Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết

Chủ nhật, 17:33 26/01/2025 | Đời sống

GĐXH - Ngày 26/1, dù thời tiết rét buốt, thế nhưng nhiều người dân vẫn có mặt tại chợ hoa Vạn Phúc (quận Hà Đông) - một trong những chợ hoa lâu đời nhất của Thủ đô, để mua sắm, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2025.

1 - Ảnh 1.

Ngày 26/1 (tức 27 tháng chạp), ghi nhận của Gia đình và Xã hội, tại chợ hoa Vạn Phúc (quận Hà Đông), khung cảnh mua bán diễn ra rất nhộn nhịp dù thời tiết Thủ đô hôm nay trở rét đậm.

Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết - Ảnh 2.

Nhiều người dân đã có mặt tại khu chợ ngay từ sáng sớm để mua sắm hoa, cây cảnh về trang trí nhà cửa, đón Tết Nguyên đán.

Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết - Ảnh 3.

Những loài hoa, cây cảnh ở đây rất đa dạng từ hoa đắt tiền hàng triệu đồng/chậu cho đến giỏ hoa chỉ vài chục nghìn cũng có.

Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết - Ảnh 4.

Các loại hoa lan rừng, địa lan, lan hồ điệp… được bày bán rất nhiều, thu hút đông đảo người dân.

Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, nhiều loại quất, đào cảnh... cũng là mặt hàng không thể thiếu.

Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết - Ảnh 6.

Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ đi chợ hoa, thăm quan, mua sắm dịp cuối năm.

Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết - Ảnh 7.

Nhiều gia đình lựa chọn các chậu lan cảnh, lan hồ điệp đã được cắm sẵn để trang trí nhà cửa.

1 - Ảnh 3.

Hoa lan là loài hoa mang đến sự khởi đầu tốt đẹp, thành công viên mãn, lan hồ điệp hiện đang trở thành mặt hàng được nhiều người săn đón với đủ màu sắc rực rỡ.

Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết - Ảnh 9.

Được biết, để kịp cung ứng hoa ra thị trường, các nhà vườn tận dụng tối đa nguồn nhân lực để vận chuyển hoa từ Đà Lạt về Hà Nội với những mẫu lan bắt mắt, sang trọng nhất.

Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết - Ảnh 10.

Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3 vào đầu tháng 9/2024, nhưng đến nay thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết trên địa bàn Hà Nội đã cơ bản phục hồi, rộn ràng “khoe sắc”.

Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết - Ảnh 11.

Năm nay không chỉ hoa lan, các loại hoa như hoa cúc, mai vàng… cũng được bày bán khá nhiều, sắc màu tươi đẹp, giá bán cũng không cao hơn mấy so với dịp Tết năm 2024.

Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết - Ảnh 12.

Các loại chậu, bình... đựng hoa cũng được bày bán với đủ chủng loại, mẫu mã để người dân lựa chọn.

Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết - Ảnh 13.

Anh Ngọc Hải (quận Hà Đông) cho biết: "Chợ hoa Vạn Phúc khá phong phú về chủng loại hoa. Những ngày cuối năm, tôi cùng gia đình đi chợ hoa vừa để tham quan, tận hưởng không khí, mua cho gia đình cây để bàn làm đẹp không gian nhà trong dịp Tết"

Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết - Ảnh 14.

Theo tìm hiểu, giá các loại hoa năm nay có phần nhỉnh hơn so với năm trước bởi nhiều diện tích trồng hoa đã bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3.

Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết - Ảnh 15.

Đối với nhiều người Hà Nội, việc đi chợ hoa Hoàng Hoa Thám những ngày cuối năm luôn được xem là một nét truyền thống không thể bỏ qua trong dịp Tết.

Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết - Ảnh 16.

Vì vậy, những ngày gần đây, khu vực chợ hoa Vạn Phúc luôn rực rỡ với hàng trăm loài hoa cùng nhau khoe sắc, đem đến không khí Tết rộn ràng.

Chợ hoa lớn bậc nhất Thủ đô tấp nập ngày cận Tết 2025Chợ hoa lớn bậc nhất Thủ đô tấp nập ngày cận Tết 2025

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2025 lượng người đổ về chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) càng đông đúc và tấp nập hơn bao giờ hết.

Xem thêm video được quan tâm:

26 Tết, khách đổ xô đi mua đào rừng, chủ buôn phấn khởi



Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.