Tình hình dịch COVID-19 ngày 10/3: Bình Thuận có ca mắc đầu tiên, Đà Nẵng ghi nhận 3 người Việt nghi nhiễm
GiadinhNet - Lần đầu tiên, Bình Thuận ghi nhận có ca mắc COVID-19. Còn tại Quảng Nam, khách sạn nơi có du khách mắc bệnh này từ hôm nay không được nhận khách.
Trong ngày 10/3, tính đến 19h, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc cả nước lên 34 ca. 16 ca đã chữa khỏi hoàn toàn.
18 ca mắc COVID-19 mới ở Việt Nam xuất hiện ở 8 tỉnh, thành gồm: Hà Nội (4 ca), TP HCM (1 ca), Đà Nẵng (2 ca), Lào Cai (2 ca), Quảng Ninh (4 ca đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2), Huế (1 ca), Quảng Nam (2 ca), Bình Thuận (1 ca).
3 ca mắc mới này ở 3 tỉnh, thành khác nhau: TP HCM, Bình Thuận và Quảng Nam. Như vậy, TP HCM đã ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 (3 ca đã khỏi, ca bệnh thứ 32 đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM); Quảng Nam ghi nhận 2 ca (ca thứ 31 và 33) đều là người Anh trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17. Bình Thuận là tỉnh mới nhất ghi nhận ca mắc, đó là ca thứ 34, là một phụ nữ trở về từ Mỹ.
Trên chuyến bay VN0054 từ Luân Đôn (Anh) về Hà Nội sáng 2/3 đã ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 (2 người Việt, 11 người nước ngoài). Ảnh minh hoạ
Tại Bình Thuận, UBND huyện Phú Quý (Bình Thuận) trong ngày 10/3 cũng đề xuất UBND tỉnh có chủ trương tạm dừng cấp phép người nước ngoài ra đảo Phú Quý bắt đầu từ ngày 10/3; khuyến khích người nước ngoài còn đang ở đảo sớm về lại đất liền.
Ngoài ra, không thực hiện thủ tục cho người Việt Nam đi du lịch tại đảo cho đến khi có thông báo mới. Khuyến cáo nhân dân nếu không có việc gì cần thiết không nên ra, vào đảo Phú Quý trong thời gian cả nước đang tập trung phòng chống dịch bệnh.
Còn tại Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết sau khi bàn bạc thống nhất với Sở VH-TT&DL, UBND TP.Hội An và doanh nghiệp khách sạn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh quyết định phong tỏa một phần khu khách sạn Boutique Hoi An Resort (phường Cẩm An, TP. Hội An), do diện tích khu này quá rộng. Đây là khách sạn có du khách dương tính với COVID-19 (ca bệnh thứ 2 ở Quảng Nam và là ca thứ 33 ở Việt Nam).
Tuy nhiên, trước mắt phải chờ chuyển du khách bị nhiễm bệnh ra Bệnh viện Trung ương Huế mới có thể tiến hành khoanh vùng tiêu độc khử trùng toàn bộ khách sạn. Đồng thời, bắt đầu từ hôm nay (10/3), khách sạn không được nhận khách.
Cũng theo ông Văn, sau khi phong tỏa khách sạn sẽ đưa 4 khách nghi nhiễm đến khu cách ly tại cơ sở Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (TP.Hội An); 7 nhân viên lễ tân người Việt tiếp xúc gần với bệnh nhân được đưa đến Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn). Riêng 1 quản lý khách sạn được cách ly tại chỗ do xác định không nguy hiểm.
Tại Đà Nẵng, nơi đã xác định 2 du khách người Anh sang Việt Nam trên chuyến bay VN0054, thông tin từ Sở Y tế Đà Nẵng chiều 10/3 cho biết, trong hôm nay, thành phố ghi nhận 3 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc COVID-19.
Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 2/3, 2 du khách người Anh bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng ngồi ở hàng ghế 2C, 2A trên chuyến bay VN163. Đây là hai người đã ngồi cùng chuyến bay VN0054 bay từ Anh về Việt Nam với bệnh nhân thứ 17 ở Hà Nội. 2 ngày sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh thứ 17 này, 2 du khách người Anh này cũng được xác định nhiễm SARS-CoV-2 khi đang du lịch ở Đà Nẵng.
Ngay sau đó, Sở Y tế Đà Nẵng đã nhanh chóng xác minh những trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 2 du khách để thực hiện các biện pháp theo dõi, cách ly cần thiết. Ngành y tế thành phố xác định, có 6 trường hợp tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh đi trên chuyến bay VN163 từ Hà Nội đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc 10 giờ 20 ngày 2/3.
Qua xác minh, có 6 trường hợp tiếp xúc gần với 2 du khách, trong đó có 3 người Việt Nam, 3 người nước ngoài.
BS Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng thông tin, 3 hành khách người Việt Nam đã được ngành y tế quản lý, theo dõi kịp thời, thực hiện cách ly theo quy định.
Riêng 3 du khách nước ngoài, 1 trường hợp đã quay trở lại Hà Nội, trước thời điểm bệnh nhân thứ 17 được phát hiện. Sở Y tế Đà Nẵng đã thông báo đến Sở Y tế Hà Nội đối với trường hợp này để cách ly, theo dõi kịp thời. 2 trường hợp du khách nước ngoài còn lại được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố lấy mẫu xét nghiệm và kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Hiện Đà Nẵng có 52 ca nghi ngờ mắc COVID-19 đang theo dõi, điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 46 người Việt Nam, 6 ca người nước ngoài.
T. Nguyên
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.