Tập trung phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế
GiadinhNet - Ngày 24/6, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp nhóm đối tác y tế với sự tham gia của một số Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, cơ quan hợp tác phát triển và hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Quốc tế và đại diện 12 trường đại học y dược, 7 bệnh viện và 9 sở y tế trong cả nước.
Theo các đại biểu, trong những năm gần đây, số lượng cán bộ y tế của Việt Nam đã tăng đáng kể, tuy nhiên vẫn còn thiếu so với nhu cầu, nhất là thiếu cán bộ y tế trong các lĩnh vực y tế dự phòng, y tế cơ sở và vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Những năm qua, công tác đào tạo cho ngành Y đã được tăng cường với số lượng các bác sĩ tốt nghiệp tăng lên qua từng năm. Cụ thể năm 2006, cả nước có khoảng 3.000 bác sĩ tốt nghiệp thì đến năm 2016 số lượng này sẽ tăng gấp 3 lần. Bên cạnh tăng cường chất lượng và vai trò của điều dưỡng, ngành Y tế tập trung đào tạo bác sĩ đa khoa, đào tạo y học gia đình; đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục nhân lực y tế; chuẩn năng lực và chuẩn đào tạo đối với hộ sinh...
Ngày 23/6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lai Châu đã có văn bản báo cáo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về vụ ngộ độc thực phẩm tại bản Mùi 2 (xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu).
Theo báo cáo, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Mùi 2, có 38 người ăn, 29 người ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong. Nguyên nhân nghi là do ăn côn trùng dạng bọ xít. Tính đến 11h15 ngày 24/6, toàn bộ 28 người phải nhập viện điều trị đều đã được xuất viện.
Hiện mẫu kiểm nghiệm đã được gửi về Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương để xác định tên côn trùng và độc tố.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, theo quy trình cải tiến công tác khám chữa bệnh do Bộ Y tế đưa ra, bệnh viện phải photo giấy tờ cần thiết thay vì yêu cầu người bệnh phải tự photo. Người bệnh có thẻ BHYT không phải đóng tiền tạm ứng (trừ trường hợp người bệnh đề nghị được khám theo hình thức khám chữa bệnh theo yêu cầu). Bệnh viện phải bố trí người tiếp đón, chỉ dẫn, kèm theo công khai quy trình khám bệnh, bảng giá viện phí ở nơi dễ quan sát. Sau khi làm xét nghiệm, người bệnh không phải chờ để tự lấy kết quả xét nghiệm (trừ kết quả chẩn đoán hình ảnh). Cắt giảm 2/5 chữ ký trong phiếu thanh toán viện phí khi ra viện. Yêu cầu bệnh viện tăng số bàn khám để giảm số lượng người bệnh khám trên mỗi bàn khám và giúp bác sĩ có thể tăng thời gian khám, tư vấn cho người bệnh.
Trước những diễn biến phức tạp của bệnh, đồng thời nhằm ngăn chặn bệnh bùng phát trên diện rộng, ngành Y tế đã triển khai tiêm ngừa viêm não Nhật Bản B cho tất cả trẻ em trong độ tuổi ở 63/63 tỉnh, thành bắt đầu từ năm 2014. Riêng tại TP Hà Nội, đã tổ chức tiêm phòng miễn phí vaccine viêm não Nhật Bản đợt 1 cho trẻ từ 1 - 3 tuổi trong hai ngày 22 và 23/6/2014. Đợt 2 được tiến hành vào ngày 29 và 30/6. Trong đợt 2 này sẽ tiêm mũi 2 cho trẻ đã tiêm mũi 1 và tiêm vét cho các đối tượng chưa được tiêm trong đợt 1. Hà Nội sẽ có khoảng 220.000 trẻ thuộc diện được tiêm trong hai đợt nêu trên.
Theo GS.TS Nguyễn Trần Hiển - Giám đốc dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm vaccine viêm não Nhật Bản khi trẻ được khoảng 12 - 15 tháng tuổi và tiêm đủ 3 mũi theo lịch trình của của Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Đặc biệt, với trẻ trên 5 tuổi, nếu chưa từng được tiêm vaccine viêm não Nhật Bản thì cần phải tiêm càng sớm càng tốt và tiêm đủ 3 mũi cơ bản.
Đối tượng là trẻ em và người lớn còn sức lao động, có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại TP HCM. Với bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tim, nếu là trẻ em gia đình nghèo sẽ được hỗ trợ 70% chi phí phẫu thuật. Khi đến khám, cần mang theo hồ sơ đã khám bệnh từ trước (nếu có).
Thời gian khám từ 7h – 14h ngày 5/7/2014, tại Khu khám sức khỏe - tầng M, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, 60-60A Phan Xích Long, P.1, Q.Phú Nhuận. Thông tin chi tiết liên hệ: Sở LĐ,TB&XH TP HCM (159 Pasteur, P.6, Q.3), ĐT: 38202965 hoặc phòng LĐ,TB&XH các quận, huyện.