Tập trung vào phòng bệnh hơn chữa bệnh
GiadinhNet- Sáng 2/1, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác an toàn thực phẩm năm 2014 tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị.
Ngộ độc thực phẩm giảm, ngộ độc rượu đáng cảnh báo
Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2013, công tác truyền thông, thanh- kiểm tra về ATVSTP được tăng cường hơn; tỷ lệ cơ sở vi phạm về ATTP đã giảm từ 21,2% năm 2012 xuống còn 20,1% năm 2013.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, trong năm 2013, rượu là mẫu phát hiện nhiều methanol chiếm 61,65%, trong khi Việt Nam sử dụng nhiều rượu nhất, trung bình một năm một người uống 5 lít rượu, 20 lít bia.
Ngộ độc thực phẩm giảm nhưng ngộ độc do rượu đáng cảnh báo, có 14 người tử vong trong 5 vụ ngộ độc do rượu. Nguyên nhân tử vong do hàm lượng metanol cao.
Tại hội nghị, quan điểm của ngành y tế là tập trung vào phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bệnh ung thư nếu đầu tư cho mỗi địa phương một bệnh viện ung bướu cũng không thể giải quyết hết được khi môi trường ô nhiễm, không khí, đồ ăn uống quá bẩn. Việc kiểm soát chặt làm cho môi trường ít ô nhiễm chắc chắn chi phí sẽ ít hơn là điều trị và chữa khi mắc bệnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, cần phòng chống dịch bệnh lây nhiễm và giám sát các bệnh không lấy nhiễm như tiêu đường, ung thư. Đầu tư cho dự phòng rất ít chỉ giải quyết phần ngọn nhưng chưa giải quyết phần gốc. Với việc vệ sinh sạch sẽ, rửa tay trước khi ăn cũng đã tránh được rất nhiều bệnh như bệnh tay chân miệng tử vong rất lớn ở trẻ em
Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, hiện nay vai trò của chính quyền địa phương trong phòng chống dịch bệnh là vô cùng quan trọng. Chính quyền địa phương không quyết liệt thì ở trên, các bộ, ngành cũng không thể nào làm nổi. An toàn thực phẩm là vấn đề rất lo lắng, quan tâm của cử tri. Vì ngộ độc thực phẩm chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngộ độc thực phẩm rất nguy hại gây bệnh mãn tính ảnh hưởng đến giống nòi, sẽ chết dần chết mòn.

Cần trang bị thiết kiểm nghiệm, thanh tra vsattp
Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, cần củng cố trung tâm kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, hiện nay một máy kiểm định có giá trị 6 tỷ đồng, vì vậy không thể trang bị mỗi địa phương một trung tâm kiểm nghiệm được trong khi còn chưa xây dựng được các các trung tâm kiểm định của vùng.
PGS.TS Nguyễn Thanh Long Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng xử lý vi phạm chưa kiên quyết, vẫn áp dụng hình thức nhắc nhở là chính, nhất là tuyến địa phương. Vấn đề kiểm nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đầu tư cho kiểm nghiệm khó khăn, ngay viện kiểm nghiệm Trung ương cơ sở vật chất vẫn thiếu.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long kiến nghị cần xây dựng đề án thí điểm thanh tra chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, ở các nước, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm rất được coi trọng, ở Mỹ có đến 8000 thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
Kết thúc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo, cần tổ chức lại hệ thống y tế, trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh dàn trải, đầu tư nguồn lực tập trung hơn. Ở một số nơi cần trang bị thiết kiểm nghiệm, thanh tra lập tức.Đầu tiên vẫn là vấn đề nhận thức, phải có những hành động quyết liệt, sâu sắc vì vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan rất rộng lớn, liên quan tới con người và giống nòi, điều này tất cả thế giới đều làm.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, ở Việt Nam tuy cũng triển khai về kiểm tra an toàn thực phẩm nhiều năm nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc. Từ địa phương đến cơ sở chưa quyết liệt hành động. Chương trình kế hoạch có rồi, ban chỉ đạo cũng đã có vì vậy cần phối hợp với nhau để chỉ đạo như thế nào. Văn bản quy phạm Pháp luật cũng cần hoàn thiện, hướng dẫn nào chưa rõ thì hướng dẫn thêm cho rõ. Trong việc này, Trung ương cần gương mẫu trước, các bộ, ngành phải thực hiện đầu tiên, xây dựng rồi phải thanh tra và xử lý. Cần phải làm nghiêm khắc, xử lý theo luật, đánh vào kinh tế cộng với tuyên truyền, cơ sở nào không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm cần tuyên truyền để người dân tẩy chay.
PV