Nỗi đau thầm kín của người vợ trẻ có chồng "yêu" bệnh hoạn
Tâm sựNhưng những lúc như thế, tôi chẳng sung sướng gì mà còn thấy sợ hãi, đau đớn. Đặc biệt, mùi bia rượu phả ra từ chồng khiến tôi muốn ói.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Nhưng những lúc như thế, tôi chẳng sung sướng gì mà còn thấy sợ hãi, đau đớn. Đặc biệt, mùi bia rượu phả ra từ chồng khiến tôi muốn ói.
Tối khuya chồng không về nhà. Tôi lặng lẽ đến công ty tìm thì phát hiện anh chở một cô gái đến quán hát, ôm nhau tình tứ.
Tôi nắm tay anh, xin anh tha thứ và mong anh hãy nghĩ đến 6 năm chúng tôi bên nhau mà quay lại.
Ngày chồng đưa lá đơn ly hôn, anh ta cúi gằm mặt có vẻ biết lỗi lắm. Anh ta tưởng tôi sẽ gào khóc ư? Không hề, tôi đã ký vào rồi ném thẳng lá đơn vào mặt anh ta. Loại đàn ông như vậy, biết được bản chất từ bây giờ xem ra cũng là một điều may mắn đối với tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ con người ta có thể nói ra câu đấy.
Anh bảo quan hệ khách hàng phải như thế mới được, đi hát có vài em vào hát cùng, uống cùng thôi, có làm gì đâu.
Tôi không còn bỏ qua bất kỳ tính xấu nào của chồng, suốt ngày điên tiết với mọi hành xử của anh, còn anh nói tôi bị bệnh thần kinh.
Tôi đâu biết hóa ra là anh có cái hẹn "sâu nặng" vậy.
Nước mắt tôi cứ chảy tràn. Thật lòng, tôi không tiếc người chồng bội bạc nhưng tôi thấy lòng người quá khó lường.
Tôi âm thầm theo chân và chứng kiến chồng mình cùng 1 cô gái trẻ vào quán café chòi cách nhà cả chục cây số. Tôi bí mật dùng điện thoại quay lại cảnh Phú chờ gái trẻ sửa lại váy áo trước khi bước ra từ căn chòi bé tẹo…
Một ngày đẹp trời, cô em đồng nghiệp của chồng nhắn tin cho tôi: “Chị ơi, là chỗ quen biết, em quý chị nên em mới nói. Anh nhà chị là đồng nghiệp của em thật đấy, nhưng em ghét nhất là đàn ông miệng thì xơn xớt nói yêu vợ mà sau lưng thì vụng trộm ngoại tình. Chị xem, có gì còn ngăn chặn sớm…”.
Tâm sự nhẹ nhàng, trong sáng của cô gái ngây thơ với tình yêu tha thiết dành cho một người bạn học từ thời sinh viên, nhưng tình yêu ấy có thể sẽ chẳng đi đến đâu vì sự ngăn cản của gia đình chàng trai. Tiếp tục chịu tổn thương hay chấp nhận mất mát một lần để bước sang con đường mới? Đây có thể là nỗi niềm chung của nhiều bạn trẻ rơi vào hoàn cảnh này.
Tôi không đòi hỏi anh quà cáp gì, chỉ cần anh quan tâm hơn, tuần đi chơi một hoặc hai lần, nhưng điều đó thật khó với anh.
Mới đây vợ nhắn: "Hôm nay nữa là đúng 1 năm anh bỏ 2 mẹ con". Tôi chỉ biết thở dài và cười buồn.
Tôi khuyên chồng nên tìm việc khác, rồi làm thêm để đỡ tôi nhưng anh bảo giờ có tuổi rồi, khó tìm việc, ngại thay đổi.
Tôi nghĩ giờ tiếp tục sống với nhau mà cô ấy không thay đổi thì tôi cũng khó lòng kiềm chế được.
"Có quan trọng gì việc khi nào anh ta sẽ bỏ chị hay bỏ vợ? Bởi khi lòng người đàn ông đã cảm thấy đủ và thỏa mãn, người ta sẽ chẳng bỏ cái gì đâu"...
Chị ta là giám đốc công ty nhỏ, chồng làm ở nước ngoài, vài năm nữa chị ta sẽ sang định cư cùng chồng.
Tôi bắt đầu nhớ về những trận cãi vã trước đây, nhớ về lần cô ấy đòi ly hôn tôi chỉ vì một chuyện vụn vặt. Sao hai từ “ly hôn” cô ấy nói thể nói ra một cách quá dễ dàng như vậy. Tôi cũng không hiểu sao, khi yêu nhau, chúng tôi hòa hợp bao nhiêu thì giờ lại mâu thuẫn bấy nhiêu.
Dù mẹ chồng luôn lạnh lùng và không coi con dâu ra gì, nhưng tôi vẫn luôn đối xử đúng mực với bà. Tới khi bà nằm viện, mới ân hận vì những hành động của mình.
Đi đâu, làm gì, tôi cũng mong một cuộc gọi từ chồng hỏi thăm nhưng chờ cho vui chứ chẳng bao giờ thấy.
Không biết sau này tôi nên đối mặt với vợ thế nào đây!
Gia đình tôi có ba anh em, kinh tế khá giả. Tôi và anh trai đều đã yên bề gia thất và có cuộc sống ổn định. Riêng em gái út, hơn 30 tuổi vẫn chưa có người yêu. Ba mẹ tôi đứng ngồi không yên vì lo cho con.
Em không chịu nhưng bà nội cháu cứ ép buộc chồng em phải đặt cái tên đó.
Tôi có thể vay anh em trong nhà toàn bộ số tiền mua nhà mà không phải trả lãi, song nhiều người khuyên không nên liều như vậy.
Tôi đã tự nguyện dâng hiến cái ngàn vàng quí giá của người con gái cho tình yêu của tôi, khi anh quỳ xuống thề thốt rằng tôi sẽ là bà hoàng của trái tim anh, sẽ là bà chủ của gia tài đồ sộ anh đang có…
Không biết tôi có nên trao đổi thẳng thắn tâm tư của mình với vợ hay cố đợi đến lúc cô ấy sinh đứa con ra?
Vợ chồng tôi kết hôn đã hơn bốn năm. Ngay sau đám cưới bố mẹ chồng cho hai chúng tôi ra riêng trên mảnh đất rộng của ông bà. Cùng năm đó, cô em chồng cũng lấy chồng. Chồng cô ấy quê xa nên ông bà cho em chồng tôi một mảnh đất dựng tạm căn nhà nhỏ ở đó. Người ngoài nhìn nhà chồng tôi, bố mẹ anh em quây quần một chỗ nghĩ rất vui nhưng tôi thì chán cảnh này rồi.