Thâm cung bí sử (138 - 2): Chàng rể chưa nói sõi tiếng Việt

| Gia đình

GiadinhNet - Hương lấy bằng tiến sĩ ở Italia và về nước, đem theo một chàng trai người châu Âu, tên là Cooc. “Đây là bạn trai của con, cũng là con rể tương lai của bố mẹ”. Hương giới thiệu với ông Tường và bà Xuân như vậy.

Bà Xuân nhìn từ đầu đến chân một chàng trai người da trắng, cao gần 1,8m, râu ria xồm xoàm và hỏi con gái: “Mày nói nó tên gì nhỉ? Là cóc à?”. “Mẹ ơi! Là Cooc chứ không phải là cóc”. “Tên với tuổi, khó gọi quá”. Rồi bà Xuân hỏi chàng rể tương lai: “Cậu người nước nào?”. “Thưa mẹ! Con người nước Ị”. Bà Xuân phì cười: “Sao lại có nước Ị?”. Hương giải thích: “Anh Cooc phát âm tiếng Việt chưa sõi, nước Ý thành nước Ị, tức là Italia. Cooc ở thành phố Venice, một thành phố rất thơ mộng, không ồn ào và bụi bặm”.

Sau một lúc im lặng, bà Xuân kể, giọng hơi lắng lại: “Thuở bé, mẹ cũng thường được ông nội cho đi lại trên sông, rất thích, vừa xuôi dòng sông Lam vừa nghe người ta hát ví dặm. Ông nội cô ngày xưa làm nghề chèo đò ngang ở Bến Rạng nên người ta gọi là ông Đò Rạng. Một hôm, có ông quan Tây muốn qua sông để thị sát tình hình bên bờ phải. Đò ra giữa dòng thì cơn giông ập tới. Ông Tây lóng ngóng rơi xuống sông và được ông nội cứu sống. Nhớ ơn cứu mạng, ông quan Tây cho ông nội cô về nhà làm Quản gia, gần 2 năm sau thì ông quan Tây chết. Bà đầm (vợ ông quan Tây) đem lòng yêu ông Đò Rạng và lấy làm chồng. Rồi bà đầm sinh con gái, đó chính là mẹ bây giờ. Ngày trước người ta gọi mẹ là Xuân Tây, bây giờ nhiều người cũng gọi con là Hương Tây. Gốc rễ của con là như vậy. Còn ông Tường bố con là con trai một nên trách nhiệm của mẹ là phải trông coi 3 sào đất hương hỏa và từ đường nhà chồng. Vì bố mẹ chỉ có mỗi mình con thôi nên trách nhiệm của con là phải phụng dưỡng bố mẹ và ai muốn lấy con thì phải ở rể. Con đi học xa, mấy anh bạn của con cũng đến thăm mẹ. Họ cũng đều giỏi giang và thành đạt cả. Nếu có một chàng rể trong số đó thì tốt quá. Nhưng con lại đưa về một chàng trai Tây. Không biết nó có chịu ở rể không và liệu có biết làm rể ở xứ ta không?”. Hương nói: “Mẹ cứ yên tâm. Chuyện Cooc phải ở rể con đã nói với anh ấy từ bên kia rồi. Chúng con yêu nhau từ năm thứ ba đại học và khi yêu là con đã nói ngay đến chuyện Cooc phải ở rể. Còn nhập gia tùy tục, đất lề quê thói thì con sẽ đào tạo Cooc dần dần. Phải rất yêu con và phải rất quyết tâm Cooc mới theo con về nhà mình để xin làm con rể bố mẹ”. Bà Xuân không nói gì. Trong trường hợp này, bà im lặng nghĩa là đồng ý. Bà tin con gái và tôn trọng tự do của con. Ngày trước, cô Xuân Tây yêu anh Tường bố mẹ có ngăn cản gì đâu, dù thật lòng thì họ không thoải mái lắm. Nhưng hai vợ chồng đã sống hạnh phúc. Hạnh phúc của con cái là do chúng tự xây dựng lấy, bố mẹ không sống thay con được.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.