mang biển kiểm soát 38N - 5577 chạy hướng Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh và xe khách 51B-112.24 chạy hướng ngược lại. Hậu quả làm 12 người chết, 35 người bị thương. Hiện tại, các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Anh Vũ Công Sơn (chủ nhà xe Sơn Quy) cho biết, khoảng hơn 4h rạng sáng ngày 22/5, khi đang ngủ thì hai vợ chồng anh hoảng hốt khi nhận được thông tin xe khách của mình gặp nạn tại Bình Thuân. Ngay lập tức, anh Sơn nhanh chóng dậy kiểm tra lại hành trình của xe thông qua hệ thống định vị trên máy tính.

Thời điểm này, chiếc xe khách mang BKS 38N – 5577 do tài xế Trần Công Định (SN 1963, trú xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển đã dừng lại. Trước đó, xe chạy với vận tốc 69 km/h.

Anh Sơn khẳng định xe của mình chạy đúng tốc độ
Anh Sơn khẳng định xe của mình chạy đúng tốc độ

“Thời điểm trước lúc xảy ra tai nạn, xe của tôi đang chạy với vận tốc 69km/h trong khi đoạn đường này cho phép chạy với vận tốc 70km/h”, anh Sơn khẳng định xe của mình không chạy quá tốc độ cho phép khi chỉ vào hành trình của xe trên máy tính.

Anh Sơn kiểm tra lại hành trình của xe trên hệ thống máy tính
Anh Sơn kiểm tra lại hành trình của xe trên hệ thống máy tính

Theo anh Sơn, suốt hơn 1 tuần qua, chiếc xe khách này đang tạm dừng chở khách để sửa chữa lại hệ thống điều hòa. Khoảng 1h rạng sáng 22/5, xe của anh Sơn bắt đầu xuất bến từ bến xe khách Bình Dương chở 37 hành khách về Hà Tĩnh. Trong đó có 2 tài xế, 1 phụ xe và 34 hành khách. Khi đến thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam – Bình Thuận) thì xảy va chạm với một xe khách của nhà xe Phương Trang mang BKS 51B – 11.224 và xe tải chở thạch cao mang BKS 86C- 053.88.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến đã khiến 12 người chết, 35 người bị thương. Vụ tai nạn cũng khiến cả hai xe khách cháy rụi trơ khung, xe tải cháy phần đầu.

Chủ nhà xe Công Sơn cho biết, vụ tai nạn khiến 5 người trên xe khách của anh thiệt mạng và 10 người bị thương. Các hành khách trên xe này đều chủ yếu là người Hà Tĩnh, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, nhà xe này mới chỉ biết được danh tính của tài xê lái xe thiệt mạng.

“Từ sáng giờ nhiều người trong vùng liên lạc với người thân nhưng không được nên họ tìm đến hỏi chúng tôi nhưng chúng tôi cũng đã nắm được thông tin gì đâu”, anh Sơn cho biết.

Điểm dừng cuối cùng của xe khách Sơn Quy trên hệ thống máy tính
Điểm dừng cuối cùng của xe khách Sơn Quy trên hệ thống máy tính

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, chủ nhà xe này cũng đã nhanh chóng đặt vé máy bay vào TP.HCM và cho biết là sẽ bay vào ngay trong ngày hôm nay để có thể hỗ trợ và tìm cách giúp đỡ cho những người không may gặp nạn.

“Hiện tại vẫn chưa biết đúng sai như thế nào, sự việc xảy ra là ngoài ý muốn cả. Tối nay tôi sẽ bay vào đó để hỗ trợ trước mắt cho những người gặp nạn. Trước mắt, tôi sẽ hỗ trợ tiền xe chở thi thể các nạn nhân đã chết về và việc lo hậu sự cho họ”, anh Sơn nói.

Nhà xe Sơn Quy đóng tại huyện Vũ Quang
Nhà xe Sơn Quy đóng tại huyện Vũ Quang

Nhà xe Sơn Quy (đóng tại xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), có hai xe khách giường nằm chạy tuyến Hà Tĩnh – TP.HCM và ngược lại. Cả hai xe này mới được mua từ năm 2010. Chiếc xe của công tay gặp nạn mới được kiểm định 1 tháng trước.

Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội

Phan Ngọc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 53 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top