Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tập đoàn TH nhận bằng khen về thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Tam nông

Thứ ba, 21:37 27/11/2018 | Sản phẩm - Dịch vụ

Ngày 26/11, tập đoàn TH đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong phát triển nông nghiệp, thực hiện Nghị quyết 26 của BCH T.Ư Đảng (Khóa X) về vấn đề “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Ông Phạm Tuấn Hiệp - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa TH, đại diện tập đoàn TH nhận bằng khen và hoa từ ông Cao Đức Phát – Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung Ương và ông Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ NNPTNT.

Ông Phạm Tuấn Hiệp - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa TH, đại diện tập đoàn TH nhận bằng khen và hoa từ ông Cao Đức Phát – Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung Ương và ông Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ NNPTNT.

Bằng khen là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lưc đồng hành của tập đoàn TH xuyên suốt 10 năm triển khai Nghị quyết 26 bằng việc tiên phong triển khai những dự án nông nghiệp công nghệ cao.Các dự án của Tập đoàn TH góp phần hiện thực hóa nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn và nông dân.,tiêu biểu như Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An với quy mô đầu tư 1,2 tỷ USD.

Với Dự án sữa, TH đã tạo cơ hội việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hơn 15.000 lao động, trong đó có 2.000 địa phương, kích thích tăng trưởng kinh tế địa bàn khi tiêu thụ các mặt hàng nông sản như ngô, rơm, cỏ (doanh thu năm 2017 của nông dân Nghĩa Đàn khi bán ngô, cỏ cho trang trại bò sữa công nghệ cao TH là gần 100 tỷ đồng); góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Để triển khai Dự án sữa, tập đoàn TH đã sử dụng chiến lược Tài nguyên thiên nhiên Việt, trí tuệ Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới, xây dựng và vận hành chuỗi sản xuất khép kín. Hiện trang trại TH đạt tổng đàn bò là 45 000 con. Năm 2015, Tổ chức kỷ lục Châu Á đã xác nhận trang trại chăn nuôi bò sữa TH lập kỷ lục “Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung, ứng dụng công nghệ cao có quy mô lớn nhất châu Á”. Trang trại cũng hai lân nhận giải thưởng Trang trại tốt nhất Việt Nam năm 2016 và 2018.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của tập đoàn TH và rất quan tâm tới các dòng sản phẩm mới có nguyên liệu tự nhiên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của tập đoàn TH và rất quan tâm tới các dòng sản phẩm mới có nguyên liệu tự nhiên.

Đây cũng là mô hình chăn nuôi đầu tiên ở Việt Nam chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, tiên phong triển khai công nghệ 4.0 trong chăn nuôi bò sữa với việc tích hợp công nghệ số, tự động hóa.

Sau thành công ở Nghệ An, Tập đoàn tiếp tục xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện tại, Tập đoàn đã đầu tư xây dựng trang trại tại Hà Giang, Phú Yên; Thanh Hóa và đang xúc tiến đầu tư chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa tại các tỉnh Tuyên Quang, Sóc Trăng… Các trang trại sẽ cung cấp một lượng lớn sữa tươi sạch, hoàn toàn thiên nhiên có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu sữa tươi trong nước và xuất khẩu chính ngạch sang thị trường lớn như Trung Quốc, Cambodia.

Đồng thời, Tập đoàn TH cũng đã phát triển Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại Liên bang Nga với tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD. Cuối tháng 1.2018, Trang trại đầu tiên của TH tại tỉnh Moscow (Nga) đã được khánh chỉ sau thành sau 19 tháng xây dựng. Ngày 7/9/2018, Tập đoàn đã khởi công xây dựng Nhà máy sữa tươi sạch tại Kaluga - Liên bang Nga.

Hiện tại, tập đoàn TH đã phát triển hơn 70 loại sản phẩm chế biến từ sữa tươi nguyên liệu gồm: sữa tươi thanh trùng/tiệt trùng, sữa chua ăn; sữa chua uống; sữa tươi công thức; bơ; pho mat, kem.... Sau gần 9 năm hoạt động, tới nay tập đoàn TH đã là nhà cung cấp sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam, chiếm hơn 40% thị phần phân khúc sữa tươi.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng,ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NNPTNT, ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban Kinh tế TƯ cùng bà Thái Hương - nhà sáng lập tập đoàn TH tại gian hàng trưng bày các sản phẩm của tập đoàn TH trong triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn​.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng,ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NNPTNT, ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban Kinh tế TƯ cùng bà Thái Hương - nhà sáng lập tập đoàn TH tại gian hàng trưng bày các sản phẩm của tập đoàn TH trong triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn​.

Sau sản phẩm sữa, Tập đoàn TH đã thành công khi đưa các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao ra thị trường như: sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK, rau quả sạch FVF, nước uống dược liệu TH true Herbal… Hiện nay, Tập đoàn tiếp tục đi vào nhóm cây ăn quả, dược liệu, phát triển kinh tế dưới tán rừng, xây dựng vùng nguyên liệu gắn với chế biến nước hoa quả, nước uống dược liệu sạch phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ứng dụng công nghệ cao gắn với “trân quý Mẹ thiên nhiên”, tập đoàn TH đã và đang thực hiện phát triển bền vững với 6 trụ cột, trong đó chú trọng sản xuất organic, phục hồi và bảo tồn các loại dược liệu có giá trị. Tại Việt Nam, TH ghi dấu ấn là doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi đồng cỏ, đàn bò sang trồng trọt, chăn nuôi hữu cơ Châu Âu và Mỹ, cho ra đời dòng sản phẩm sữa tươi hữu cơ. Tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế cũng đã được áp dụng để sản xuất rau củ quả mang thương hiệu FVF và nguyên liệu thảo dược sản xuất TH true Herbal.

Sáng 27/11, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá nghị quyết đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tái cơ cấu nền nông nghiệp, đẩy mạnh nông nghiệp hiện đại, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh và đã đưa những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao ra thế giới, giành nhiều giải thưởng quốc tế uy tín tại ASEAN, Mỹ, Nga, Dubai, Hàn Quốc.

Trong đó, Tập đoàn TH và thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK được Thủ tướng nêu tên như một dẫn chứng thành công tiêu biểu đóng góp vào công cuộc này, đi đầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

H.Sơn

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 13 giờ trước

Nhiều môi giới cho biết, những ngày gần đây đất nền đang có sức nóng cả về giá và giao dịch khiến nhà đầu tư tìm kiếm nhiều.

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Nhiều chuyến bay về từ các địa điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đều đã "cháy" vé vào ngày 1/5 dù giá vé chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4, gửi tiền đâu lãi cao nhất?

15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4, gửi tiền đâu lãi cao nhất?

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

Lần đầu tiên trong vòng một năm qua, lãi suất huy động ngân hàng đã quay đầu tăng tại nhiều nhà băng. Số lượng ngân hàng tăng lãi suất đã nhiều hơn so với số ngân hàng giảm lãi suất.

Khuyến cáo những loại iPhone dù có rẻ như cho cũng không nên mua thời điểm này

Khuyến cáo những loại iPhone dù có rẻ như cho cũng không nên mua thời điểm này

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Những mẫu iPhone này dù có mức giá hấp dẫn đến đâu cũng không nên mua lúc này.

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 27/4 bật tăng với giá cao trong bối cảnh nhiều triển vọng tích cực của kim loại quý.

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

GĐXH - Đến cuối tháng 4, trước tình hình một số đường bay nội địa từ Hà Nội và TP.HCM đi, đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5, Cục Hàng không Việt Nam đã phải yêu cầu tăng chuyến bay nội địa.

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

Những ngày gần đây, các thương lái liên tục săn mua xác ve sầu, với giá cao nhất lên đến 2,2 triệu đồng/kg.

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Thay vì "săn" vé máy bay đến các điểm du lịch nội địa dịp nghỉ lễ năm nay, nhiều người đã lựa chọn "chữa lành" bằng các phương tiện khác như tàu hỏa hoặc xe ô tô.

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Chất béo bão hòa, đường bổ sung và thịt đã qua chế biến... là những thực phẩm bạn nên cân nhắc sử dụng bởi chúng gây hại cho cả gan lẫn đường ruột. Giá rẻ đến mấy cũng đừng ăn.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Top