Tế bào ung thư di căn khiến cô gái rối loạn cơ mặt, mắt không thể nhắm, sinh mệnh rút ngắn từng ngày

| Sống khỏe

Trải qua 8 năm điều trị ung thư, tình trạng của Sarena không có dấu hiệu khả quan.

Bác sĩ Triệu, bệnh viện Gleneagles Hong Kong Hospital, mới đây chia sẻ về trường hợp bệnh nhân Sarena (31 tuổi) là nữ ca sĩ Hồng Kông. Năm 22 tuổi, Sarena được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hiếm gặp là U tuyến phế quản, loại ung thư dạng tuyến kén (Adenoid cystic carcinoma). Trải qua 8 năm điều trị ung thư, tình trạng của Sarena không có dấu hiệu khả quan, tế bào ung thư di căn đến gan, thận, thậm chí ảnh hưởng đến thần kinh và cơ mặt khiến khuôn mặt của cô mất sự hài hoài, cân đối, mắt không thể nhắm.

Bác sĩ Triệu chia sẻ: "Căn bệnh ung thư khiến bệnh nhân phải bỏ dở sự nghiệp ca hát. Trong suốt 8 năm điều trị ung thư, bệnh nhân tiếp nhận 33 lần điện xung trị liệu và 4 lần hóa trị vô cùng đau đớn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tình trạng rối loạn cơ mặt và mắt không thể nhắm. 

Hiện nay, bệnh nhân đã lựa chọn phương pháp điều trị giảm nhẹ đau đớn do bệnh ung thư gây ra, bệnh nhân phải tiếp nhận truyền máu nhằm duy trì tính mạng và sinh mệnh của người bệnh đang rút ngắn từng ngày".

Tế bào ung thư di căn khiến cô gái rối loạn cơ mặt, mắt không thể nhắm, sinh mệnh rút ngắn từng ngày - Ảnh 1.

Sinh mệnh của Sarena đang rút ngắn từng ngày.

Ngày 19/6, Sarena tiếp nhận điều trị phẫu thuật mắt, nhưng kết quả mắt của cô vẫn không thể nhắm, do tế bào ung thư đã gây ra thương tổn cho dây thần kinh sinh ba (dây thần kinh V).

U tuyến phế quản là gì?

U tuyến phế quản là một loại ung thư hiếm gặp bắt đầu ở các tuyến niêm mạc, khí quản và trong các tuyến nước bọt.

Bao gồm:

- Các khối u carcinô ảnh hưởng đến tế bào sản xuất hormone và các tế bào thần kinh. Chúng có thể hình thành trong phổi, hoặc trong dạ dày và ruột.

- Ung thư dạng tuyến kén (Adenoid cystic carcinoma) thường bắt đầu ở các tuyến nước bọt trong miệng và cổ họng. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến khí quản, tuyến lệ ở mắt, tuyến mồ hôi, hoặc tử cung của phụ nữ, âm hộ, hoặc ngực.

- Ung thư dạng biểu bì nhầy (Mucoepidermoid carcinoma) xảy ra ở tuyến nước bọt. Hầu hết các loại ung thư loại này ảnh hưởng đến tuyến dưới tai phía trước.

Nguyên nhân gây u tuyến phế quản

Các bác sĩ không biết nguyên nhân chính xác nhưng cho rằng gen có thể đóng một vai trò trong một số dạng của bệnh ung thư này.

Những người có bệnh di truyền được gọi là đa u tuyến nội tiết loại 1 (MEN- multiple endocrine neoplasia ) thường có nhiều khối u carcinino phổi hơn. Xạ trị vào đầu và cổ có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạng biểu bì nhầy.

Triệu chứng của u tuyến phế quản

Lúc đầu bạn không có triệu chứng gì vì các khối u carcinoid và một số loại ung thư phế quản khác phát triển chậm.

Những loại triệu chứng bạn có phụ thuộc vào vị trí của bệnh ung thư.

Các triệu chứng khối u carcinino gồm có:

Ho, đôi khi có máu.

Khò khè.

Khó thở.

Tức ngực.

Đỏ mặt.

Nhiễm trùng như viêm phổi.

Các triệu chứng ung thư dạng tuyến kén bao gồm:

Nổi u cục trên vòm miệng, dưới lưỡi, hoặc ở dưới miệng.

Khó nuốt.

Giọng khàn tiếng.

Tê ở quai hàm, vòm miệng, mặt hoặc lưỡi.

Sưng dưới hàm hoặc ở phía trước của tai.

Các triệu chứng ung thư dạng biểu bì nhầy bao gồm:

Sưng trong các tuyến gần tai, dưới hàm dưới, hoặc trong miệng của bạn.

Tê hoặc yếu cơ mặt.

Đau ở mặt.

Theo Nhịp sống Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không chỉ thực phẩm không an toàn mới đe dọa sức khỏe con người. Trong thời đại số, những thông tin dinh dưỡng sai lệch, quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng hay các trào lưu ăn uống phản khoa học đang trở thành một dạng “ô nhiễm” mới, khiến nhiều người lựa chọn sai và phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Chỉ vì muốn hái vài quả xoài chín trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi không ngờ mình phải đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét khiến ông bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, mất khả năng đi lại. Sau ca phẫu thuật và hành trình phục hồi chức năng kiên trì, bệnh nhân đang từng bước tìm lại những bước đi đầu tiên.

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Sống khỏe -

Hen suyễn là căn bệnh hô hấp phổ biến với nhiều mức độ khác nhau. Từ trước đến nay, hầu hết bệnh nhân đều quen thuộc với các loại thuốc xịt hoặc thuốc uống. Tuy nhiên, với những ca hen suyễn nặng, y học hiện đại đã có thêm một giải pháp mới: Thuốc sinh học.

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tập thể dục rất tốt cho tim mạch nhưng không phải biểu hiện nào khi vận động cũng là bình thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hay chuột rút bắp chân, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được phát hiện sớm.

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn kiểm soát đường huyết thì bữa sáng nên ăn thật ít hoặc cắt hẳn tinh bột. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy điều quan trọng không phải ăn ít, mà là ăn đúng. Khi điều chỉnh thành phần và thời điểm của bữa sáng, người mắc đái tháo đường type 2 có thể cải thiện đáng kể chỉ số đường huyết và cảm giác no suốt cả ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.