Tết Nguyên đán: Tăng số ca nhập viện vì tai nạn

| Y tế

GiadinhNet - Tết đến, khi mọi người đang nô nức vui xuân thì không ít trường hợp phải nhập viện vì tai nạn giao thông. Cùng với đó tai nạn do bỏng, thời tiết cũng "cướp" đi cái Tết của nhiều người.

Cấp cứu tai nạn giao thông tại BV Việt Đức. Ảnh: TG.

Hơn 20.000 ca nhập viện do tai nạn giao thông

Những ngày đầu năm, dạo quanh một vòng trong Khoa Cấp cứu và Khoa Khám bệnh của BV Việt Đức, chúng tôi thấy bệnh nhân vẫn đông đúc như ngày thường. Đa số các bệnh nhân đến đều do tai nạn giao thông trong những ngày Tết.

Số liệu từ Khoa Cấp cứu - BV Việt Đức cho thấy, từ 28 Tết đến hết mùng 6 Tết, có hơn 1.120 bệnh nhân vào khám cấp cứu, trong đó số ca bị tai nạn giao thông (TNGT) chiếm hơn một nửa (630 trường hợp), trong đó 140 ca bị chấn thương sọ não.

Theo các bác sỹ BV Việt Đức, so với cùng thời điểm các năm trước, số ca tai nạn không tăng, tuy nhiên số ca nặng và tử vong thì có chiều hướng năm sau tăng hơn năm trước. Đáng chú ý, dù được cảnh báo rất nhiều song nguyên nhân chính dẫn đến TNGT nặng trong ngày Tết vẫn là do sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. BV Việt Đức đã tiến hành xét nghiệm máu của 290 trường hợp bị TNGT gây chấn thương nặng, kết quả có đến 100 mẫu máu có nồng độ cồn cao (chiếm hơn 30%). Đa phần rơi vào nhóm tuổi thanh thiếu niên, từ 16 - 35 tuổi, trong đó có khá nhiều phụ nữ.

Báo cáo nhanh của Bộ Y tế cũng cho thấy, trong 6 ngày Tết Nguyên Đán đã có 146.265 trường hợp đến khám, trong đó 50.959 trường hợp đến khám cấp cứu do tai nạn (chiếm 34,84% số trường hợp đến khám). Trong số bệnh nhân khám cấp cứu, tai nạn có 22.660 bệnh nhân do tai nạn giao thông - chiếm 15,49%. Trong các ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông thì số ca chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm là 1.427 ca.

BS Nguyễn Thống, Trưởng Khoa Bỏng BV Xanh Pôn cho biết, thường vào các dịp lễ, Tết khi người lớn bận rộn, hay bất cẩn thì số ca tai nạn của trẻ lại tăng lên. Từ giáp Tết tới nay, trung bình mỗi ngày cũng có tới 4 - 5 trường hợp nhập viện vì bỏng, trong đó 60% là trẻ em bị bỏng cơm canh, lửa, đồ điện, nước nóng... Nhiều trẻ nhập viện do bỏng liên quan tới nồi bánh chưng. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp bỏng này đều không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cũng phải mất nhiều thời gian điều trị. "Dịp Tết, Khoa cũng còn 40 bệnh nhân phải nằm viện ăn Tết. Trong đó, ngoài trường hợp bỏng nặng từ trước không thể về được, đa số là các tai nạn xảy ra giáp và trong Tết", BS Thống nói.

Nhiều hiểm họa từ pháo

Theo tìm hiểu của PV, trên địa bàn cả nước, có nhiều vùng dịp Tết đã sử dụng pháo, mìn trở lại.  Tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua đã có vụ tai nạn hết sức thương tâm do nổ mìn. Vì để "góp vui" cho ngày xuân, một người đàn ông tự chế mìn để nổ trong đêm Giao thừa để làm vui lòng người con trai nhỏ. Do bất cẩn người cha đã thiệt mạng do nổ mìn, tứ chi bị bung ra mỗi nơi mỗi mảnh do sức công phá của quả mìn tự chế.

Cũng với lý do đốt pháo đầu năm cho vui nhà, một chàng trai 22 tuổi ở Vũ Thư, Thái Bình không ngờ vì thế mà mình mất Tết. Do pháo nổ gần người, sức ép quá lớn khiến cậu bị rách da đùi, chấn thương hai bên tinh hoàn. Tai nạn xảy ra vào sáng mùng 1 Tết. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân được đến Khoa Thận tiết niệu, BV Việt Đức (Hà Nội). Ngoài trường hợp trên, bệnh viện tiếp nhận 2 ca tai nạn khác, một người ở Bắc Giang bị chấn thương bàn tay và một bên mắt, người còn lại ở Hưng Yên bị dập nát ngón tay trái vì pháo.

Theo thống kê của Bộ Y tế, chỉ trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 đã có 35 người bị tai nạn do pháo nổ. Trong đó có nhiều ca bị dập nát bàn tay, hỏng mắt. Trong dịp Tết Nguyên đán, BV Mắt TƯ (Hà Nội) tiếp nhận điều trị 12 ca chấn thương mắt do pháo, 3 trường hợp đã mất thị lực hoàn toàn.

BS Hoàng Cương, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học đào tạo, BV Mắt TƯ cho biết, hầu hết số bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng rách giác mạc, đục vỡ thủy tinh, chảy máu nhãn cầu... Nhiều trường hợp phải phẫu thuật bỏ một mắt do nội nhãn bị găm nhiều mảnh dị vật và lồi ra ngoài hốc mắt. Trong đó, 2 trường hợp vẫn đang phải nằm viện điều trị. Đó là bệnh nhân P.V.Kha (27 tuổi ở Lục Ngạn-Bắc Giang) được chuyển từ bệnh viện huyện lên vào ngày 29 Tết.
 
Theo lời người nhà nạn nhân, trong ngày hôm đó, bệnh nhân xem đám thanh niên làng đốt pháo lậu và bị pháo bắn vào mắt. BS Cương cho biết, chấn thương của bệnh nhân Kha rất nặng nề (rách giác mạc, đục vỡ thuỷ tinh, mắt phải lõm xuống), chắc chắn sẽ phải tính đến việc ghép giác mạc, thay thủy tinh thể. Bệnh nhân thứ hai cũng là một nam thanh niên 32 tuổi (ở Ninh Bình) bị bỏng mắt phải (lòng đen bị cháy xém) do đứng xem pháo vào mùng 4 Tết khiến thị lực của bệnh nhân gần như mất hoàn toàn.

Theo BS Cương, năm nào BV Mắt TƯ cũng phải tiếp nhận những trường hợp chấn thương mắt do pháo lậu. Các chấn thương rất nặng nề, khó hồi phục thị lực.

Bệnh mãn tính ngày Tết tăng cao

Tại Viện Lão khoa Quốc gia, số bệnh nhân tới khám trong dịp Tết không hề giảm so với những ngày trước đó. ThS. BS Nguyễn Trung Anh, Trưởng khoa Khám bệnh cho hay, lượng bệnh nhân đến khám tăng cao hơn rất nhiều so với dịp Tết năm ngoái. Mỗi ngày cũng có tới vài chục bệnh nhân nhập viện, trong đó có tới 60-70% bệnh nhân cấp cứu là do tai biến mạch máu não, bệnh mãn tính như tiểu đường, người có tiền sử tăng huyết áp, mỡ máu cao. Nhiều bệnh nhân cao tuổi có bệnh mãn tính nhưng ăn uống trong dịp Tết không điều độ khiến bệnh tình nặng hơn.

Phương Thuận - Hoài Nam

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.