Lấy trai nghèo, tôi đang trả giá
Tâm sựGiá như ngày ấy tôi nghe lời bố mẹ, không lấy chàng trai nghèo hèn, thì bây giờ chắc tôi không khổ.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Giá như ngày ấy tôi nghe lời bố mẹ, không lấy chàng trai nghèo hèn, thì bây giờ chắc tôi không khổ.
Sinh ra trong một gia đình bất hạnh, ba mẹ ly dị lúc tôi chưa tròn một tuổi, và cả 2 đều có gia đình mới. Sống cùng bà ngoại với cảnh thiếu trước hụt sau, tôi không có một sự quan tâm.
Anh ấy tốt lắm, nhưng quá nghèo, trình độ lại có hạn. Đó là lý do mẹ không muốn tôi làm vợ anh.
Tôi không nhớ từ bao giờ mình hay khóc mỗi khi đêm về. Có lẽ từ cái ngày tôi biết anh lén lút qua lại với một người phụ nữ khác. Dẫu biết tính anh trăng hoa và tôi xem đó là số kiếp nhưng lần này thì không như vậy. Nếu để vuột mất anh lần này thì có thể là mãi mãi.
Cô người yêu cũ của anh mỗi lần gọi điện thoại lại hỏi: “Bà ấy lúc này mập hay ốm?”. Mỗi lần nghe vậy anh lại bật cười. Phụ nữ lạ thật. Sao cứ phải quan tâm đến những chuyện không đâu như thế? Mập hay ốm, xấu hay đẹp thì có gì quan trọng khi người ta yêu nhau bằng khối óc, trái tim.
Những ngày đầu về làm dâu nhà anh, tôi thấy buồn chán vô cùng. Tôi cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi nhất là khi mẹ chồng lại hay soi mói tôi.
Nói chuyện được 1 năm, anh bỏ bạn gái 4 năm và nói lời yêu tôi, hủy hoại bàn tay mình để nhớ tôi trong đau đớn. Tôi bị lay động.
Nhìn vợ điên cuồng tìm đàn ông để mong có con, tôi thấy chua xót. Ba tháng vừa rồi, thậm chí vợ tôi đã đổi tới 2 người tình. Có lẽ trời không thương, không muốn cho tôi và cô ấy có được 1 đứa trẻ.
Gặp lại người tình cũ, chồng tôi bị cô ta mồi chài và khiến cô ta mang bầu, giờ anh cứ đòi ly hôn.
Đúng như tôi đoán, anh nhảy lên như con sư tử lâu ngày đói mồi. Anh liên tục chửi rủa, tát và dày vò tôi bằng những câu buộc tội kinh hoàng: “Cô lên giường vô tội vạ với thằng khác nên mới vô sinh phải không?”.
Tuy là thím cháu nhưng thím chỉ hơn anh một tuổi, hai người ở gần nhau đã nảy sinh tình cảm trai gái. Anh và thím tôi đi quá giới hạn từ bao giờ không hay.
Tôi nhìn bà, nhìn cô gái, cố gắng nuốt nước mắt vào lòng: "Được rồi, cháu sẽ bỏ cái thai. Cháu cũng không liên hệ với con trai bác...".
Yêu nhau chưa được bao lâu anh, anh đã nói tới chuyện cưới xin. Lẽ ra, với một người con gái, đó phải là tín hiệu mừng nhưng với tôi, đó lại là nỗi lo lắng.
Tôi lấy chồng từ năm hai mươi hai tuổi, đến nay đã hai mươi năm trôi qua. Chồng tôi lớn hơn tôi đúng mười bảy tuổi, một khoảng chênh lệch khá lớn.
Sau khi kết hôn một tháng, anh về quê và quan hệ công khai với người đàn bà khác, mối quan hệ này đã có thời gian dài trước khi kết hôn với tôi. Mọi người trong gia đình chồng không những không phản đối, còn có vẻ ủng hộ mối quan hệ đó.
Trước khi yêu anh chiều chuộng, quan tâm bao nhiêu thì lấy nhau về, anh vũ phu, cộc cằn, đánh vợ.
Tôi đã sống trong sự che chở của chồng suốt ngần ấy năm. Hạnh phúc đó không phải ai cũng may mắn có được. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã đến lúc cần chấm dứt.
Nếu bạn thân cướp chồng, chồng phụ bạc mà quên vợ, tôi sẽ chẳng bận tâm đâu.
5 năm kết hôn, trong tôi đã bị chai sạn đi trong bao thất vọng và buồn chán.
Xa nhau vì gia đình cô ấy định cư ở Mỹ, anh lén lút gặp và nhắn tin thương nhớ khi cô ấy về nước.
Em bụng mang dạ chửa, anh ấy không phụ giúp việc gì cả, toàn hẹn vợ cũ đi ăn cơm và còn chat, tán tỉnh phụ nữ khác.
GiadinhNet - Chán cảnh ngày ngày cơm nước phục vụ chồng con, chị tuyên bố với anh tuần tới sẽ đăng ký đi học lớp khiêu vũ thể thao và chơi đàn tại một quán bar gần nhà.
Tôi 29, còn cậu ấy mới 24 tuổi. Từ ngày ly dị, chúng tôi quen nhau và dự định làm đám cưới nhưng gia đình cậu ấy không đồng ý.
Tôi rất ham muốn 'chuyện đó' nên có thể ngủ cả với người mới gặp. Giờ có chồng, đam mê dục vọng khiến tôi phản bội anh.
Sau 1 năm bỏ đi sống với "tình yêu đích thực" chồng tôi quay về xin mẹ con tôi tha thứ và thừa nhận sai lầm.
Mẹ anh tìm mọi cách chia rẽ và tôi chấp nhận xa anh, nhưng ngày đêm thương nhớ, khóc lóc, đau khổ, dù đã có người mới.
Anh là công nhân nhà nghèo, tôi là kế toán. Từ lúc yêu cho đến cưới, tôi không được lòng nhà chồng. Mẹ đẻ khuyên tôi ly dị.
Hơn một năm qua vợ tôi lại quan hệ với một người bạn từ hồi phổ thông, người bạn này tôi biết và tin tưởng đó là tình bạn trong sáng. Vợ cậu ấy thường xuyên gọi điện cho tôi khóc, kể lể quan hệ của họ không bình thường và ngày càng nghiêm trọng.