Tăng tỷ lệ sinh con thứ 3, thách thức "kép" của công tác Dân số trong tình hình mới

| Y tế

GiadinhNet - Ở Hà Tĩnh, tỷ lệ sinh con thứ 3 hiện khoảng 33,3%, cao hơn mức trung bình cả nước. Tỉnh có mức sinh cao nhất cả nước này đang đối mặt với thách thức kép trong công tác Dân số.

Tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, BS Nguyễn Xuân Từ, Trưởng Trạm Y tế xã, cho biết, hiện tỷ lệ sinh con thứ 3 của xã là 32,6%, trong đó có gia đình sinh con thứ 4, thứ 5. Những tháng đầu năm 2020, tỷ lệ sinh con thứ 3 của huyện Cẩm Xuyên là 36,4%, tăng gần 5% so với cùng kỳ.  Đây là một trong những huyện có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao hơn mức trung bình cả tỉnh.

Những năm gần đây, Hà Tĩnh là "điểm nóng" về chỉ số này của cả nước. Cụ thể, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh cho hay trong 6 tháng đầu năm 2020, số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 2.472 cháu (giảm 44 cháu so với cùng kỳ năm trước) và tương ứng tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 33,33% (tăng 3,34 % so cùng kỳ năm trước). Năm 2019, tỷ lệ này của Hà Tĩnh lại cao hơn trung bình năm 2018 hơn 4%. Một số huyện, thị có tỷ lệ sinh trên hai con cao trên 35%. Điều này có nghĩa là cứ 100 trẻ sinh ra trong năm ở tỉnh Bắc Trung bộ này, lại có hơn 3 trẻ là con thứ 3 trở lên.

Kết quả Tổng điều tra Dân số và nhà ở công bố cuối năm 2019 cho thấy, trong 33 tỉnh có mức sinh cao, Hà Tĩnh ở vị trí "quán quân", tức là tỉnh có mức sinh cao nhất cả nước với 2,83 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, cao hơn cả mức trung bình chung cả khu vực Bắc Trung bộ, duyên hải miền Trung hay Tây Nguyên. Mức sinh trung bình 5 năm qua ở Hà Tĩnh là 2,97 con/bà mẹ cao hơn cả Lai Châu (2,83 con), Yên Bái (2,82 con), Quảng Trị (2,8 con), Nghệ An (2,78 con)...

Trong khi đó, tổng tỷ suất sinh (TFR) của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua duy trì ở mức sinh thay thế, năm 2019 là 2,09 con/phụ nữ. Điều này cho thấy, xu hướng sinh hai con ở Việt Nam là phổ biến. So với khu vực có mức sinh thấp, đặc biệt thấp như TP HCM hay các tỉnh Đông Nam bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long thì mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở Hà Tĩnh là đáng báo động.

Tăng tỷ lệ sinh con thứ 3, thách thức kép của công tác Dân số trong tình hình mới - Ảnh 1.

Tuyên truyền Dân số cho một hộ gia đình sinh đông con tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Thư/Báo Hà Tĩnh


Trên bình diện cả nước, theo số liệu đã công bố của Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2006-2012, tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên trong cả nước giảm dần qua các năm (từ 18,5% xuống 14,2%), bình quân 0,6 điểm phần trăm/năm. Tỷ lệ này ổn định, dao động ở mức trên dưới 14% trong 4 năm (2012 - 2014), chỉ tăng bình quân 0,1 điểm phần trăm/năm.  Tuy nhiên, trong 3 năm 2015-2017, tỷ lệ phụ nữ trong nhóm tuổi sinh đẻ sinh con thứ 3 trở lên tăng lên cao và đã tăng ở cả 6 vùng. 

Các chuyên gia đánh giá, đây là một chỉ tiêu quan trọng cần chú ý khi thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong việc thực hiện mục tiêu đạt mức sinh thay thế, đặc biệt như ở Việt Nam, văn hóa Á Đông có quan niệm "nhà đông con là nhà có phúc". 

Đến hết năm 2018, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở Việt Nam là 20,9%. Nghĩa là cứ 100 đứa trẻ sinh ra trong năm thì có hơn 2 trẻ là con thứ 3 trở lên.

Không chỉ với Hà Tĩnh mà 33 tỉnh ở mức sinh cao hay các tỉnh có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao, công tác dân số trong tình hình mới còn gặp nhiều thách thức lớn, thậm chí là thách thức "kép", đòi hỏi cách làm riêng với quyết tâm cao độ với sự linh hoạt trong chiến lược, sách lược.

Điều đặc biệt là khi có những biến động về sinh con thứ 3 trở lên lại thường xảy ra ở nhóm dân cư có trình độ văn hóa cao và ở cả cán bộ, đảng viên, điều này dễ tạo hiệu ứng trong xã hội về sinh con thứ 3 trở lên.

Mục tiêu của Nghị quyết 21 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, khóa XII về Công tác dân số trong tình hình mới khẳng định cần duy trì, ổn định mức sinh thay thế và tiến tới ổn định quy mô dân số. Các chuyên gia cho rằng tới đây cần theo dõi chặt chẽ và đánh giá phân tích kỹ về chỉ tiêu mức sinh, đặc biệt là tỉ lệ sinh con thứ ba, nhằm sớm đề ra những giải pháp kịp thời góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 mà Nghị quyết 21 - NQ/TW đã đề ra.

Tháng 4/2020, trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, Thủ tướng phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030" theo Quyết định 588.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là phấn đấu đến năm 2030, tăng 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có dưới 2 con); giảm 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh cao (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có trên 2,2 con); duy trì kết quả ở những tỉnh, thành phố đã đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có từ 2 – 2,2 con).

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương trình là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sinh ít con hơn ở những địa phương có mức sinh còn cao; Trên cơ sở xác định hiện trạng và xu hướng mức sinh của địa phương, đơn vị để xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch với chỉ tiêu cụ thể về việc điều chỉnh mức sinh của địa phương, đơn vị cho từng giai đoạn cụ thể hướng đến mục tiêu đạt mức sinh thay thế - mỗi gia đình, mỗi cặp vợ chồng nên sinh hai con.

Với địa phương có mức sinh còn cao (33 tỉnh, thành phố), cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi, trong đó, "phải thực hiện vận động sinh ít con hơn" – Quyết định 588 nêu rõ.

Theo đó, tiếp tục thực hiện tuyên truyền về lợi ích của việc sinh ít con đối với phát triển kinh tế - xã hội và nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tập trung vận động không kết hôn và sinh con quá sớm, không sinh quá dày và không sinh nhiều con. Đối tượng tuyên truyền, vận động chủ yếu là các cặp vợ chồng đã sinh hai con và có ý định sinh thêm con. Khẩu hiệu vận động là "Dừng ở hai con để nuôi, dạy cho tốt".

Điều đó có nghĩa là với các tỉnh, thành phố này, thách thức "kép" trong công tác DS-KHHGĐ trong tình hình mới ở chỗ không chỉ nỗ lực nâng cao chất lượng dân số (như bình diện chung cả nước) mà phải kiên trì tuyên truyền, vận động, đồng thời có những điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích; mở rộng tiếp cận các dịch vụ SKSS/KHHGĐ và các dịch vụ có liên quan để người dân "sinh ít con hơn" làm sao để "sinh đủ hai con".

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết thêm, mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên cả nước nhằm bảo đảm phát triển đất nước. Mục tiêu khuyến khích mỗi gia đình sinh đủ hai con, nuôi con khoẻ mạnh, nhằm bảo đảm nguồn lao động, nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế đất nước thời gian tới.

T.Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.