Thâm cung bí sử (148 - 1): Một cách sống cứng nhắc

| Gia đình

GiadinhNet - Cuối tháng 3/1975, đơn vị của Nguyễn Đình Hậu được lệnh vào giải phóng bán đảo Cam Ranh. Nguyễn Đình Hậu chỉ biết Cam Ranh trên bản đồ quân sự, còn trên thực địa thì anh chưa biết.

Đơn vị tiến đến ngã ba Cam Phúc thì dừng lại, chưa biết đi lối nào để vào bán đảo. Ngay lúc đó có một cô gái xinh đẹp nhảy lên bậc cửa ô tô của Hậu chỉ đường cho đơn vị anh vào giải phóng Cam Ranh. Sau khi Cam Ranh được giải phóng, đơn vị của Hậu được lệnh ở lại làm công tác quân quản.

Với các vùng mới được giải phóng, công việc của quân quản rất nhiều đó là bảo vệ an ninh vùng giải phóng, ổn định mọi mặt đời sống của nhân dân. Lúc đó chưa có bộ máy Hành chính nên quân quản là tất cả. Đại úy Nguyễn Đình Hậu là Chủ tịch quân quản. Trung úy Nguyễn Văn Hào là Phó Chủ tịch quân quản, phụ trách an ninh. Chỉ riêng việc lo ổn định đời sống cho nhân dân đã là cả một núi công việc. Đường điện, đường nước “bị tắc” do công nhân ngành điện nước không đi làm. Chợ không họp, các trường học đóng cửa. “Chúng ta cần phải biết trong địa bàn có bao nhiêu dân và ai làm nghề gì. Điện không có, nước không có, phải biết những ai là công nhân của ngành điện nước để gọi họ đi làm việc. Cũng phải biết những ai là thầy giáo, cô giáo để mời họ đến trường, nổi trống lên gọi các em học sinh đi học. Bây giờ học trò đi lang thang, nhặt phế liệu chiến tranh, bán đồ cũ, không thể để như thế được”, Nguyễn Đình Hậu nói.

Sau hai ngày, các kỹ sư, công nhân ngành điện nước được gọi đi làm việc. Nguyễn Đình Hậu nói với họ: “Chúng ta đang sống trong điều kiện không nước, không điện. Tôi kêu gọi các bạn đến nhà máy làm việc ngay. Hiện quân quản chưa có tiền, vì miền Bắc chưa chở tiền vào. Tạm thời chúng tôi trả lương cho các bạn bằng gạo, kỹ sư 200kg/tháng, công nhân 100kg/tháng. Tạm thời cứ như thế đã. Khi tình hình trở lại ổn định, chúng ta sẽ tính toán cụ thể sau. Trước mắt nhân dân dùng điện nước chưa phải trả tiền, vì chưa đổi tiền nên họ không có tiền để trả”.

Hôm sau Hậu mời bà Mai - chủ cảng cá đến làm việc: “Chị có bao nhiêu tàu cá?”. “Thưa, 300 chiếc”. “Đề nghị chị tổ chức ra khơi đánh cá ngay. Hiện các ngư phủ đang thất nghiệp mà chúng ta thì đang thiếu cá ăn”. “Nhưng em không có dầu”. “Dầu thì không thiếu. Kho dầu trong quân cảng còn rất nhiều. Tôi sẽ cấp dầu cho chị để đổi lấy cá”. Hào phản đối: “Không được làm như thế. Nhỡ họ vượt biên chạy ra nước ngoài thì sao?

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.