"Tan hoang Rừng nghiến Hảo Nghĩa": Rừng bị phá do quan liêu

| Pháp luật

Giadinh.net - Sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng loạt bài về vụ phá rừng nghiến xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì (Bắc Kạn), ban chỉ đạo tận thu gỗ nằm trên đất lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn vẫn "án binh bất động". Theo tìm hiểu của PV, vụ phá rừng này có rất nhiều vấn đề cần làm rõ.

 
Mỗi bên một phách      

Trong Báo cáo số 07/ BC-TGS, ngày 13/3, của tổ giám sát khai thác tận thu gỗ nằm trên đất lâm nghiệp tại xã Hảo Nghĩa, do ông Hoàng Khải Chiến - Chủ tịch UBND xã Hảo Nghĩa, tổ trưởng ký, có ghi: "Trong thời gian Công ty TNHH đầu tư phát triển lâm nông nghiệp Việt Nam (thuộc Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam) khai thác tận thu, không có cây gỗ mới nào bị chặt hạ, việc khai thác thực hiện đúng theo thiết kế...".

Vậy nhưng, trong biên bản ngày 25/12/2008 của tổ tuần tra rừng của thôn Khuổi A (thành phần tổ tuần rừng gồm: Đại diện đảng viên và người dân thôn Khuổi A) có nêu: "Trong quá trình đi tuần rừng theo Dự án 661, đã phát hiện 20 cây nghiến tại khu vực rừng nghiến Phia Khao, thôn Khuổi A, bị chặt hạ trái phép". Còn trong Biên bản lập ngày 3/2, tại khu vực Phia Cải (giáp khu Phia Khao), tổ tuần tra rừng của thôn lại tiếp tục phát hiện thêm 9 cây nghiến mới bị chặt hạ trái phép.

Cây gỗ nghiến vừa bị chặt phá.

Tiếp nữa, Báo cáo ngày 12/3, của tổ công tác (Hạt kiểm lâm huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) kiểm tra khu vực rừng khai thác theo Giấy phép tận thu thí điểm Số 1463/GPKT- SNN, ngày 30/10/2008, của Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn cấp cho Công ty TNHH đầu tư phát triển lâm nông nghiệp Việt Nam, cũng kết luận: Tại khu rừng thôn Khuổi A, xã Hảo Nghĩa - nơi Công ty TNHH đầu tư phát triển lâm nông nghiệp Việt Nam đang khai thác, ở tiểu khu 221, tổ công tác phát hiện 2 cây nghiến có khối lượng hơn 4m3 và 1 cây gỗ nhóm VI gần 2m3 bị chặt hạ, lá còn tươi, thân cây bị xẻ dở. 

Quan liêu         

Trước sự mâu thuẫn trong các báo cáo trên, ông Nguyễn Bá Ngãi, Quyền Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn, Phó Ban thường trực chỉ đạo tận thu gỗ nằm trên đất lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn "hồn nhiên" cho rằng: "Chúng tôi chưa lên rừng để kiểm tra, nhưng theo báo cáo của tổ giám sát khai thác tận thu gỗ nằm trên đất lâm nghiệp tại xã Hảo Nghĩa không có cây nghiến nào bị chặt hạ trái phép, nên chúng tôi tin là không có việc lợi dụng giấy phép tận thu để phá rừng".
 
Ông Ngãi cho biết thêm, trung tuần tháng 4 này, ban chỉ đạo tận thu gỗ nằm trên đất lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức họp tổng kết những việc được và chưa được trong việc khai thác tận thu thí điểm 1.700m3 nghiến. Qua cuộc họp, sẽ quyết định có tiếp tục cho Công ty TNHH đầu tư phát triển lâm nông nghiệp Việt Nam khai thác tiếp gần 10.000 m³ nghiến còn lại trên địa bàn toàn tỉnh như kế hoạch đã được phê duyệt hay không.
 
Ở các vụ phá rừng khác, khi bị dư luận phanh phui, tỉnh Bắc Kạn ngay lập tức thành lập tổ kiểm tra độc lập tiến hành điều tra. Tuy nhiên, trong vụ phá rừng Hảo Nghĩa, việc tiếp thu, xử lý thông tin dư luận rất "ì ạch".
 
Thậm chí những người có trách nhiệm trong ban chỉ đạo tận thu gỗ vẫn lấy báo cáo của tổ giám sát khai thác tận thu gỗ nằm trên đất lâm nghiệp tại xã Hảo Nghĩa làm "bình phong", khẳng định không có việc lợi dụng giấy phép tận thu để phá rừng.
 
Ông Nông Công Học, 70 tuổi, dân tộc Nùng, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Hảo Nghĩa bày tỏ: "Rừng do dân chúng tôi giữ, vậy mà khi tận thu tỉnh Bắc Kạn lại để cho Hiệp hội gỗ ở tận Hà Nội về tận thu. Việc này khác nào đánh đố người dân".
 

Ông Nông Công Học.

 
Còn anh Nông Văn Mạnh, thôn Khuổi A, xã Hảo Nghĩa bức xúc: "Dân chúng tôi, nhiều khi vào rừng chặt mấy cành cây về làm củi đun liền bị cán bộ từ xã đến huyện... doạ lập biên bản xử lý theo pháp luật. Nhưng hiện nay, rừng bị phá tan hoang, vẫn chưa thấy ai bị xử lý?".
 
Đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn và các đơn vị bảo vệ pháp luật nhanh chóng vào cuộc xử lý triệt để những tiêu cực trong việc tận thu gỗ này.
 
GĐ&XH
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.