Tấm lòng thơm thảo của 9 người Quảng Trị từ chối nhận tiền hỗ trợ

| Xã hội

Nhiều người dân ở thị xã Quảng Trị từ chối nhận tiền hỗ trợ Covid-19 để “nhường phần kinh phí này cho những người khó khăn hơn”.

Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) Văn Ngọc Lãm cho biết, địa phương vừa chi trả kinh phí đợt 1 hỗ trợ những người gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tấm lòng thơm thảo của 9 người Quảng Trị từ chối nhận tiền hỗ trợ - Ảnh 1.
Cán bộ ở thị xã Quảng Trị rà soát danh sách người được nhận hỗ trợ 

Theo ông Lãm, đợt 1, thị xã chi trả kinh phí hỗ trợ cho 2.561 người dân. Có 9 người từ chối nhận tiền vì "muốn nhường phần kinh phí này cho người khó khăn hơn".

Là 1 trong 9 người từ chối nhận số tiền 1,5 triệu đồng, bà Ngô Thị Tính (89 tuổi) cho biết, bà sống chung với gia đình người con trai làm nghề nông tại thôn Tân Mỹ (xã Hải Lệ).

"Dù không dư giả gì nhưng tôi biết có nhiều người khó khăn hơn mình, nên nhường lại.

Hơn nữa, khi đất nước còn chiến tranh, tôi nuôi giấu chiến sĩ cách mạng, nên mỗi tháng được nhận trợ cấp người có công và người cao tuổi hơn 1 triệu đồng. Tôi dùng số tiền này sinh hoạt tiết kiệm cũng đủ rồi", bà Tính chia sẻ.

Tấm lòng thơm thảo của 9 người Quảng Trị từ chối nhận tiền hỗ trợ - Ảnh 2.
Bà Tính nhường phần kinh phí hỗ trợ cho người khác

Ông Nguyễn Xuân Túc (con trai bà Tính) chia sẻ thêm, mẹ ông tuổi đã cao nhưng hôm nào cũng xem tivi, nghe đài nên nắm khá rõ về tình hình dịch bệnh, cũng như nỗ lực hỗ trợ của Chính phủ với những trường hợp bị ảnh hưởng.

Khi nghe mẹ nói không nhận hỗ trợ để nhường cho người khác, ông và vợ đều vui vẻ, làm đơn giúp bà để gửi chính quyền.

Cùng thôn với gia đình bà Tính là bà Phan Thị Thanh (76 tuổi) thuộc diện người có công cũng từ chối nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Khi chính quyền chi trả tiền, bà Thanh đang ở nhà của người thân tại tỉnh khác. Bà ủy quyền cho người cháu ruột viết đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ.

"Qua việc nắm thông tin từ địa phương, tôi được biết những người dân này thực tâm muốn nhường lại phần kinh phí để chính quyền hỗ trợ cho những gia đình khó khăn hơn. Việc này xuất phát từ ý thức tự nguyện của người dân chứ không ai ép buộc", Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị chia sẻ thêm.

Theo Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.