Tên cướp đâm người phụ nữ ở TP.HCM sa lưới

| Pháp luật

Dùng dao đâm vào cổ người phụ nữ lúc rạng sáng, Duy cướp đi túi xách chứa 15 triệu đồng và điện thoại di động. Kẻ gây án đã bị cảnh sát bắt giữ sau 7 ngày lẩn trốn.

Ngày 6/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Duy (34 tuổi, ngụ quận 1) về tội Cướp tài sản.

Tên cướp đâm người phụ nữ ở TP.HCM sa lưới - Ảnh 1.

Duy thực nghiệm hành vi dùng dao đâm vào gáy nạn nhân. Ảnh: C.T.

Rạng sáng 26/6, người dân sống trong hẻm 178 Cô Giang nghe tiếng tri hô của bà D.K.T. (69 tuổi). Nhiều người chạy tới thì thấy người phụ nữ ôm vết thương sau gáy nên đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an quận 1 khám nghiệm hiện trường thu giữ con dao dài khoảng 20 cm, đôi dép màu trắng và 1 khẩu trang y tế nghi của tên cướp bỏ lại.

Qua trích xuất camera, nhà chức trách xác định nghi can gây ra vụ việc là Nguyễn Ngọc Duy. Thời điểm gây án, Duy mặc áo của một hãng xe công nghệ, chạy xe Wave màu đỏ, cướp túi xách của nạn nhân (chứa 15 triệu đồng, điện thoại di động).

Về phần Duy, sau khi gây án đã rời khỏi nơi cư trú. Bằng những mối quan hệ xã hội, Duy đã được một số người giúp đỡ để lẩn trốn về tỉnh Đồng Tháp, rồi di chuyển về Đồng Nai.

Tối 3/7, Duy về gặp vợ con tại TP.HCM thì bị trinh sát mật phục, bắt giữ.

Ngoài Duy bị khởi tố, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 đang củng cố hồ sơ, xử lý 3 người khác về hành vi Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.