Tài xế xe ôm trú tại Hải Dương chở khách vào Hải Phòng trốn khai báo y tế

| Xã hội

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, tài xế xe ôm và hành khách cùng vi phạm về hành vi: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tài xế xe ôm trú tại Hải Dương chở khách vào Hải Phòng trốn khai báo y tế - Ảnh 1.

Thông tin cho PV, đại diện huyện An Dương (TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế xe ôm và khách đi xe về hành vi: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, vào khoảng 14h chiều qua (17/8), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang lái xe ôm Phạm Văn Quế (SN 1979), có hộ khẩu tại TP. Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), hiện trú tại huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) điều khiển xe máy BKS 34B1-545.67 có hành vi đón, chở khách đi ngược chiều trên QL5 nhằm trốn tránh khai báo y tế và xâm nhập trái phép vào địa bàn TP. Hải Phòng.

Tài xế xe ôm trú tại Hải Dương chở khách vào Hải Phòng trốn khai báo y tế - Ảnh 2.

Tài xế xe ôm và hành khách vi phạm làm việc với cơ quan công an

Qua xác minh, người ngồi sau xe là Lê Văn Sáng (SN 1996), hộ khẩu tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Người đàn ông này khai nhận, với mục đích vào TP. Hải Phòng để làm việc nên đã thỏa thuận với tài xế xe ôm chở mình đi ngược chiều trên QL 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng để tránh bị kiểm soát, khai báo y tế với giá 50 nghìn đồng. Sau khi 2 bên thỏa thuận xong, trên đường đi Sáng đã thay đổi trang phục bên ngoài nhằm tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phạm Văn Quế và Lê Văn Sáng đã thừa nhận hành vi vi phạm như trên. Căn cứ hành vi vi phạm của các công dân, các lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc báo cáo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện An Dương và hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe ôm cùng khách đi xe về hành vi: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20, Nghị định số 167/2020/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ, với tổng mức tiền phạt 5 triệu đồng.

Trước đó, cơ quan chức năng huyện An Dương nhận được thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân, có một số người hành nghề xe ôm tại khu vực xung quanh chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành thành phố số 1 trên QL5, tại khu vực Ga Dụ Nghĩa thuộc địa phận xã Đại Bản có hành vi đón, chở khách đi ngược chiều trên QL5 vào các đường nhánh nhằm trốn khai báo y tế, xâm nhập trái phép vào địa bàn.

Đức Tùy

Tài xế xe ôm trú tại Hải Dương chở khách vào Hải Phòng trốn khai báo y tế - Ảnh 3.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.