Tàu Việt Nam "mất tích" đang trở về, bị cướp biển hút 1/3 dầu

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi tấn công tàu, khống chế thuyền viên, bọn cướp biển chia nhau phá hủy toàn bộ hệ thống liên lạc,

Liên quan đến vụ tàu Việt Nam mất tích và nghi bị cướp biển tấn công, vào sáng sớm nay, lúc 5h, ông Nguyễn Quyết Thắng - Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 đã gọi về cho công ty Cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng.

Người nhận điện thoại trực tiếp đầu tiên là ông Nguyễn Vũ Điệp- bộ phận khai thác tàu. Nhìn số điện thoại của thuyền trưởng, ông Điệp không giấu nổi cảm xúc vui mừng vì điều kỳ diệu đã xảy ra.

Thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng báo tin: "Mọi người trên tàu đều bình an nhé. Sau khi tấn công tàu, khống chế thuyền viên, bọn cướp biển chia nhau phá hủy toàn bộ hệ thống liên lạc, định vị trên buồng lái và một bộ phận phá hệ thống máy phụ Theo đó, chúng tổ chức hút dầu và rạng sáng nay, sau khi giải quyết phi vụ dầu trên, bọn cướp biển đã rút khỏi tàu".

Ông Điệp cho biết thêm, hiện tàu đang trên hải trình về Việt Nam và cách mũi Cà Mau khoảng 67 hải lý.

Theo ông Nguyễn Nhật - Cục trưởng Cục Hàng hải, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và hàng hóa không bị lấy đi hết. Cướp biển lấy đi khoảng 1/3 số dầu trên tàu.

Gia đình thủy thủ trưởng Phạm Đức Thành mừng rỡ khi hay tin mọi người  trên tàu an toàn trở về.

Gia đình thủy thủ trưởng Phạm Đức Thành mừng rỡ khi hay tin mọi người trên tàu an toàn trở về.

Bác Loan, mẹ của máy ba Nguyễn Duy Đông đang mong ngóng con về

Bác Loan, mẹ của máy ba Nguyễn Duy Đông đang mong ngóng con về

Cũng trong sáng sớm nay, mọi gia đình của các thuyền viên đều đã thức dậy sớm vì hàng loạt cuộc điện thoại của thuyền viên và công ty gọi báo về. Ai nấy đều mừng rỡ, òa khóc vì nỗi lo lắng đã được trút bỏ đè nén suốt bao ngày nay.

Hiện, phía công ty cùng các đơn vị chức năng đã và đang bố trí tàu lai đón Sunrise 689 vào đất liền.

Minh Lý

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.