Thái Nguyên: Giải cứu 2 học sinh mắc kẹt ở vách đá cheo leo trên núi Nản

| Xã hội

GiadinhNet - Trong quá trình rủ nhau lên núi chơi, 2 học sinh (SN 2005) đã bị mắc kẹt trên vách đá cheo leo.

Sáng 17/9, UBND huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) đã thông tin chính thức về việc giải cứu thành công 2 học sinh bị mắc kẹt trên núi Nản (thuộc địa phận thị trấn Chợ Chu, Định Hóa) vào tối 16/9.

Theo đó, chiều 16/9, hai học sinh gồm: Ngô Văn Đức và Ma Phúc Biên (cùng SN 2005, trú tại xã Bảo Cường, Định Hóa) sau khi gửi xe đạp tại nhà một người dân đã rủ nhau leo lên núi Nản chơi.

Thái Nguyên: Giải cứu 2 học sinh mắc kẹt ở vách đá cheo leo trên núi Nản - Ảnh 1.

Núi Nản nơi xảy ra vụ việc 2 học sinh bị mắc kẹt. Ảnh:TN

Tới 19h cùng ngày, một số người dân trong khu vực bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu vọng xuống từ trên đỉnh núi. Kiểm tra, mọi người phát hiện 2 cháu bé bị mắc kẹt ở vách đá gần khu vực đỉnh núi.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Do núi Nản có địa hình phức tạp, cấy cối rậm rạp, nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Thái Nguyên: Giải cứu 2 học sinh mắc kẹt ở vách đá cheo leo trên núi Nản - Ảnh 2.

Sau nhiều giờ đồng hồ, 2 cháu bé được lực lượng chức năng giải cứu an toàn. Ảnh:TNc

Tới 23h30 cùng ngày, lực lượng chức năng mới giải cứu thành công 2 học sinh xuống núi an toàn và bàn giao cho gia đình.

Chi Lê

Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.