Thái Nguyên: Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 và tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

Thứ năm, 17:48 11/07/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 11/7, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 lồng ghép tổng kết 10 thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003-2013).

Tới dự buổi lễ có bà Ma Thị Nguyệt - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số, các ban ngành ký hợp đồng trách nhiệm Truyền thông DS - KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Bệnh viên đa khoa tuyến tỉnh, huyện, thành phố, thị xã, Trung tâm y tế, trung tâm DS - KHHGĐ các huyện, thành phố, thị xã và đại diện một số địa phương được khen thưởng cộng đồng năm 2012.
Thái Nguyên: Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 và tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số 1
Bà Ma Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh phát biểu tại buổi lễ
 
Ngày Dân số Thế giới năm nay với chủ đề “Mang thai ở tuổi vị thành niên”, nhằm cảnh báo những hậu quả của việc mang thai ở tuổi vị thành niên, đặc biệt là vị thành niên ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy mà Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã phát động trên toàn cầu với mong muốn toàn xã hội hãy quan tâm đến lứa tuổi vị thành niên. Bởi vị thành niên là người đại diện cho thế hệ hiện tại và tương lai.
 
Hàng năm Thái Nguyên có số học sinh, sinh viên ngoại tỉnh về học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp… khá đông. Đây là nhóm đối tượng sống xa nhà, thiếu sự quan tâm, quản lý của các bậc phụ huynh nên rất dễ nảy sinh các vấn đề xã hội, trong đó có những vấn đề về giới tính, tình dục, SKSS….
 
Vì vậy, nhiều năm qua, ngành Dân số đã phối hợp với ngành Giáo dục đưa các nội dung liên quan đến chất lượng dân số, đặc biệt là chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vào sinh hoạt ngoại khoá tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn.
 
Ngoài  các mô hình đề án, dự án, Thái Nguyên đặc biệt đưa Đề án tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân vào trong trường học đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên, đã thành lập các câu lạc bộ tiền hôn nhân, góc truyền thông,… tại trường học và 9 huyện, thành, thị, thu hút đối tượng thanh niên chưa kết hôn, mới đăng ký kết hôn và chuẩn bị kết hôn tham gia sinh hoạt.
 
Qua đó các vị thành niên, thanh niên được hưởng sự chăm sóc về SKSS ngày càng mở rộng, nội dung tuyên truyền, giáo dục về SKSS ngày càng đa dạng và phong phú, chất lượng dịch vụ SKSS ngày càng được nâng cao.
 
Thái Nguyên: Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 và tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số 2

Ghi nhận về những kết quả đã đạt được, Chi cục DS - KHHGĐ cũng đã khen thưởng cộng đồng cho 2 xã, phường có thành tích giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 nhanh nhất và 27 xóm bản, tổ dân phố “nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3

Công tác dân số của Thái Nguyên tuy đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ nhưng hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức: kết quả giảm sinh chưa thực sự vững chắc. Tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên  trong năm 2012 tăng đáng kể. Nếu không giữ vững được mức sinh thay thế, sẽ tạo một sức ép rất lớn đối với các vấn đề kinh tế, xã hội, giải quyết lao động, việc làm, thu nhập của người dân; Tình hình tai tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, số người nghiện ma tuý, nhiễm HIV/AIDS chưa được kiềm chế đã và sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số về cả thể chất và tinh thần.
 
Tỷ lệ chênh lệch giới tính ở trẻ sơ sinh đang là vấn đề rất đáng lo ngại, mấy năm gần đây số trẻ sinh ra là trai thường cao hơn so với số trẻ sinh ra là gái (năm 2012 là 114,5 bé trai / 100 bé gái, 6 tháng đầu năm 2013 là 110,2 bé trai/100 bé gái).
Tại buổi lễ, bà Ma Thị Nguyệt, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội, đặc biệt là ngành Y tế- Dân số, Hội phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngành giáo dục, Liên đoàn lao động các cấp chủ động xây dựng và triển khai các chương trình hành động thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành để thực hiện tốt những cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho vị thanh niên, đặc biệt là vị thanh niên gái, phải tạo điều kiện và cơ hội cho các em được tiếp cận chương trình giáo dục Dân số- SKSS, giới tính toàn diện với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS cho VTN- TN.
 
 
Vân Khánh
(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên)
 
vothu
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 5 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 9 giờ trước

GĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

SKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Trước thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ nét, Hà Nội đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi. Mô hình không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng mà còn tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm áp lực chăm sóc cho các gia đình.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.