Tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.

| Y tế

GiadinhNet - Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 21.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó 21 trường hợp tử vong.

Bệnh tay chân miệng (TCM) cũng tiếp tục gia tăng với 18.781 ca mắc được phát hiện, bao gồm 52 ca tử vong tại 10 địa phương. Để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát mạnh, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã thành lập 4 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bệnh SXH và TCM tại 12 tỉnh, thành phố trọng điểm thuộc khu vực Nam và Trung Bộ ngay trong tháng 7. Các đoàn công tác sẽ phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur hướng dẫn các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh và xử lý triệt để ổ dịch.
 

Phun hóa chất để phòng sốt xuất huyết.
Ảnh: T.L

 
Hà My
 
Mỗi xã phải có một cán bộ y tế giám sát bệnh lao.
 
Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa ký quyết định về việc quy hoạch phát triển mạng lưới phòng chống lao và bệnh phổi giai đoạn 2011 – 2020 với mục tiêu xây dựng và hoàn thiện mạng lưới này ở cả 4 tuyến: TƯ, tỉnh, huyện và xã.
 
Theo đó, BV Lao phổi Trung ương là bệnh viện đầu ngành chịu trách nhiệm khám, chữa bệnh và chỉ đạo công tác phòng chống lao và bệnh phổi trong phạm vi cả nước. Trong giai đoạn 2011 – 2015 sẽ nâng quy mô giường bệnh ở 3 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế là BV Phổi TƯ, BV 74 và BV 71 lên 500 – 700 giường...

Tại tuyến tỉnh thành lập bệnh viện và Trung tâm lao và bệnh phổi; tuyến huyện thành lập Tổ chống lao hoặc Phòng khám lao và bệnh phổi ít nhất từ 3 cán bộ trở lên... Riêng ở tuyến xã đảm bảo ít nhất một cán bộ y tế được đào tạo kiến thức về quản lý, giám sát điều trị cho người bệnh.
 
P.Thuận
hoahue
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.