Hả hê cướp được chồng người, đêm tân hôn nghe cuộc điện thoại lạ tôi bẽ bàng gục ngã
Tâm sựHậu quả ngày hôm nay có lẽ là cái giá mà tôi phải trả cho sự hống hách của mình.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Hậu quả ngày hôm nay có lẽ là cái giá mà tôi phải trả cho sự hống hách của mình.
GiadinhNet - Tôi lấy cô ấy khi cô ấy đã có một đời chồng và một con trai. Hồi tôi đón hai mẹ con về chung sống là khi con trai cô ấy mới 4 tuổi. Giờ cháu đã 14 tuổi.
Tôi nghĩ chị hàng xóm thương cảnh một mẹ một con nên mua giúp mình. Nào ngờ khi nhắn tin cảm ơn, chị lại nói mình không phải chủ nhân của số đồ ấy.
Tối hôm trước bọn em cãi nhau, nên sáng hôm sau em nhắn tin xin lỗi anh ấy. Nhưng anh ấy mãi không trả lời. Anh ấy để quên đồng hồ công nghệ ở nhà, đồng hồ có kết nối với điện thoại nên em mở ra...
Tôi yêu cầu vợ ly hôn, nói với vợ là tôi sẽ đi khỏi cái nhà này. Tôi đóng gói đồ đạc, chào tạm biệt các con, giải thích với chúng là tôi phải đi vì "bố mẹ không còn yêu nhau nữa", thế mà...
Tôi thật không hiểu cô ấy nghĩ mình là ai, đã qua một đời chồng, còn có đến 2 đứa con rồi, lẽ ra được một người đàn ông để ý xin cưới cô ấy còn phải vui mừng, đằng này cô ấy lại từ chối tôi.
GiadinhNet – Tôi định tiến đến hôn nhân với người đàn ông đã có con riêng nhưng biết việc sống chung với con riêng của chồng không dễ dàng gì. Không biết tôi phải làm thế nào để sống chung hòa hợp với con riêng của chồng?
GiadinhNet - Chồng tôi không có nhiều nhu cầu. Và anh chỉ gần gũi khi có nhu cầu.
Mong con mấy năm không có, lần này tôi mang thai, nhưng đứa bé không phải con của chồng...
Khi chuyện làm ăn của tôi rơi vào khốn cùng, tôi mới biết được bản chất củangười vợ mà tôi yêu thương bao lâu nay.
Tôi mặc thử cái váy rồi khoe với chồng. Anh hào hứng khen ngợi nhưng khi biết số tiền thì nổi trận lôi đình.
Khi bị tôi phát hiện chuyện ngoại tình, anh ta không hối lỗi mà bắt tôi lựa chọn, một là chấp nhận chung chồng, hai là ra đi tay trắng.
Liệu tôi có nên nghe theo chị dâu hay không?
Con người xấu tính như vậy thì ai mà thương cho nổi.
Thông gia đùng đùng kéo con gái về mà chẳng thèm nói một câu. Tôi đứng chôn chân vì uất ức, chẳng lẽ chạy theo cãi vã tiếp.
Điều tôi lo sợ nhất trước khi ly hôn là không được nuôi cả hai con, nhưng điều đó đã không xảy ra, tôi vẫn được nuôi hai con...
Hai gia đình cách nhau 200 cây số, nhưng chúng tôi đều đang làm việc ở Hà Nội, nhưng mẹ vẫn phản đối vì cho rằng quá xa xôi...
Bố mẹ chồng muốn tôi phải dậy từ 7h, lo cơm nước cho gia đình, không thèm quan tâm tối qua tôi phải làm việc tới mấy giờ.
Ngày nghỉ, chị ấy nhờ gì anh cũng làm giúp và cho rằng người ta không có chồng, giúp đỡ là cần thiết...
Đang yêu tôi thì anh bỏ đi lấy người khác, bây giờ liên tục đòi gặp tôi để giải thích chuyện đã bỏ đi lấy vợ...
Anh dọn đồ đến sống cùng với tôi, nhưng đến khi vợ anh tìm đến tận nhà đánh ghen, tôi mới biết anh chưa ly hôn...
Không muốn làm mẹ đơn thân cả đời, tôi đã bế con đến nhà bạn trai để cầu xin được bố mẹ anh ấy đón nhận hai mẹ con.
Tôi xác định sẽ giải thoát cho vợ, chia đôi tài sản để cô ấy đi tìm hạnh phúc khác trong phần đời còn lại.
Không biết tôi có "phúc phần" ra sao mà gặp ngay mẹ chồng tốt bụng thế cơ chứ...
Tự dưng bỏ người yêu lâu năm để lấy cô gái mình không yêu vì muốn thăng tiến, thật sự tôi không làm được.
Những tưởng yêu nhau 8 năm đã là quá dài để hiểu nhau. Chúng tôi nào ngờ hôn nhân lại "phũ phàng" hơn mình tưởng tượng nhiều.
Khi nhìn vợ trong chiếc váy ngủ với phần ngực phẳng lì, tôi chỉ nghĩ cô ấy có vòng 1 nhỏ mà thôi. Gu của tôi cũng không phải là vòng một lớn, to nhỏ không sao hết, vì vậy tôi chẳng hề nghĩ ngợi gì cả.
Cửa hàng ngày càng đông khách, bởi chồng tôi có duyên bán hàng và cũng được mọi người thương tình. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi.