Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tất cả những người nghi nhiễm COVID-19 ở TP.HCM đều âm tính

GiadinhNet - Tổng số người nghi ngờ mắc ở TP.HCM là 102 trường hợp. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Tất cả những người nghi nhiễm COVID-19 ở TP.HCM đều âm tính - Ảnh 1.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM cho hay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến 8h sáng nay (11/3l như sau: 

Tổng số người được xác định mắc COVID-19 trên địa bàn toàn thành phố là 4 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp đã khỏi bệnh hoàn toàn và xuất viện. Trường hợp mắc bệnh thứ 4 của thành phố Hồ Chí Minh là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Tối 27/2, tại London (Anh), cô gái này có tiếp xúc với ca bệnh thứ 17 của Việt Nam.

Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là 102 trường hợp. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Tổng số người đã tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm là 44 trường hợp. Tuy nhiên, tất cả đều đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng mắc bệnh. 

Tất cả những người nghi nhiễm COVID-19 ở TP.HCM đều âm tính - Ảnh 2.

Khoa Nhiễm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, nơi điều trị cách ly bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Kim Vân.

Về tình hình giám sát người về từ vùng dịch, thành phố hiện có 350 trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố. Trong đó, khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi là 194 người; Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè là 98 người và Khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện quận 7 là 58 người.

Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 430 trường hợp,  hiện đã có 64 người kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, còn 366 người đang tiếp tục được theo dõi.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 3.653 người, hiện đã có 3.067 trường hợp hết thời gian theo dõi, còn 586 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi.

Thành phố tiếp tục tăng cường rà soát, xác minh các trường hợp tiếp xúc hoặc có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 để cách ly theo dõi.

Sở Y tế TP.HCM cũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thông báo và vận động các văn nghệ sĩ từng tham dự các sự kiện, lễ hội tại Milan (Ý) và Paris (Pháp), có tiếp xúc với trường hợp bệnh thứ 17 (tại Hà Nội) và chị ruột khẩn trương liên hệ với trung tâm y tế hoặc bệnh viện quận, huyện gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp theo quy định.

Bệnh viện Cần Giờ sẽ thành nơi chuyên điều trị COVID-19 của TP.HCM

Ngày 10/3, Sở Y tế TP HCM cho biết, Sở này sẽ triển khai thêm một bệnh viện chuyên thu dung điều trị người mắc bệnh COVID-19 tại huyện Cần Giờ.

Theo đó, sẽ chuyển đổi toàn bộ cơ sở điều trị mới được đưa vào sử dụng trong thời gian qua của Bệnh viện huyện Cần Giờ (nay đổi tên là Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ) trở thành một bệnh viện “chuyên khoa” điều trị COVID-19 với quy mô 300 giường.

Bệnh viện sẽ được đầu tư bổ sung các trang thiết bị hồi sức hiện đại, lắp đặt thêm phòng cách ly áp lực âm, sắp xếp những khu vực điều trị theo chuẩn của một bệnh viện chuyên khoa về dịch bệnh.


Kim Vân


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 6 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 6 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 1 tuần trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Top