Taxi "lạ" Uber “ém” đối tác Việt Nam với công luận
GiadinhNet- Trả lời những câu hỏi của nhiều cơ quan truyền thông, ông Karun Aya-GĐ truyền thông của Uber Châu Á-Thái Bình Dương, đã “né” không trả lời nhiều vấn đề… nhạy cảm (?)…
Ông cho biết, Uber bắt đầu thâm nhập vào TPH CM từ tháng 7/2014. Đây là thành phố thứ 250 trong 2 năm gần đây xuất hiện dịch vụ Uber.
“Để dịch vụ taxi Uber phát triển tại Việt Nam, thời gian tới chúng tôi sẽ mở rộng hoạt động đến những TP phát triển như: Hà Nội, TP Đà Nẵng…”, ông cho biết thêm.

Tính năng an toàn của Uber cho phép mọi người xem tên, hình ảnh, chi tiết thông tin liên lạc và chất lượng của tài xế, biển số xe trước khi bạn lên xe. Ai cũng có thể chia sẻ thông tin chuyến đi và thời gian đến dự kiến đến với bạn bè hoặc gia đình để họ có thể theo dõi cuộc hành trình trong thời gian thực để đảm bảo sự an toàn của bạn. Bộ phận chăm sóc khách của Uber cũng đảm bảo rằng đồ đạc cá nhân của khách hàng để quên sẽ được hoàn trả trong thời gian ngắn.
Ông khẳng định, Uber chỉ đơn giản là một phần mềm ứng dụng, Uber không sở hữu, vận hành xe hoặc thuê tài xế. Hoạt động của Uber đều có sự chấp thuận của chính phủ ở mỗi nước tham gia. Tại Việt Nam về mặt pháp lý, Uber có hợp tác với những công ty vận chuyển có đăng ký giấy phép kinh doanh với Nhà nước.
Về vấn đề nộp thuế, trước khi hợp tác với công ty vận tải phía Việt Nam, chúng tôi có hợp đồng thỏa thuận phía đối tác (công ty vận chuyển) được hưởng 80% sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản thuế.
“Về đối tác tại Việt Nam, Uber “xin” từ chối câu trả lời vì đây là bí mật kinh doanh của chúng tôi.”. Ông Karun Aya lịch sự lắc đầu.
Nguyên Quốc