Tập huấn quy định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông
GiadinhNet - Bộ Y tế vừa phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA Bộ Y tế và Bộ Công an về quy định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Đây là cơ hội giúp các cán bộ công an và các cơ sở y tế nắm được quy định những trường hợp xét nghiệm; điều kiện, trách nhiệm của cơ sở xét nghiệm; quy trình xét nghiệm và thanh toán chi phí xét nghiệm trong việc xét nghiệm nồng độ cồn (Etanol) trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dụng.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ (Bộ Công an), việc xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, vi phạm vẫn mang tính phổ biến. Việc kiểm tra, xử lý của lực lượng CSGT còn gặp rất nhiều khó khăn do người dân có thói quen sử dụng rượu, bia, đặc biệt trong dịp lễ Tết ở khu vực nông thôn; nhận thức của người tham gia giao thông về sử dụng rượu, bia còn chủ quan... Việc kiểm tra nồng độ cồn trong máu đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông góp phần hiệu quả trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (TNGT), thông qua việc người điều khiển phương tiện hoặc người bị nạn trong vụ TNGT sau khi bị tai nạn được đưa vào cơ sở khám chữa bệnh, tại đây các bác sỹ yêu cầu xét nghiệm nồng độ cồn để làm căn cứ điều trị.
PV/Báo Gia đình & Xã hội