Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà

Thứ ba, 13:17 01/06/2021 | Xã hội

Tại tâm dịch Thuận Thành (Bắc Ninh), 100% người dân không phải ra đồng. Các tổ Covid cộng đồng và lực lượng thanh niên tình nguyện đang hỗ trợ người dân thu hoạch lúa và hoa màu đưa về tận nhà, thậm chí hỗ trợ bán nếu có nhu cầu.

Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 1.


Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 2.

Xã Nguyệt Đức hiện có 2.600 hộ dân với hơn 10.000 nhân khẩu, ảnh hưởng của dịch bệnh cùng với các ca F0 trong xã đã khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn, đặc biệt sau lệnh giãn cách xã hội kể từ ngày 9/5. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã đã có những phương án giúp người dân trong các thôn thu hoạch lúa, hoa màu, phần nào cải thiện kinh tế mà vẫn đảm bảo việc phòng dịch.

Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 3.

Ghi nhận việc thu hoạch lúa tại thôn Quán Tranh những ngày qua, các hộ gia đình đăng ký với thôn và sẽ được liên lạc sau khi bố trí máy móc và thời gian hợp lý. Thôn sẽ gọi trên loa lần lượt mỗi nhóm 5 hộ gia đình, mỗi gia đình sẽ cử người ra chỉ vị trí ruộng nhà mình để lực lượng tình nguyện hỗ trợ gặt.

Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 4.
Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 5.
Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 6.

Lực lượng tình nguyện hỗ trợ người dân thu hoạch lúa giữa cái nắng hơn 40 độ C ngoài ruộng.

Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 7.

Nhiều anh chị em nhễ nhại mồ hôi mặc dù khăn mũ kín mít, thậm chí "độ" thêm cả ô che nắng cho xe máy gặt.

Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 8.
Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 9.
Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 10.

Sau khi gặt xong, thóc sẽ được đổ đầy các bao tải, lực lượng tình nguyện sẽ vận chuyển lên các xe chở về tận nhà cho người dân. Nếu số lượng lúa, hoa màu nhiều sẽ thuê ô tô, công nông, ít sẽ chở bằng xe máy, với các máy gặt cũng được địa phương hợp đồng với các chủ máy thuê phục vụ công tác thu hoạch.

Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 11.

Từ ngày 11/5, thực hiện việc giãn cách thôn với thôn, xóm với xóm, nhà với nhà, nhiều chốt chặn đã được lập ra, việc đi lại, ra vào của người dân gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, sự hỗ trợ của tổ Covid cộng đồng cùng lực lượng tình nguyện viên là thực sự cần thiết để người dân bớt phần nào khó khăn trong mùa vụ.

Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 12.

Các tổ Covid cộng đồng và lực lượng thanh niên tình nguyện sau khi được lập ra sẽ hỗ trợ người dân thu hoạch đưa về tận nhà, thậm chí hỗ trợ bán nếu có nhu cầu. 100% người dân không phải ra đồng, khoảng 50 tình nguyện viên sẽ hỗ trợ đầy đủ các khâu từ thu hoạch tới vận chuyển về nhà.

Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 13.
Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 14.
Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 15.

Chỉ cách một đoạn đường, những cách đồng ngoài khu vực giãn cách xã hội, người dân địa phương kế bên cũng đang tất bật thu hoạch lúa.

Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 16.
Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 17.
Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 18.

Trang trại mướp của anh Tạ Quý Thôn trồng để xuất khẩu nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên anh quyết định thu hoạch và hỗ trợ miễn phí cho người dân vùng dịch. "Lực lượng áo xanh" trong tổ Covid cộng đồng đã có mặt để thu hoạch mướp dưới cái nắng ngoài trời hơn 40 độ.

Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 19.
Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 20.
Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 21.

Tổ Covid cộng đồng với thành phần có nhiều giáo viên, phụ nữ cũng tham gia nhiệt tình trong công tác hỗ trợ. 75 suất cơm được chị em trong hội phụ nữ thôn Kim Tháp trực tiếp nấu đem tới các lực lượng tham gia phòng chống dịch trong xã, chủ yếu là công an, tình nguyện viên, cán bộ trong xã.

Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 22.

Các suất cơm sau khi được nấu và đóng hộp sẽ được chị em vận chuyển tới khu vực các chốt kiểm soát, các địa điểm có lực lượng phòng chống dịch.

Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 23.

Mỗi ngày có khoảng hơn 30 chuyến hàng chủ yếu là lương thực, thực phẩm của người bên ngoài tiếp tế vào địa phương, được chuyển tới tay người dân trong xã sau khi đã được kiểm tra tại các chốt kiểm dịch.

Tâm dịch Bắc Ninh: Nông dân không phải ra đồng, lúa và hoa màu tự chất đầy nhà - Ảnh 24.

Bà Vương Thị Hân, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Đức cho biết, sau những ca mắc Covid-19 trong xã, nhiều trường hợp phải đi cách ly, thậm chí đi cách ly cả gia đình. Việc rà soát các trường hợp khó khăn, người nghèo, người có công, neo đơn đã được triển khai, qua đó kêu gọi hỗ trợ cho người dân, cân đối ngân sách đảm bảo cuộc sống cho mọi người.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 9 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top