Thai phụ hôn mê sau khám tại PK 168 Hà Nội đã tử vong

| Y tế

GiadinhNet - Sau 8 ngày nhập viện cấp cứu, điều trị tích cực, thai phụ Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, Quảng Ninh) - bệnh nhân bị hôn mê sâu sau khám tại PK 168 Hà Nội - đã tử vong ngày 14/3.

Ngày 14/3, chị Trần Thị Thu Hằng (chị gái) cho biết bệnh nhân Trang đã tử vong vào trưa nay. Hiện tại, gia đình đang làm các thủ tục để đưa về quê mai táng.

Cũng theo chị Hằng, ngày 13/3, sức khỏe chị Trang yếu đi bác sĩ thông báo gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý để cho thai nhi ra. Gia đình chị cũng chuẩn bị đồ đạc để đưa cháu bé về quê án táng. Tuy nhiên, đến sáng nay, diễn biến sức khỏe của chị Trang rất xấu. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, nhưng chị Trang đã không qua khỏi.

“Gia đình tôi bây giờ chỉ mong muốn cơ quan chức năng, các ban ngành hãy vào cuộc quyết liệt để làm sáng tỏ sự việc này, để gia đình tôi cũng như em gái và cháu tôi không phải chịu uẩn khúc”, chị Hằng cho biết.


Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội.

Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 5/3, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra trường hợp chị Trần Thị Thu Trang, 29 tuổi sống tại Quảng Ninh, có thai 21 tuần, đến khám bệnh tại Phòng khám 168 Hà Nội (Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) lúc 16h ngày 5/3 và được chẩn đoán viêm âm đạo.

Tại phòng khám 168 Hà Nội, chị Trang đã được bác sỹ người Trung Quốc tên là Trịnh Túc Vinh chỉ định điều trị viêm âm đạo bằng trị liệu máy rung. Tuy nhiên, chỉ sau 3 phút thực hiện trị liệu máy rung để rửa âm đạo, chị Trang có biểu hiện khó thở, lên cơn co giật, sùi bọt mép và được chuyển đến cấp cứu A9 của Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu... Sau khi xảy ra tai biến nêu trên, bác sỹ người Trung Quốc đã bỏ trốn không để lại thông tin liên lạc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ hoạt động của Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 14/3/2017.

Chiều 13/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã ký công văn khẩn gửi Sở Y tế Hà Nội, trong đó đề nghị Sở này thành lập Hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh để xác định nguyên nhân tai biến đối với bà Trần Thị Thu Trang...

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở phối hợp với các cơ quan chức năng để triệu tập và yêu cầu bác sỹ Zheng Zu Rong (Trịnh Túc Vinh) báo cáo, tường trình chi tiết quá trình khám bệnh, chữa bệnh cho bà Trần Thị Thu Trang, cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông về trường hợp tai biến nêu trên, báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) trước ngày 18/3.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.