"Tết ấm vùng cao 2026" mang mùa xuân đến với đồng bào miền núi xứ Nghệ

Thứ bảy, 15:23 31/01/2026 | Vòng tay nhân ái

Hơn 1.000 người dân xã Yên Hòa, một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Nghệ An, đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện "Tết ấm vùng cao 2026" do Báo Sức khỏe và Đời sống chủ trì tổ chức.

Chương trình diễn ra ngày 31/1 với sự tham gia của gần 50 y, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện tuyến tỉnh và cơ sở y tế trên địa bàn Nghệ An . Người dân được khám tổng quát, tầm soát các bệnh lý thường gặp như tim mạch, tiểu đường, hô hấp; khám mắt, tai mũi họng, sản khoa; đồng thời được siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm đường máu, chụp X-quang ngay tại địa phương.

Năm 2025, Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mưa lũ. Nhiều xã miền núi, trong đó có Yên Hòa, vẫn đang đối mặt với khó khăn kéo dài, ảnh hưởng đời sống, sinh kế và điều kiện chăm sóc sức khỏe. Từ thực tế đó, chương trình "T ết ấm vùng cao " được triển khai với mục tiêu chăm lo sức khỏe và hỗ trợ Tết cho người dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

"Tết ấm vùng cao 2026" mang mùa xuân đến với đồng bào miền núi xứ Nghệ - Ảnh 1.

Ông Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại chương trình "Tết ấm vùng cao 2026".

Tham dự chương trình có: Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam; Lãnh đạo Báo Sức khỏe và Đời sống cùng đại diện các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chia sẻ, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi mùa xuân đang về với các bản làng vùng cao, Thứ trưởng rất xúc động khi có mặt tại Yên Hòa - địa bàn miền núi còn nhiều thiếu thốn nhưng người dân luôn giàu nghị lực vươn lên sau thiên tai.

Theo Thứ trưởng, hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí ngay tại địa phương không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt, mà còn thể hiện cam kết của ngành y tế trong việc bảo đảm người dân ở mọi vùng miền đều được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, không ai bị bỏ lại phía sau.

"Giá trị vật chất của mỗi món quà có thể không lớn, nhưng đó là tình cảm, là sự quan tâm và sẻ chia chân thành. Khi lòng người còn ấm, không nơi nào là quá xa", Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

"Tết ấm vùng cao 2026" mang mùa xuân đến với đồng bào miền núi xứ Nghệ - Ảnh 2.

Nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, "Tết ấm vùng cao" là hoạt động thiện nguyện thường niên được báo duy trì nhiều năm qua, nhằm đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí đến gần hơn với người dân ở những vùng còn nhiều khó khăn, chịu tác động lớn của thiên tai.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, Ban Tổ chức đã trao tặng khoảng 1.000 suất quà Tết gồm tiền mặt, thuốc men, thực phẩm chức năng, vật tư y tế, áo ấm, sữa, bánh kẹo… với tổng trị giá ước khoảng 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ 140 triệu đồng và trao 7 tủ thuốc cho 7 trạm y tế xã khó khăn trên địa bàn, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân vùng cao.

"Tết ấm vùng cao 2026" mang mùa xuân đến với đồng bào miền núi xứ Nghệ - Ảnh 3.

Chương trình "Tết ấm vùng cao" của Báo Sức khoẻ & Đời Sống trao tặng bà con với tổng trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn Bộ Y tế, Báo Sức khỏe & Đời sống, đội ngũ y bác sĩ cùng các nhà tài trợ đã dành sự quan tâm, sẻ chia thiết thực với bà con vùng cao trong những ngày giáp Tết. Theo bà, chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết ý nghĩa, góp phần để "không ai bị bỏ lại phía sau", mà còn trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bà Sinh nhấn mạnh, sự đồng hành của Báo Sức khỏe & Đời sống cùng các nhà hảo tâm đã tạo nên một "vòng tay nhân ái" lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, thể hiện rõ quan điểm lấy người dân làm trung tâm, chăm lo toàn diện cả đời sống vật chất lẫn sức khỏe cho bà con, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

"Tôi rất xúc động khi thấy anh chị em, y bác sĩ và các nhà tài trợ vượt quãng đường xa, trong những ngày cận Tết bận rộn, vẫn trực tiếp đến với bà con. Không có nơi nào là xa khi chúng ta coi người dân là người thân trong gia đình", Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ.

Đông đảo người dân xã Yên Hòa (Nghệ An) có mặt từ sáng sớm để chờ đến lượt khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại chương trình “Tết ấm vùng cao".

Phát biểu tại chương trình, ông Lương Bá Vin, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Hòa thay mặt chính quyền và người dân địa phương gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình thiện nguyện ý nghĩa. Ông bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành để triển khai thêm nhiều hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo ghi nhận, phần lớn người dân đến khám là người cao tuổi, chủ yếu mắc các bệnh mạn tính như viêm khớp, tăng huyết áp, tim mạch… Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt để được các bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà.

Chương trình "Tết ấm vùng cao" với các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và trao quà Tết cho khoảng 1.000 người dân không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực, mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm đối với các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn như Yên Hòa.

"Tết ấm vùng cao 2026" mang mùa xuân đến với đồng bào miền núi xứ Nghệ - Ảnh 5.

Lãnh đạo Bộ Y tế và đại diện UBMT Tổ quốc tỉnh Nghệ An trao quà cho Trường PTDTBT TH Yên Hoà.

Nghe tin có đoàn bác sĩ tuyến trên về địa phương khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, từ 5 giờ sáng bà Lô Thị Pìa (bản Cành Khỉn, xã Yên Hòa) vượt quãng đường xa để kịp có mặt. Bà Pìa cho biết mình có khối u lớn ở mặt nên rất mong được các bác sĩ thăm khám.

"Hôm nay được các bác sĩ về tận nơi khám bệnh, cấp thuốc, tôi phấn khởi lắm. Cảm ơn Báo Sức khỏe và Đời sống, các y bác sĩ và các nhà hảo tâm. Chúng tôi vừa được khám sức khỏe, lại vừa được nhận quà", bà Pìa xúc động nói.

Cũng trong buổi khám, chị La Thị May (bản Đình Yên, xã Yên Hòa) đưa con gái 5 tuổi là cháu Kha Thị Cúc Phương đến kiểm tra sức khỏe. Theo chị May, thời gian gần đây cháu thường xuyên đau bụng, hay nôn nên gia đình rất lo lắng. "Hôm nay có đoàn y bác sĩ về khám ngay tại địa phương, chúng tôi mừng lắm. Xin cảm ơn Báo Sức khỏe và Đời sống và các bác sĩ đã quan tâm, giúp đỡ bà con", chị May chia sẻ.

Trong buổi sáng, với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ chương trình đã khám, cấp thuốc, tặng quà cho hàng trăm người dân. Qua thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện nhiều người dân bị cao huyết áp, tim mạch, đau xương khớp, tiểu đường... Căn cứ vào loại bệnh, các bác sĩ đã cấp cho người dân các loại thuốc phù hợp để điều trị.

Bên cạnh thăm khám các bác sĩ còn tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Qua đây giúp người dân tại địa phương nâng cao ý thức, bảo vệ sức khỏe, quan tâm khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời, hiệu quả.

Những phần quà và hoạt động chăm sóc sức khỏe từ chương trình "Tết ấm vùng cao" đã góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với người dân Yên Hòa, thắp lên niềm tin và hy vọng về một năm mới bình an, ổn định hơn sau những tháng ngày nhiều thử thách.

Một số hình ảnh ghi nhận trong chương trình "Tết ấm vùng cao" của Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm ở xã Yên Hoà, Nghệ An:

"Tết ấm vùng cao 2026" mang mùa xuân đến với đồng bào miền núi xứ Nghệ - Ảnh 6.

Bên cạnh khám bệnh, Ban Tổ chức trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn.

"Tết ấm vùng cao 2026" mang mùa xuân đến với đồng bào miền núi xứ Nghệ - Ảnh 7.

Các bàn khám trong khuôn khổ chương trình thu hút hàng trăm lượt người dân, chủ yếu là người cao tuổi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

"Tết ấm vùng cao 2026" mang mùa xuân đến với đồng bào miền núi xứ Nghệ - Ảnh 8.

Hàng trăm người dân có mặt từ sáng sớm để tham gia chương trình khám, cấp thuốc miễn phí.

"Tết ấm vùng cao 2026" mang mùa xuân đến với đồng bào miền núi xứ Nghệ - Ảnh 9.

Người dân được kiểm tra sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết và siêu âm hoàn toàn miễn phí.

"Tết ấm vùng cao 2026" mang mùa xuân đến với đồng bào miền núi xứ Nghệ - Ảnh 10.

Các bác sĩ chuyên khoa nội, ngoại, nhi, tim mạch, tai mũi họng, mắt… phối hợp khám, tư vấn ngay tại địa phương.

Báo Sức khỏe & Đời sống trân trọng cảm ơn các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành:

1. Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An; Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; Bệnh viện Phổi Nghệ An; Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh; Bệnh viện mắt Sài Gòn; Trung tâm y tế Tương Dương; Trung tâm y tế Nghĩa Đàn hỗ trợ y, bác sỹ khám chữa bệnh.

2. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÁI MINH ủng hộ hiện vật tổng giá trị: 529.800.000 đồng

Số lượng: 1000 suất quà (Quà tặng người lớn thăm khám: Dầu gừng, An kiện vương, Viên sủi Super cool Thái Minh, Bột sơ ri Vitamin C; Quà tăng trẻ em: Multivitamin trẻ em, Balo Heviho, Kẹo dẻo Heviho; Quà tặng trường học: Balo Heviho, Kẹo dẻo Heviho).

3. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU ủng hộ tổng giá trị: 222.000.000 đồng

Trong đó: Tiền mặt 100.000.000 đồng; Hiện vật 122.000.000 đồng (gồm 7 tủ thuốc y tế và cơ số thuốc thiết yếu).

4. TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED ủng hộ tổng giá trị: 180.000.000 đồng

Trong đó: Tiền mặt 30.000.000 đồng; Hiện vật 150.000.000 đồng (gồm 1000 suất quà Bột ngũ cốc đậu xanh và 173 túi quà cho trẻ em (mỗi túi gồm gồm nước súc miệng Dr.Papie, dung dịch xịt muối biển Dr.Papie. Bọt tắm Dr.Papie 300ml; 26 túi quà cho phụ nữ mang thai (mỗi túi gồm Khăn lau hạ sốt Dr.Papie, Gạc răng miệng Dr.Papie, Nước tắm gội Dr.Papie 230ml, Khăn vệ sinh phụ nữ Dr.Wet)

5. CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO ủng hộ tổng giá trị: 126.601.376 đồng

Trong đó: Tiền mặt 50.000.000 đồng; Hiện vật 76.601.376 đồng (gồm cơ số thuốc như Azizi (kháng sinh azithromycin), Euxamus (acetylcystein), Boganic Forte (bổ gan), Trà gừng Plus).

6. CÔNG TY TNHH Y HỌC TRƯỜNG THỌ ủng hộ tiền mặt: 100.000.000 đồng

7. CÔNG TY CỔ PHẦN PVN GROUP - SÂM NGỌC LINH VIỆT NAM ủng hộ hiện vật tổng giá trị: 80.380.000 đồng

Số lượng: 1000 suất quà (gồm Thạch sữa chua, hộp bánh KUBO, Kẹo thạch, Nước thanh trà)

8. CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT ủng hộ tiền mặt: 50.000.000 đồng

9. CTY CP TTH GROUP ủng hộ tiền mặt: 50.000.000 đồng

10. CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC ủng hộ hiện vật tổng giá trị: 27.750.000 đồng

(gồm Siro ho - cảm Ích Nhi, Ích Nhi Kem đánh răng thảo dược, Dầu tràm khuynh diệp IN, Kẹo dẻo Tăng Đề Kháng Ích Nhi, TPBS Trà Gừng Ningica, Dầu Nóng Nam Dược)

11. Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM: 20.000.000 đồng

12. Nhóm sản xuất suất ăn công nghiệp Hải Phòng (Bảo Châu - Hoàng Minh và Hùng Cường) ủng hộ tiền mặt: 15.000.000 đồng

13. Khách sạn Golden Joy (Hải Phòng) ủng hộ 100 áo ấm cho học sinh THCS NỘI TRÚ và 50 áo ấm cho cán bộ, nhân viên Y tế Trạm Yên Hòa

14. Vợ chồng anh Vũ Văn Bằng - Tổng giám đốc Cty DAP- VINACHEM (Hải phòng) ủng hộ tiền mặt: 10.000.000 đồng

15. Công ty thiết bị Y tế Hoàng Oánh (Hải Phòng) ủng hộ tiền mặt: 10.000.000 đồng

16. Công ty Cổ phần TIEP VAN SME (Nghệ An) ủng hộ tiền mặt: 10.000.000 đồng

17. Mầm non Sao Việt Hải Phòng ủng hộ tiền mặt: 10.000.000 đồng

18. Nguyễn Khánh Toàn -Cá nhân đại diện Tiktok Việt Nam ủng hộ tiền mặt: 10.000.000 đồng

19. CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀNG MAI ủng hộ tiền mặt: 5.000.000 đồng

20. Đơn vị hảo tâm tặng 20 thùng sách giáo khoa cho học sinh Trường PTDTBT TH Yên Hòa.

21. Bạn đọc LE THANH THAO ủng hộ tiền mặt: 1.000.000 đồng

22. Pham Van Thach; BV HNDK Nghe An ủng hộ tiền mặt: 1.000.000 đồng

23. Bạn đọc Mai Ngan ủng hộ tiền mặt: 500.000 đồng

24. Bạn đọc PHAN THI THUY HANG ủng hộ tiền mặt: 200.000 đồng

25. Bạn đọc STA ủng hộ tiền mặt: 100.000 đồng

26. Bạn đọc Nguyễn Ngọc Phùng ủng hộ tiền mặt: 5.000 đồng

Danh sách các đơn vị, bạn đọc hảo tâm vẫn đang được cập nhật...


Ý kiến của bạn
MS 1095: Xót thương gia cảnh cô gái mắc bệnh xương thủy tinh, cha bị liệt sau tai nạn

MS 1095: Xót thương gia cảnh cô gái mắc bệnh xương thủy tinh, cha bị liệt sau tai nạn

Cảnh ngộ - 12 giờ trước

GĐXH – Bị bệnh xương thủy tinh từ nhỏ, Hà tưởng chỉ cần học cách sống cùng khuyết tật, nhưng nay lại đối mặt với việc phải phẫu thuật niệu quản. Nhà nghèo, trong khi đó bố của Hà lại bị liệt mấy năm nay sau tai nạn, vẫn cần người chăm sóc nên càng khốn khó.

Bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống tiếp sức người cha mắc ung thư nuôi 2 con nhỏ ở Huế

Bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống tiếp sức người cha mắc ung thư nuôi 2 con nhỏ ở Huế

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - Những sẻ chia của bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống tiếp thêm niềm tin cho anh Lê Văn Toán, người cha mắc ung thư phổi di căn xương, một mình gồng gánh nuôi 2 con nhỏ ở Huế.

MS 1094: Chàng trai người H'Mông nghèo bị mắc bệnh hiểm nghèo cần sự trợ giúp

MS 1094: Chàng trai người H'Mông nghèo bị mắc bệnh hiểm nghèo cần sự trợ giúp

Cảnh ngộ - 5 ngày trước

GĐXH - Từng mong đi làm để phụ giúp cha mẹ nuôi các em, Vàng A Sáng không ngờ mình lại trở thành gánh nặng của cả gia đình khi mắc áp xe nội sọ. Sau ca phẫu thuật, A Sáng vẫn cần điều trị dài ngày, trong khi gia đình nghèo đã kiệt quệ vì viện phí.

MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp

MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Ở tuổi 68, khi nhiều người được quây quần bên con cháu, bà Lê Thị Mây ở xóm 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình lại lặng lẽ sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp. Người phụ nữ ‘3 không’ ấy đang rất cần sự trợ giúp khi mỗi ngày qua chật vật chống chọi với bệnh tật.

MS 1092: Bé gái 7 tuổi chỉ nặng hơn 12 kilogram vì bệnh tim bẩm sinh mong được điều trị

MS 1092: Bé gái 7 tuổi chỉ nặng hơn 12 kilogram vì bệnh tim bẩm sinh mong được điều trị

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH - “Em chỉ mong con được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, được chạy nhảy, đến trường và lớn lên bình thường...”.

MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'

MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Câu nói bất lực của người cha nghèo Phạm Xuân Huy ở Hải Phòng khiến người đối diện không khỏi xót xa. Hiện gia đình anh đang đứng trước cảnh cùng lúc gồng gánh chi phí điều trị cho 2 người con mắc bệnh nặng.

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi, ở Phú Thái (Hải Phòng) bị đa chấn thương. Anh đang có chỉ định phải phẫu thuật, nhưng người mẹ già đang đứng trước gánh nặng viện phí nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Trao hơn 15,7 triệu đồng tới gia đình bác sĩ trẻ mắc suy thận giai đoạn cuối

Trao hơn 15,7 triệu đồng tới gia đình bác sĩ trẻ mắc suy thận giai đoạn cuối

Kết chuyển - 2 tuần trước

GĐXH - Giữa lúc chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối và gánh nặng chi phí sau ghép, bác sĩ trẻ Sầm Thành Tài đã nhận được sự sẻ chia kịp thời từ bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Hơn 15,7 triệu đồng không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để anh tiếp tục hành trình hồi phục và trở lại với nghề.

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.