Tất cả vì sức khỏe của người dân

| Y tế

GiadinhNet - Lần đầu tiên, một bé trai nặng chưa đầy 1kg chào đời ở tháng thứ 6 được cứu sống; cụ bà bị tai biến mạch máu não, rơi vào trạng thái hôn mê sâu, qua cơn nguy kịch; nhiều bệnh nhân thoát khỏi “tử thần” khi được chẩn đoán chính xác bệnh nhồi máu cơ tim để kịp thời chuyển về bệnh viện tuyến T.Ư...

Đó là những kết quả đầy ấn tượng của Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Bắc Quang- tỉnh Hà Giang khi đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT), công nghệ cao trong y học, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Từ một Bệnh viện có chất lượng yếu, kém chỉ trong 6 tháng cuối năm 2014, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang đã tăng hạng trung bình và phấn đấu đạt khá về cải tiến chất lượng BV trong năm 2015. Ảnh: T.P

Từ một Bệnh viện có chất lượng yếu, kém chỉ trong 6 tháng cuối năm 2014, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang đã tăng hạng trung bình và phấn đấu đạt khá về cải tiến chất lượng BV trong năm 2015. Ảnh: T.P

Từ cải tiến chất lượng bệnh viện...

Thực hiện Bộ tiêu chí Cải tiến chất lượng bệnh viện (BV) (theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 3/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế), từ một Bệnh viện có chất lượng yếu, kém chỉ trong 6 tháng cuối năm 2014, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang đã tăng hạng trung bình và phấn đấu đạt khá về cải tiến chất lượng BV trong năm 2015.

Đặc biệt, theo đánh giá cuối năm 2014 của Sở Y tế tỉnh, BV còn có số điểm cao nhất (xét theo Bộ tiêu chí Cải tiến chất lượng BV) so với các BV khác trên địa bàn tỉnh. Điều này minh chứng cho sự không ngừng nỗ lực của Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang, nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh về các dịch vụ y tế chất lượng, an toàn và hiệu quả.

“Hàng năm, BV ĐKKV Bắc Quang đón hàng chục nghìn lượt bệnh nhân đến KCB, họ phải chờ đợi gần 2 giờ đồng hồ để hoàn tất thủ tục hành chính rồi khám bệnh. Nhưng nay, để góp phần cải tiến chất lượng, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính bằng cách sử dụng mạng máy tính nội bộ (mạng Lan) vào quản lý. Điều này, giúp việc đăng ký KCB trở nên thuận tiện, khoa học, chính xác và tiết kiệm thời gian lên đến 1 giờ đồng hồ/bệnh nhân”, Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang Nguyễn Văn Giao chia sẻ. Song hành với đó, BV chủ động cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về dịch vụ kỹ thuật mới để áp dụng hiệu quả tại BV như: Nội khoa tim mạch, siêu âm hoặc mời giảng viên trong và ngoài nước tập huấn chuyên ngành, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ của BV về: Phương pháp khám, điều trị hậu môn trực tràng, treo búi trĩ, phẫu thuật rò hậu môn và các bệnh lý về trực tràng. Mặt khác, BV còn duy trì tốt phương pháp phẫu thuật nội soi, khám cận lâm sàng bằng hệ thống siêu âm 4 chiều; công nghệ chụp cắt lớp vi tính hay ứng dụng nhiều kỹ thuật xét nghiệm mới như sinh hóa huyết học, giải phẫu bệnh...

Từ những ứng dụng KHKT, công nghệ trên, chính là một trong những “Tiêu chuẩn vàng” để Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang chẩn đoán chính xác bệnh, giúp bệnh nhân an tâm điều trị bệnh hiệu quả tại bệnh viện mà không cần chuyển tuyến.

... đến sự hài lòng cho người bệnh

Trong năm 2014, Đặng Văn A (cách đặt tên của BV) – con chị Đặng Thị Dồn (xã Đồng Tâm) chính là bệnh nhi đầu tiên của BV, chào đời ở tháng thứ 6 và nặng chưa đầy 1kg. Do còn hạn chế về thể chất và sự phát triển nên bé A phải đối mặt với nhiều nguy hiểm về tính mạng. Nhưng may mắn đã mỉm cười với gia đình chị, khi cháu A chào đời cũng là năm đầu tiên Khoa Nhi được đầu tư lồng ấp trẻ sinh non nên bệnh nhi được cứu sống một cách kỳ diệu... “Gần 40 ngày trong lồng ấp, mặc dù đã có lần bé A ngừng thở nhưng những kiến thức của khóa học nâng cao vừa qua tại Bệnh viện Nhi T.Ư đã giúp tôi cùng đồng nghiệp chăm sóc bé thành công”, điều dưỡng Hoàng Thị Thu Huyền (sinh 1989) chia sẻ. Còn Bác sĩ trẻ Hoàng Trọng Điểm đã tự nguyện hiến tặng bé 250ml máu, khi gia đình chị Dồn (thuộc diện hộ nghèo) không thể mua máu cứu sống con khi buộc phải truyền máu. Nhớ lại thời khắc đã qua, chị Dồn xúc động: “Nếu không có những y, bác sĩ giàu y đức cùng tiến bộ của KHKT trong ngành Y thì có lẽ, chúng tôi không bao giờ nhìn thấy con lớn lên khỏe mạnh từng ngày. Đến nay, sau 3 tháng tuổi, cháu đã nặng trên 4kg rồi”...

Còn ông Nông Khắc Sình (54 tuổi), ở thị trấn Việt Quang nhớ lại: Dù tôi không được các Y, Bác sĩ của Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang chữa khỏi bệnh nhưng nếu không được chẩn đoán chính xác bệnh nhồi máu cơ tim cấp bằng các ứng dụng tiến bộ của BV như: Chụp cắt lớp, điện tim, siêu âm – doppler để kịp thời chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thì có lẽ tuổi của tôi đã dừng ở con số 53 rồi. Bởi sau này, các Bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức có nói với tôi: “Nếu nhập viện chậm một giờ đồng hồ nữa thôi thì BV không thể giữ được tính mạng cho bác. Vì khi ấy, mạch vành của bác tắc rồi”...

Ngày qua ngày, dù những ứng dụng KHKT tiến bộ trên có thể làm thay phần nhiều công việc của các Y, Bác sĩ trong Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang. Nhưng với niềm vinh dự khoác lên mình chiếc áo bờ-lu trắng, họ luôn nỗ lực tô đẹp thêm châm ngôn ngành Y: “Thầy thuốc là một con người cúi xuống một con người khác, có gì cho nấy, đem lại một chút khoa học nhưng thật nhiều tình thương”.

Thu Phương

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.