Tỷ suất sinh đã giảm mạnh từ 22,2%o xuống còn 16,1%o, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm gần 10%, chất lượng dân số được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt mức sinh giảm từ 2,7 con/phụ nữ xuống còn 2,1 con/phụ nữ.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền dân số, trong những năm gần đây mức độ sinh của tỉnh giảm đáng kể và tuổi thọ trung bình có xu hướng tăng. Tỷ lệ trong độ tuổi lao động có xu hướng tăng nhiều, điều này tạo thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh, bổ sung lượng lao động phục vụ các ngành kinh tế. Với cơ cấu dân số của tỉnh đang trong thời kỳ của “cơ cấu dân số vàng” - cứ 2 người trong độ tuổi lao động mới có 1 người trong độ tuổi phụ thuộc, ông Nguyễn Xuân Thi – Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận cho rằng đây sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới nếu như tỉnh có các chính sách và việc làm phù hợp. Để tận dụng cơ hội “vàng” từ nguồn nhân lực trẻ, các chương trình đào tạo nguồn nhân lực cần được quan tâm đúng mức và thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó tập trung vào đào tạo nâng cao tay nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.
Hạ Lan