Tai nạn sinh hoạt, nam thanh niên bị lóc toàn bộ da quy đầu

| Y tế

Bệnh nhân nam 29 tuổi ở Nha Trang (Khánh Hòa) nhập viện trong tình trạng vết thương vùng dương vật bị nhiễm trùng sau tai nạn sinh hoạt.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bệnh nhân được xử trí cấp cứu, điều trị tích cực để giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nhiễm trùng .

Sau đó, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật cắt lọc, chuyển 2 vạt da 2 bên động mạch bìu trước che phủ toàn bộ da dương vật bị thiếu. Sau 2 giờ 30 phút, kíp mổ đã phục hồi thành công cho dương vật của bệnh nhân.

Theo ThS.BS. Nguyễn Minh Giang, Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, phẫu thuật tạo hình da bằng phương pháp chuyển vạt da có cuống mạch máu nuôi là một phẫu thuật chỉnh hình phức tạp, nhằm phục hồi chức năng sinh lý và thẩm mỹ cho các bộ phận của cơ thể. Đặc biệt là chức năng các ngón của bàn tay, hay dương vật. Đòi hỏi ekip phẫu thuật phải có trình độ cao và đầy đủ các trang thiết bị vi phẫu, điều kiện vô khuẩn tốt nhất thì kết quả đạt mới cao.

Hiện tại, sau 1 điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, các vạt da che phủ đã sống gần hoàn toàn. Bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo VTV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.